17:03 | 16/07/2017
Trao đổi với phóng viên, đại diện Cục Bảo vệ Thực vật (Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn) cho biết: các tháng nửa đầu năm, XK rau quả đạt tốc độ tăng trưởng khả quan khoảng 30-40% so với các tháng cùng kỳ năm trước.
Trong đó, XK các mặt hàng trái cây ghi nhận tín hiệu khá tích cực. Cụ thể, XK thanh long, nhãn vào thị trường Mỹ và XK xoài, vải vào thị trường Australia khá tốt.
Với riêng mặt hàng vải, cả vụ vải năm 2016, lượng vải XK vào Australia mới đạt 30 tấn thì đến thời điểm hiện tại vải XK sang thị trường này đã đạt trên 40 tấn và số lượng vẫn đang tiếp tục tăng lên. Ngoài ra, năm nay, lần đầu tiên vải Việt được XK vào thị trường Thái Lan, ghi nhận sự đánh giá tốt.
Công đoạn sơ chế dứa trước khi xuất khẩu
Nói về nguyên nhân của sự khởi sắc này, theo đại diện Cục Bảo vệ Thực vật, đó là bởi công tác kiểm dịch thực vật, mở cửa thị trường được triển khai tốt. Ngoài ra, các doanh nghiệp XK cũng vào cuộc khá tích cực.
"Dự kiến từ nay tới hết năm, XK rau quả nói chung vẫn sẽ tăng khoảng 30% so với các tháng cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị XK rau quả cả năm dự kiến đạt trên 3 tỷ USD", vị đại diện này cho biết.
Theo Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, giá trị XK rau quả 6 tháng đầu năm ước đạt 1,7 tỷ USD, tăng 44,6% so với cùng kỳ năm 2016. Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường NK hàng đầu của hàng rau quả Việt Nam trong 5 tháng đầu năm, chiếm 84,7% tổng giá trị XK.
Theo Hải quan Online