12:32 | 31/05/2017
Sự kiện này do Quỹ đầu tư Harbinger và Công ty Tư vấn Asia Group tổ chức nhằm tìm kiếm, mở rộng và phát triển hợp tác, đầu tư giữa Việt Nam – Hoa Kỳ. Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đây là cơ hội tốt để trao đổi về các định hướng, cơ hội hợp tác đầu tư giữa hai nước, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính.
|
Thủ tướng tọa đàm với 20 tập đoàn và doanh nghiệp lớn của Hoa Kỳ. (Ảnh: VGP)
Hiện, Hoa Kỳ là một trong 3 đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam với kim ngạch thương mại 50 tỷ USD năm 2016. Đến nay Hoa Kỳ đã đầu tư 835 dự án tại Việt Nam và tổng vốn đăng ký trên 10,2 tỷ USD.
Tại tọa đàm, Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ và mong muốn thu hút nhiều hơn nữa đầu tư của Hoa Kỳ trong các lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng, giáo dục đào tạo, tài chính ngân hàng…
Trong đó, Thủ tướng mong muốn Hoa Kỳ đầu tư mạnh vào thị trường tài chính. Thủ tướng lý giải, thời điểm này rất thuận lợi cho các nhà đầu tư tài chính vào Việt Nam vì quy mô thị trường này đang tăng trưởng nhanh, đặc biệt là về chứng khoán có rất nhiều tiềm năng với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn mới được cổ phần hóa.
Thủ tướng cho biết thêm, không chỉ có doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào Việt Nam mà cũng có nhiều nhà đầu tư Việt Nam cũng đã đầu tư vào thị trường Hoa Kỳ. Việt Nam nhập khẩu máy móc, thiết bị của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ cũng nhập khẩu các sản phẩm thiết yếu khác từ Việt Nam. Điều này sẽ tạo nên sự cân bằng trong cán cân thương mại.
Cuối cùng Thủ tướng nhấn mạnh việc hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước cần triển khai theo hướng tự do, công bằng, cùng có lợi. Thủ tướng gửi tới các doanh nghiệp Hoa Kỳ một thông điệp: Việt Nam mong muốn duy trì và phát triển quan hệ tốt đẹp với Hoa Kỳ. Thành công của các nhà đầu tư Hoa Kỳ cũng chính là thành công của chúng tôi”.
Tại cuộc tọa đàm, lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hoa Kỳ đánh giá cao môi trường đầu tư, kinh doanh của Việt Nam. Theo ông Jan Van Acker, Chủ tịch châu Á-Thái Bình Dương của Merck Sharp & Dohme (công ty dược phẩm lớn nhất và đã có hoạt động ở Việt Nam 20 năm nay) đã đầu tư 150-200 triệu USD về dược phẩm và giáo dục, phòng ngừa các loại bệnh tại Việt Nam.
Đại diện KKR Global Institute đánh giá thị trường Việt Nam có dân số trẻ, GDP tăng trưởng cao và là thị trường có sức cạnh tranh toàn cầu hấp dẫn. Hãng đang chuẩn bị quỹ hơn 9 tỉ USD cho đầu tư vào các thị trường mới nổi, trong đó có Việt Nam.
Lãnh đạo Warburg Pincus, tập đoàn đã đầu tư vào du lịch nước ta thì cho rằng ngày càng có nhiều cơ hội ở Việt Nam. Tập đoàn này đang xem xét các cơ hội đầu tư vào các ngành sản xuất và dịch vụ vì Việt Nam có lực lượng lao động giỏi và giá nhân công hợp lý.
Tại tọa đàm, các bộ, ngành Việt Nam đã giải đáp các thắc mắc của các nhà đầu tư, tạo thuận lợi để các nhà đầu tư Hoa Kỳ.
Sau tọa đàm, Thủ tướng đã có cuộc gặp riêng các lãnh đạo c tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ đang có những dự án đầu tư lớn tại Việt Nam như Exxon Mobil, Coca Cola, Nike, Quỹ Harbinger...
Minh Hà (t/h)