Cố gắng cân bằng cung - cầu mặt hàng thịt lợn trong 2-3 tháng

11:23 | 05/05/2017

TĐO - Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Công Tuấn, hiện giá thịt lợn hơi đã nhích lên tương đương với giá thành sản xuất; giá bán tại các siêu thị, cửa hàng bán lẻ cũng đã giảm. Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương đang cố gắng đưa về cân bằng cung - cầu trong 2-3 tháng tới.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4 diễn ra vào ngày 4/5, trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến vấn đề giá thịt lợn giảm “thê thảm” do cung vượt nhiều lần cầu, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hà Công Tuấn cho biết, giá thịt lợn hơi đã nhích lên so với thời điểm thấp nhất là 5.000 đồng/kg; tại các siêu thị, cửa hàng bán lẻ, so với 10 ngày trước đây, giá bán thịt lợn cũng đã giảm.

co gang can bang cung cau mat hang thit lon trong 2 3 thang

Giá lợn đã nhích lên, đảm bảo tương đương giá thành sản xuất. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành vào cuộc giải cứu cho người chăn nuôi lơn những ngày qua, đặc biệt là sự ủng hộ từ các doanh nghiệp, người dân nên giá lợn hơi hiện đã đảm bảo đưa về tương đương với giá thành sản xuất. Trong 2-3 tháng tới, Chính phủ cùng các bộ, ngành, địa phương cố gắng đưa về cân bằng cung - cầu đối với mặt hàng này.

Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn những giải pháp trên chỉ là tháo gỡ khó khăn cho ngành chăn nuôi về trước mắt, còn lâu dài phải có nhiều giải pháp: giải quyết tốt cung cầu, rà soát lại quy mô tổng đàn, cơ cấu hợp lý đàn lợn nái, tổ chức liên kết chuỗi, giải quyết vấn đề mở rộng thị trường, đặc biệt là thị trường Trung Quốc.

Ông Hà Công Tuấn còn cho hay, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc nguồn cung thịt lợn trong nước vượt cầu còn do vấn đề liên quan đến tạm nhập, tái xuất qua Việt Nam chiếm tới hơn 50% sản lượng sản xuất thịt lợn trong nước. Mặc dù số hàng này nhập vào Việt Nam để xuất đi nước khác nhưng cũng không tránh được trường hợp hàng hóa quay trở lại, thẩm lậu vào nội địa. “Vấn đề này đang được Ban chỉ đạo 389 quốc gia rất quan tâm và đang có sự kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, Chính phủ cần có biện pháp kiểm tra khắt khe hơn, thậm chỉ là tạm dừng tạm nhập, tái xuất mặt hàng này để tránh gây ảnh hưởng đến thị trường trong nước”, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải nêu rõ.

Ngoài ra, mặt hàng thịt lợn và rau quả của nước ta đang bị hạn chế đầu ra do chất lượng mặt hàng chưa đảm bảo. Trong thị trường châu Á, thịt lợn Việt Nam chỉ được xuất khẩu sang Malaysia và Hongkong, lại chủ yếu là lợn sữa với số lượng không lớn.

Minh Hà

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/co-gang-can-bang-cung-cau-mat-hang-thit-lon-trong-2-3-thang-60850.html

In bài viết