11:41 | 13/03/2017
Theo ông Sơn, trong thời gian vừa qua, để khắc phục tình trạng nợ đọng của các doanh nghiệp thì BHXH Việt Nam cũng đã lập danh sách, cũng đã có thông tin. Tuy nhiên, thông tin đó vẫn còn ở mức hạn chế do một phần nể, ngại làm ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.
Ông Doãn Mậu Diệp - Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho rằng, một nguyên nhân nợ đọng BHXH, BHYT được chỉ ra là do chủ sử dụng lao động cố tình không đóng BHXH, BHYT cho người lao động, nhất là ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước.
|
Doanh nghiệp nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế sẽ phải bị công khai danh tính trên phương tiện truyền thông đại chúng. (Ảnh minh họa)
Tuy nhiên, ông Diệp cũng chỉ ra hàng loạt các nguyên nhân khác như công tác lao động của chúng ta cũng chưa chặt chẽ, việc khai trình khai báo tăng giảm lao động của các doanh nghiệp thực hiện không nghiêm túc; lực lượng thanh tra còn mỏng; chế tài xử phạt còn khá nhẹ nhàng, chưa đủ sức răn đe; những thông tin về đóng BHXH là chưa được phổ biến cho người lao động.
Để giải quyết vấn đề này, ngoài các vấn đề về chính sách, cơ chế xử phạt, lực lượng thanh tra, ông Diệp cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật để người lao động biết được quyền của mình, người sử dụng lao động hiểu được tất cả các quy định của luật pháp, chính sách thì sẽ tốt hơn.
“Và tất nhiên, công tác quản lý của BHXH Việt Nam cũng phải tăng lên vì đối tượng thì mở rộng mà chúng ta mong muốn rằng là tất cả người lao động đều hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình. Tôi tin rằng, với cách xử lý ấy trong những năm tới thì tình trạng trốn đóng, nợ đóng sẽ giảm đi”, ông Diệp nhấn mạnh.
Tuấn Kiệt