Hơn 7 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả bị xử lý

09:44 | 28/02/2017

TĐO - Đơn vị chức năng đã thanh tra, kiểm tra 16.287 vụ, qua đó xử lý 7.089 vụ, trong đó: Hàng cấm, hàng lậu 935 vụ; gian lận thương mại 5.655 vụ; hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ 499 vụ.

Theo Ban Chỉ đạo 389/TP thành phố Hà Nội, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2017 cơ bản được kiểm soát góp phần ôn định thị trường, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Trong đợt cao điểu đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các lực lượng chức năng đã thanh tra, kiểm tra 16.287 vụ, qua đó xử lý 7.089 vụ, trong đó: Hàng cấm, hàng lậu 935 vụ; gian lận thương mại 5.655 vụ; hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ 499 vụ.

hon 7 nghin vu buon lau gian lan thuong mai hang gia bi xu ly

Trong đợt cao điểm vừa qua, Hà Nội xử lý hơn 7.000 vụ gian lận hàng hóa, hàng giả, hàng lậu. (Ảnh minh họa)

Ngoài công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, Ban Chỉ đạo 389/TP đã triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn thành phố Hà Nội. Do vậy một số mặt hàng sản xuất trong nước được nhiều người dân Thủ đô lựa chọn và sử dụng.

Công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện thường xuyên nhằm cảnh báo cho người dân các nguy cơ ảnh hưởng tới an toàn sức khỏe từ các hàng hóa không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường đồng thời nâng cao nhận thức người dân và doanh nghiệp trong việc phối hợp với các lực lượng chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo tiếp tục làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình thị trường, lập danh sách đối tượng, cơ sở có biểu hiện nghi vấn buôn lậu, gian lận thương mại; các kho tàng, bến bãi chứa hàng lậu, phát hiện những vấn đề bức xúc, nổi cộm đế có giải pháp xử lý kịp thời. Kiểm soát diễn biến, ổn định tình hình thị trường, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các vi phạm

Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng để phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng trên địa bàn, đặc biệt là các địa bàn trọng điểm như: Chợ Đồng Xuân (Hoàn Kiếm), chợ Ninh Hiệp (Gia Lâm), ga đường sắt Yên Viên, ga Gia Lâm, Sân bay quốc tế Nội Bài,... không để tồn tại các điểm nóng về buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả trên địa bàn và các mặt hàng hoá thiết yếu; phối hợp kiểm tra, xử lý các sai phạm về lệ phí gửi xe; kiểm tra, xử lý đối với sai phạm trong việc đổi tiền lẻ...

Tuấn Kiệt

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hon-7-nghin-vu-buon-lau-gian-lan-thuong-mai-hang-gia-bi-xu-ly-60693.html

In bài viết