Tập đoàn Intel kỷ niệm 10 năm thành lập tại Việt Nam

11:10 | 02/12/2016

TĐO - Ngày 30/11, Tâp đoàn điện tử Intel hàng đầu của Mỹ đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm hoạt động tại Việt Nam.

Đến tham dự sự kiện, có ông Lê Thanh Hải – Nguyên ủy viên Bộ chính trị, ông Chu Ngọc Anh – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Phan Tâm - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND Tp.HCM, bà Mary Tarnowka - Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Tp.HCM, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo của Intel Việt Nam qua các thời kỳ và đông đảo nhân viên, đối tác của Intel cũng có mặt.

tap doan intel ky niem 10 nam thanh lap tai viet nam

Đại diện tập đoàn Intel, ông Robin Martin – Phó chủ tịch tập đoàn, cho biết: “Sự kiện hôm nay, không chỉ đánh dấu và khẳng định vị thế của Intel, là một tập đoàn lớn mạnh về công nghệ sản xuất chíp bán dẫn hàng đầu thế giới”. Mà “Với chặng đường 10 năm không phải là dài, nhưng những kết quả mà Intel Việt Nam đã đạt được, chứng minh cho việc thực hiện những cam kết của mình với chính quyền Tp.HCM nói riêng và chính phủ Việt Nam nói chung”.

Năm 2006, Intel - một thương hiệu mạnh của công nghệ chíp bán dẫn của Mỹ, đã chính thức được chính phủ Việt Nam cấp phép hoạt động, với tổng số vốn ban đầu 300 triệu USD (1/2006). Đến 11/2006 đã nâng tổng số vốn lên 1,04 tỷ USD.

tap doan intel ky niem 10 nam thanh lap tai viet nam

Bà Sherry Boger – Tổng giám đốc Intel Việt Nam và nguyên Phó chủ tịch UBND Tp.HCM - Lê Mạnh Hà trong một buổi giới thiệu chip Haswell CPU (Ảnh: Intel Việt Nam)

Theo ông Robin Martin, nhà máy Intel Việt Nam cũng là một dự án về sản phẩm bán dẫn mới nhất và lớn nhất trong mạng lưới sản xuất của Intel trên toàn thế giới. Đồng thời, năm 2017, Intel sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 khu vực sản xuất (phòng sạch),, góp phần đưa Việt Nam trở thành 1 trong những quốc gia có ngành công nghệ chíp bán dẫn hiện đại trên thế giới

Sau 10 năm hoạt động, bên cạnh việc liên kết giáo dục trình độ cao với các trường đại học, thì Intel Việt Nam cũng đã đào tạo được một đội ngũ với 1.300 công nhân có trình độ cao trong lĩnh vực đòi hỏi những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao & phức tạp, góp phần nâng giá trị mà Intel đóng góp vào GDP của Việt Nam hơn 100 triệu USD (2015).

Đồng thời, với những sản phẩm mang thương hiệu “Made in Việt Nam” của Intel, đã góp phần gián tiếp đưa Việt Nam trở thành điểm thu hút đầu tư nước ngoài từ các tập đoàn công nghệ cao như: Samsung, LG, Microsoft, IBM, Fuji Xerox, Jabil, Microchip, Rockwell...

Bà Sherry Boger – Nguyên Tổng giám đốc Công ty Intel Products Việt Nam cho hay, hiện có 80% lượng chíp dùng trong máy tính bán ra trên thế giới và được sản xuất tại Nhà máy Intel Việt Nam. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình. Đó không chỉ là thương hiệu, mà còn là trách nhiệm với cộng đồng, với nước sở tại”.

tap doan intel ky niem 10 nam thanh lap tai viet nam

Nhiều máy tín bảng và điện thoại sử dụng chíp của Intel được trưng bày tại nhà máy (Ảnh: Intel Việt Nam).

Được biết, hiện Việt Nam có 21.000 dự án có vốn FDI và Hoa Kỳ là quốc gia xếp thứ 7 trên tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Thành Phong- Chủ tịch UBND Tp.HCM đã khẳng định: “Chính phủ Việt Nam đánh giá cao những thành quả mà Intel Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đã góp phần làm thay đổi bộ mặt và nâng cao vị thế ngành công nghệ của Tp.HCM nói riêng và của Việt Nam nói chung trên trường quốc tế, trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm công nghệ cao”.

Bảo Lan


Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tap-doan-intel-ky-niem-10-nam-thanh-lap-tai-viet-nam-60607.html

In bài viết