13:27 | 28/10/2016
Theo bà Alizabeth L.Littlefield cho biết, mục tiêu của OPIC là hỗ trợ và tài trợ cho những dự án phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khối doanh nghiệp tư nhân, thuộc các quốc gia có nền kinh tế mới nổi.
Hiện OPIC đã và đang đầu tư khoảng 121 tỷ USD cho 106 quốc gia, trong các lĩnh vực như: nhà ở, viễn thông, năng lượng tái tạo, điện lực, bảo hiểm…. Riêng tại khu vực châu Á, OPIC cũng đã đầu tư vào 1 số quốc gia như Myanma, Malaysia, Singapore… với tổng số vốn lên 4 tỷ USD.
|
Bà Elizabeth L.Littlefield (phải) trả lời những câu hỏi của báo chí, có sự tham dự của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.HCM (Ảnh:Bảo Lan)
“Việt Nam là một thị trường mới nổi và được OPIC đánh giá cao về mức độ tăng trưởng kinh tế trong hơn 20 năm qua. Hiện OPIC mong muốn mở rộng hoạt động tại khu vực châu Á, Trong đó, việc tài trợ vào các dự án của khối doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam là một trong những mục tiêu hàng đầu của OPIC”. Bà L.Littlefield khẳng định.
Bà cho hay, trong buổi làm việc với các doanh nghiệp của Hoa Kỳ đang hoạt động tại Việt Nam, các doanh nghiệp của Hoa Kỳ rất quan tâm về lĩnh vực năng lượng tái tạo. Vì đây là xu hướng của thế giới, khi ngành năng lượng tái tạo như điện phong và điện mặt trời... đang phát triển rất nhanh, vượt qua cả năng lượng được sản xuất từ than đá.
"Tôi nghĩ chính phủ Việt Nam cần thực hiện cải cách mạnh mẽ mang tính đột phá các chính sách trong lĩnh vực điện tái tạo. Trong đó, có các công tác về cải cách hành chính, thủ tục đầu tư... để tạo điều kiện cho doanh nghiệp khối tư nhân phát triển. Đồng thời, mở ra kênh liên kết dễ dàng cho các nhà đầu tư nước ngoài". Bà L.Littlefield nêu khuyến nghị.
Ngoài ra, các dự án như: Đánh bắt và chế biến thủy sản; Xây dựng các kho lạnh trong lĩnh vực nông nghiệp; Các nhà máy xử lý nước thải; Các nhà máy giảm rủi ro trong lĩnh vực y tế; Xây dựng các khu du lịch sinh thái; Các dự án về nhà ở xã hội… cũng rất được OPIC và các doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm.
"OPIC sẵn sàng tài trợ cho những dự án có tổng số vốn lên đến 250 tỷ USD, thời hạn cho vay có thể lên đến 18 năm và có thể lâu hơn, sẽ tùy thuộc vào tính chất và quy mô của từng dự án". Bà L.Littlefield cam kết.
Cũng theo bà L.Littlefield thì các dự án đáp ứng các điều kiện mà OPIC đưa ra, như: (1) Dự án phải đóng góp cho sự phát triển của nền kinh tế quốc gia; (2) Dự án phải có tính khả thi về mặt thương mại; (3) Chủ đầu tư phải có quá trình phát triển tồt và sẵn sàng tuân thủ mọi nguyên tắc của OPIC; (4) Phải có sự tham dự của doanh nghiệp Hoa Kỳ vào bất cứ hạng mục nào của dự án và OPIC cũng sẽ không tham gia vào các dự án mà đã được ngân hàng thương mại bảo lãnh.
“Chúng tôi tin tưởng vào việc cam kết hỗ trợ từ OPIC, không chỉ giúp các doanh nghiệp khối tư nhân Việt Nam được hưởng lợi từ những chính sách của OPIC nói riêng, của chính phủ Hoa Kỳ nói chung, trong việc tìm kiếm những đối tác uy tín để giới thiệu”.
|
Năng lượng tái tạo là một trong những lĩnh vực mà OPIC và các doanh nghiệp Hoa Kỳ rất quan tâm. (Trong ảnh: Cánh đồng năng lượng gió tại Bạc Liêu của công ty tư nhân Công Lý - Ảnh Internet)
Bà cũng đề nghị, khi có dự án tốt, các doanh nghiệp có thể gửi Email trước về địa chỉ của OPIC. "Chúng tôi luôn khuyến khích những dự án nêu chi tiết về kế hoạch kinh doanh, đánh giá những tác động của môi trường, tính khả thi về mặt thương mại... thì quá trình thẩm định sẽ không mất thời gian và sẽ có kết quả cao hơn".
Được biết, bà L.Littlefield đã từng đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1990, với những cương vị khác nhau tại chính phủ Hoa Kỳ bà cũng nhiều lần quay trở lại Việt Nam…
“Trong cương vị này, tôi mong muốn được hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam và OPIC cũng kỳ vọng trong thời gian 3 năm tới, danh mục đầu tư sẽ lớn hơn rất nhiều khi đặt mục tiêu vốn đạt con số 500 triệu USD và đưa Hoa Kỳ trở thành là quốc gia đứng thứ 1 đầu tư vào Việt Nam". Bà L.Littlefield nhấn mạnh.
Bảo Lan