08:10 | 03/08/2016
Chính phủ dự báo kinh tế vĩ mô sẽ tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát. Cụ thể, sản xuất nông nghiệp đã phục hồi, điểm sáng là xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tăng 3,9% (cùng kỳ giảm trên 7%). Có trên 64.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 23,3% về số doanh nghiệp và 54,7% về vốn.
Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ cũng chỉ ra một số hạn chế, khó khăn trong thời gian tơi như dư địa chính sách tài khóa, tiền tệ còn rất hạn hẹp. Sức ép tăng giá còn lớn. Xuất khẩu tăng thấp, nhập khẩu giảm. Công nghiệp tăng thấp hơn cùng kỳ.
|
Chính phủ thảo luận dự báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội. (VGP)
Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo 3 kịch bản tăng trưởng trong năm 2016. Thứ nhất, GDP 6 tháng cuối năm tăng 6,83%, cả năm đạt 6,27%. Đây là mức tăng trưởng nền kinh tế hoàn toàn đạt được. Thứ hai, GDP 6 tháng cuối năm tăng 7,23%, cả năm đạt 6,5%. Đây là mức tăng trưởng có khả năng đạt được. Thứ ba, GDP 6 tháng cuối năm tăng 7,57%, cả năm đạt 6,7%. Đây là mức tăng trưởng khó đạt mà để đạt được, đòi hỏi sự nỗ lực, chỉ đạo kiên quyết, sát sao của các cấp, các ngành.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định nhiệm vụ tăng trưởng đạt 6,7% rất khó khăn, nhưng còn thời gian, còn cơ hội thì còn cố gắng, kiên quyết không lùi bước trước thách thức; phát huy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực trong và ngoài nước; nỗ lực phấn đấu đạt mức cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Nhiệm vụ của Chính phủ là tạo tiền đề để người dân và doanh nghiệp phát huy tiềm năng, tạo ra tăng trưởng. Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách thể chế, định hình nội dung tái cơ cấu nền kinh tế, có giải pháp tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp.
M.Duy (t/h)