10:13 | 20/06/2016
Đó là khẳng định của Tiến sỹ (TS) Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia cao cấp về tài chính ngân hàng trong cuộc trao đổi với phóng viên báo Thời Đại, trước việc ngày 23/6 tới, Chính phủ Anh sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để quyết định xem Anh có rời khỏi EU hay không. Nếu Anh thật sự rời khỏi EU, Việt Nam sẽ gặp phải những tác động như thế nào?.
Phóng viên: Ngày 23/6 Vương quốc Anh sẽ tổ chức trưng cầu ý kiến về việc nên rời khỏi hay ở lại EU, xin ông hãy cho biết ý kiến của mình về vấn đề này?.
TS Nguyễn Trí Hiếu: Cuộc trưng cầu dân ý ở Anh sắp diễn ra sẽ gây tác động rất lớn không chỉ cho Anh cho EU, mà cho toàn cầu. Tác động đó sẽ xảy ra trong bất kì trường hợp nào nếu người dân của Anh đồng ý ở lại hay rút khỏi EU.
|
Chuyên gia cao cấp về tài chính ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu
Đặt giả thuyết nếu như Anh thật sự rời khỏi EU, thì ảnh hưởng trước tiên đến chính nước Anh. Bởi Anh sẽ hoạt động độc lập về kinh tế, chính trị và xã hội. Rất nhiều chi phí liên quan đến việc Anh ở lại EU sẽ không còn. Ví như chi phí về người nhập cư ở Anh; chi phí về người lao động; chi phí về việc anh gia nhập EU sẽ không còn nữa. Anh sẽ được hoạt độc lập mà không chịu sự ảnh hưởng của EU.
Đối với nền kinh tế Anh, khi rời EU, tất cả những chính sách thuế, chính sách ưu đãi về xuất thập khẩu sẽ bị gỡ bỏ và những hàng rào thuế quan sẽ được dựng lên, nếu như nước này muốn xuất khẩu hàng hóa sang Châu Âu.
Tuy nhiên, trong EU, Anh là một trong 3 nước dẫn đầu về kinh tế. Vì thế, nếu Anh rời khỏi sẽ làm suy giảm vị thế kinh tế chính trị của EU.
Trong những ngày vừa qua, theo những khảo sát, những người ủng hộ Brexit nhiều hơn những người chống lại Brexit.
Tuy nhiên, theo tôi, sự kiện nữ nghị sĩ Anh bị bắn chết trên phố có thể đang làm thay đổi tình hình. Việc dân biểu làm ảnh hưởng tích cực đến tỉ lệ những người không ủng hộ Brexit.
Phóng viên: Khi Anh ra khỏi EU, chúng ta sẽ gặp những thuận lợi và khó khăn gì trong việc xuất khẩu của nước ta với Anh và ngược lại?.
EU hiện là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Việt Nam sau Mỹ. Tuy nhiên, quan hệ mậu dịch giữa Việt Nam và Anh không lớn, xuất nhập khẩu hay kể cả đầu tư cũng không nhiều. Nếu Anh rời khỏi EU, quan hệ mậu dịch của Việt Nam với Anh sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều. Các nhóm mặt hàng mà Việt Nam đang xuất khẩu sang Anh chủ yếu có nông sản, công nghiệp phụ trợ.
Trong 4 tháng đầu năm, tốc xuất khẩu của nhiều mặt hàng giữa Việt Nam và Anh đang ở tốc độ tăng trưởng dương, và tốc độ tăng trưởng này vẫn có thể được duy trì nếu như Vương Quốc Anh vẫn rời khỏi EU.
Việc Anh rời khỏi EU cũng sẽ không làm cản trở quá trình xuất nhập khẩu của nước ta sang EU.
Với hàng rào quan thuế sẽ được dựng lên khi Anh rời khỏi EU, có thể Anh sẽ phải chuyển hướng xuất khẩu sang các nước khác trong đó có Việt Nam và các nước Asean.
Phóng viên: Anh cũng đang xuất khẩu và hỗ trợ cho Việt Nam một số mặt hàng liên quan đến điện tử. Vậy khi Anh thực sự “chia tay” với EU, những mặt hàng đó không được nhập từ Anh, chúng có ảnh hưởng gì đến Việt Nam?
Theo tôi, khi Vương Quốc Anh thật sự rời khỏi EU, sự hỗ trợ trực tiếp của Anh đối với Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, có một số sự hỗ trợ liên đới như việc Anh cùng với EU hỗ trợ chúng ta, sẽ có sự thay đổi nhất định. Nhưng những mối quan hệ hỗ trợ tay ba như vậy lại không nhiều. Thế nên, nếu như Anh thật sự “chia tay” EU, những ảnh hưởng đó cũng không quá lớn.
Phóng viên: Anh đang hỗ trợ Việt Nam trong việc tăng cường mối quan hệ hợp tác với EU, ủng hộ EU sớm công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường. Vậy, nếu như Anh rời khỏi EU, mối quan hệ Việt Nam - EU sẽ bị ảnh hưởng như thế nào, thưa ông?
Tôi chưa nhìn thấy một ảnh hưởng nào quá lớn đến Việt Nam từ việc Anh rời khỏi EU. Nếu như Anh rời khỏi EU, quan hệ giữa Việt Nam và EU cũng vẫn tồn tại. Anh rút khỏi EU, họ vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mối quan hệ giữa Việt Nam và EU. Kể cả đối với hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU đã ký kết, cũng không chịu sự ảnh hưởng quá nhiều, bởi trong đó Anh chỉ là một thành viên.
Xin cảm ơn Tiến sĩ về cuộc trao đổi!
| Theo Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu, phần đa người Anh ủng hộ việc Vương Quốc của họ rời khỏi Liên Minh Châu Âu đều cho rằng, nước Anh hiện tại đã làm mất một phần chủ quyền quốc gia của mình, họ phải chịu rất nhiều hậu quả kinh tế, khi Anh còn là một trong những thành viên chính của EU. |
An Viên