06:00 | 05/05/2016
![]() |
Ảnh minh hoạ
Theo những số liệu được công bố trên website của Bộ Công thương, cập nhật đến ngày 28/4/2016, giá bán lẻ mặt hàng xăng RON 92 tại Singapore, thị trường nhập khẩu chính của Việt Nam đang ở mức 55,70 USD/thùng.
Mức giá này cao hơn so với chu kỳ điều chỉnh giá hôm 20/4 vừa qua là gần 5,5 USD/thùng. Tuy nhiên, trên thị trường thế giới, giá dầu thô trong mấy phiên gần đây lai có sự sụt giảm.
Tại phiên giao dịch ngày 2/5, giá dầu WTI ngọt nhẹ của Mỹ giao tháng 6/2015 trên sàn New York Mercantile Exchange giảm 2,5%, xuống mức 44,78 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 7/2016 trên sàn ICE Futures Europe giảm 1,54 USD xuống còn 45,83 USD/thùng.
Giá dầu bị sụt giảm là do những số liệu Genscape công bố về nguồn cung, sản lượng dự trữ dầu lưu kho tại Cushing, Oklahoma tuần qua tăng 871.000 thùng trong khi giới đầu cơ giá hi vọng con số này sẽ giảm.
Như vậy, việc tăng giá bản lẻ trong nước hay không còn phải phụ thuộc vào phiên giao dịch dầu hôm qua và hôm nay trên thế giới. Bên cạnh đó, cơ sở để điều chỉnh giá cũng còn phụ thuộc vào những số liệu liên quan đến giá nhập khẩu tại thị trường Singapore trong mấy ngày nghỉ lễ vừa qua, nhưng rất có khả năng, lần điều chỉnh này, giá xăng dầu sẽ tăng.
Theo đánh giá của một vài doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, giá bán lẻ xăng trong nước đang thấp hơn giá cơ sở khoảng 1.000 đồng/lít. Tuy nhiên, những doanh nghiệp này cho rằng để tránh giá xăng tăng "sốc" vào ngày mai nên việc điều chỉnh có thể được tính toán theo phương án xả thêm quỹ bình ổn xăng. Theo đó, giá xăng dầu vào ngày mai có thể tăng ở mức 500 đồng/lít.
Trước đó, kể từ 16 giờ ngày 20/4/2016, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được điều chỉnh tăng. Giá xăng được giữ nguyên ở mức 14.940 đồng/lít. Còn giá dầu diesel tăng thêm 500 đồng/lít, lên mức 10.370 đồng/lít.
Quỹ bình ổn giá cho các mặt hàng xăng dầu cũng thay đổi, xăng RON 92 là 639 đồng/lít; trích cho xăng E5 672 đồng/lít; trích cho dầu diesel 560 đồng/lít; trích cho dầu hỏa 878 đồng/kg và ngừng chi sử dụng cho dầu mazut.
Hiện tại, số dư quỹ xăng dầu đã giảm từ mức gần 4.000 tỉ đồng từ cuối năm 2015, xuống còn hơn 2.000 tỉ đồng vào ngày 20.4 vừa qua để bù đắp cho chênh lệch giữa giữa giá cơ sở và giá bán lẻ xăng dầu.
Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong quý 1/2016, Việt Nam đã nhập khẩu 702.000 tấn xăng, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị nhập khẩu tương ứng giảm từ 463 triệu USD xuống 283 triệu USD, tương đương 31%.
PV