Phát hành tiền mới để lưu niệm: Cần thiết hay lãng phí?

17:34 | 05/04/2016

Xung quanh việc ngân hàng phát hành tiền mới mệnh giá 100 đồng để lưu niệm nhân kỷ niệm 65 năm thành lập Ngân hàng Việt Nam, nhiều bạn đọc cho rằng đây biểu hiện của lãng phí.

phat hanh tien moi de luu niem can thiet hay lang phi

Mặt sau tờ tiền 100 đồng phát hành nhân dịp 65 năm thành lập Ngân hàng Nhà nước. Ảnh: SBV.

Ngày 4/4, Ngân hàng Nhà nước phát đi thông cáo về việc phát hành đồng tiền mệnh giá 100 đồng để kỷ niệm 65 năm thành lập. Đây không phải lần đầu tiên Việt Nam phát hành tiền kỷ niệm.

Năm 2001, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hành đồng tiền mệnh giá 50 đồng (không có giá trị lưu thông) để kỷ niệm thành lập 50 năm. Tờ tiền này được làm bằng chất liệ polymer, có màu chủ đạo là màu đỏ. Hiện tại, một số lượng hiếm những tờ tiền này vẫn còn được bán với giá lên tới 800.000 đồng tại các cửa hàng sưu tầm online.

Mỗi cán bộ các ngân hàng thương mại sẽ mua một tờ tiền lưu niệm. Nếu bán ngoài thị trường, giá một tờ tiền sẽ là 20.000-25.000 đồng, tuỳ thuộc đó là tờ rời hay bọc trong phong bao kèm chú thích song ngữ Việt – Anh.

Ông Nguyễn Chí Thành – Cục trưởng Cục Phát hành kho quỹ cho biết, các dấu hiệu bảo an trên tờ tiền này gồm có hình bóng chìm, khi soi trước nguồn sáng sẽ thấy hình hoa sen và số 65. Ngoài ra, tờ tiền này cũng có nhiều dấu hiệu bảo an khác như mực đổi màu chuyển động trên dây bảo hiểm có hiệu ứng đã được dùng ở đồng EUR, USD.

Ông Đào Minh Tú, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho hay, ý nghĩa của việc phát hành tiền là để lưu niệm, quảng bá hình ảnh đẹp của đất nước. Ngoài ra, qua tờ tiền này, Việt Nam có thể giới thiệu đến nhiều bạn bè quốc tế về hình ảnh tờ tiền Việt Nam.

Bình luận về sự kiện này, trên báo Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc đã thẳng thắng lên tiếng.

Trước lý do in tiền mới để "lưu niệm", bạn đọc Nguyen Phan hỏi: "Ngạc nhiên nhỉ, lần trước kỷ niệm 50 năm ngày thành lập thì thấy hợp lý, sau đó các dịp kỷ niệm 55, 60 năm cũng không thấy. Vậy dịp kỷ niệm 65 năm này có gì đặc biệt chăng?"

Đáp lại lập luận "đồng tiền vừa để lưu niệm vừa để quảng bá những hình ảnh đẹp của đất nước" như lời Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú, bạn đọc Nguyễn Văn Chiến phản biện: "Tốn kém không cần thiết. Quảng bá du lịch nên để cho ngành du lịch làm".

Trong khi đó, bạn đọc ký tên Tư Ếch cho rằng đây là ý tưởng kỳ quặc có 1 không 2 bởi tiền không xài được mà để làm kỷ niệm. Bạn đọc này kết luận: "Ôi trời đất ơi! Ý nghĩ như vậy mà cũng nghĩ ra được".

Cùng suy nghĩ tương tự, bạn đọc TB viết: "Hơn bao giờ hết, cả nước đang cần phải biết tiết kiệm! Dùng tiền để thực hiện các công trình, dự án phục vụ cho nhu cầu thiết yếu của người dân và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Do đó, việc in tiền làm lưu niệm là không cần thiết".

Thực tế hơn, bạn đọc Vy Vy viết: "Lúc kinh tế càng ngày càng khó khăn lại nghĩ ra chuyện in tiền làm lưu niệm. 100 đồng bán ra thu về 20 đến 25 nghìn đồng, có ai mua không nhỉ trong khi nó chẳng có giá trị qui đổi".

Bạn đọc Đỗ Quang Đán đề nghị thẳng: "Quốc gia đang khó khăn, mà Ngân hàng Nhà nước cứ vẽ ra ba cái trò in tiền chỉ để lưu niệm, kỷ niệm thì tư duy chống lãng phí chạy đâu rồi?"

Tuy nhiên cũng có một số ít bạn đọc ủng hộ việc làm này và cho rằng thay vì sưu tập tem phiếu, sưu tập tiền lưu niệm cũng là một cách lựa chọn.

Bạn đọc Nguyễn Tấn Nghĩa lập luận: "Cá nhân tôi rất hoan nghênh việc làm này của Ngân hàng Nhà nước VN, đáp ứng được nguyện vọng có thật của một bộ phận người thích sưu tầm tiền (cũng như người chơi tem), và thật ý nghĩa khi những tờ tiền này được làm quà lì xì ngày tết, lễ hội... thay cho những tờ 1, 2 USD mà người ta phải đi tìm mua để tặng nhau những dịp kỷ niệm!", theo Tuổi Trẻ.

T.H

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/phat-hanh-tien-moi-de-luu-niem-can-thiet-hay-lang-phi-60033.html

In bài viết