17:51 | 08/03/2016
![]() |
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng phát biểu tại hội nghị
Với chủ đề “Lắng nghe và đổi mới”, sáng 8/3 tại TP.HCM diễn ra Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố với doanh nhân trên địa bàn. Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cho biết, mục tiêu của hội nghị là lắng nghe những chia sẻ của doanh nghiệp về công tác quản lý của cơ quan quản lý nhà nước để cùng nhau tháo gỡ. Những vấn đề gì giải quyết được thì giải quyết ngay, những vấn đề gì đổi mới được thì sẽ đổi mới ngay.
Ông kêu gọi doanh nghiệp không nên sợ bị trù dập mà “nói thẳng, nói thật, nói hết với nhau” về những vấn đề còn vướng mắc, nhũng nhiễu của các cơ quan quản lý nhà nước cản trở sự phát triển của các doanh nghiệp.
“Doanh nhân hãy nói thật việc chưa tốt của sở ngành, bất cập trong thủ tục hành chính, có gì phiền nhiễu, phiền hà, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp. Đề nghị nói thẳng, nói rõ địa chỉ chưa tốt, không có ngại, sợ bị trù dập. Lãnh đạo cao nhất TP không trù dập thì ai dám trù dập doanh nghiệp. Mong doanh nghiệp cứ nói thật, không có sợ, lãnh đạo Thành phố luôn đứng bên cạnh doanh nghiệp”, ông kêu gọi.
"Được lời như cởi tấm lòng"
Nghe bí thư nói vậy, hơn 170 doanh nghiệp của thành phố đã mạnh dạn đề xuất những ý kiến quan trọng, như: Cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để xây dựng lực lượng doanh nghiệp và đội ngũ doanh nhân; cơ chế chính sách phải ổn định, lâu dài, thông thoáng và tạo niềm tin cho doanh nghiệp; hay nâng cao nguồn lực và chất lượng đào tạo đội ngũ doanh nhân. Nên bổ sung chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm vào các chương trình đột phá của thành phố. Doanh nghiệp cũng đề xuất lấy năm 2016 là năm Doanh nghiệp hội nhập.
Trong lĩnh vực máy công nghiệp, doanh nghiệp cho rằng cần có chính sách miễn giảm thuế VAT và việc hoàn thuế phải nhanh chóng để hỗ trợ doanh nghiệp. Ở lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp đề nghị nên miễn giảm thuế đất trong một số năm và cần có gói hỗ cho ngành công nghiệp phụ trợ. Đồng thời, Nhà nước cần có sự đầu tư hệ thống xử lý nước thải cho doanh nghiệp. Ngoài ra vấn nạn hàng gian, hàng giả, hàng nhái trên thị trường cần siết chặt và khắc phục ngay.
Đáng chú ý có ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM đề nghị: “Vấn đề xây dựng thương hiệu và giữ vững thương hiệu, thương hiệu mới thì chưa xuất hiện mà thương hiệu cũ thì đã mất, mất nhiều lắm. Những thương hiệu lớn của Việt Nam hiện nay nước ngoài đã mua nhiều rồi. Tôi đề nghị chúng ta tìm mọi cách giữ vững thương hiệu cũ và phát triển lên, cùng với xây dựng thương hiệu mới”.
Ông Minh cũng nêu các bức xúc của doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ về vấn đề tiếp xúc với nguồn vốn được hưởng lãi suất ngân hàng và than thở chuyện thuế phí quá cao. “Có tiền mà cơ chế không thông thoáng thì không làm được gì, có cơ chế mà không có tiền cũng khó. Có 3 chân kiềng này, chúng tôi mới chiến đấu, trụ vững được trên sân nhà, cạnh tranh với doanh nghiệp các nước”, ông Minh ví von.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Dung, đến từ bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh cũng than khổ chuyện thủ tục hành chính: “Bệnh viện thì chật hẹp. Chúng tôi đi từ quận, lên Sở Quy hoạch kiến trúc 2 năm trời mà chưa gỡ được. Bệnh viện trong nội thành kẹt xe, thế các trung tâm thương mại có kẹt xe không mà vẫn được xây? Các trung tâm ngoại ngữ gây kẹt xe vẫn được mở trong nội thành. Có những bệnh viện nào gây kẹt xe? Số đó không nhiều”.
Cần tạo ra một tinh thần khởi nghiệp, phong trào khởi nghiệp mạnh mẽ ở thành phố này
Sau khi lắng nghe các ý kiến, Bí thư Đinh La Thăng hứa tiếp thu và cam kết tạo môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng, thuận lợi nhất cho DN, chính sách phải công khai hỗ trợ minh bạch, tạo cho các DN tư nhân, nhỏ và vừa, trong và ngoài nước không phân biệt thành phần kinh tế, làm ăn phát triển có hiệu quả.
Ông Đinh La Thăng nhấn mạnh cần phải thay đổi nhận thức về doanh nghiệp. Các cơ quan công quyền phải coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ vô điều kiện chứ không phải đối tượng quản lý. Thành phố tạo mọi điều kiện để xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần yêu nước, có tinh thần tự hào dân tộc, có văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có năng lực hội nhập.
“Chúng ta cần tạo ra một tinh thần khởi nghiệp, phong trào khởi nghiệp hết sức mạnh mẽ ở thành phố này. Đặc biệt việc cải cách hành chính, thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng, trình độ năng lực của đội ngũ công chức, viên chức, phẩm chất đạo đức. Những người nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, kể cả những người gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, hay kể cả những người không gây khó khăn phiền hà nhưng làm kém, làm chậm cho thì cũng phải loại ra”, ông Đinh La Thăng nhấn mạnh.
Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị doanh nghiệp cùng tham gia với lãnh đạo thành phố để xây dựng một cơ chế đột phá cho thành phố; phải liên kết với nhau để tạo thêm sức mạnh trong hội nhập, xây dựng các thương hiệu mạnh có thể sánh với các quốc gia khu vực. Những doanh nghiệp làm ăn hiệu quả đóng góp cho thành phố sẽ được tôn vinh, khen thưởng như những anh hùng trong thời hòa bình.
Ông cũg nói, "nếu không cùng nhau làm, để nắm giữ thị trường bán lẻ trong nước thì thất bại, để lọt vào tay các DN nước ngoài, họ quyết định thị trường, sản xuất, tiêu dùng thì vô cùng khó khăn cho tiêu thụ nội địa”.
Dự kiến, ngày 16/3 tới, cũng chủ đề “Lắng nghe và đổi mới”, lãnh đạo TP.HCM sẽ tổ chức hội nghị gặp gỡ với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.
PV