11:06 | 11/03/2016
|
Ảnh minh họa từ Ndh.vn
Thông tin trên VOV nhận định, đợt rà soát này sẽ xác định xem, nếu Mỹ huỷ bỏ lệnh áp thuế chống bán phá giá sản phẩm tôm có dẫn đến nguy cơ tái diễn, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất sản phẩm tương tự của Mỹ trong một khoảng thời gian hợp lý có thể thấy trước hay không.
Việc rà soát được thực hiện ngay trước khi hết thời hạn 5 năm, kể từ ngày có quyết định áp thuế chống bán phá giá chính thức hoặc kể từ ngày có kết quả rà soát (tính từ tháng 4/2011).
Theo thông báo của Uỷ ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC), các bên liên quan phải nộp bản trả lời cung cấp các thông tin cụ thể được chỉ ra trong thông báo này cho ITC để được đảm bảo xem xét trước ngày 31/3/2016. ITC sẽ đánh giá tính đầy đủ của các bản trả lời này để xác định việc tiến hành rà soát theo thủ tục đầy đủ hay rút gọn.
Các quyết định của ITC trong bất kỳ cuộc rà soát theo thủ tục rút gọn nào sẽ được dựa trên dữ liệu có sẵn, trong đó có thể bao gồm thông tin cung cấp trong các bản trả lời này. Thời hạn để gửi các ý kiến bình luận về tính đầy đủ của các bản trả lời tới ITClà ngày 13/5/2016.
Theo VOV, trước đó, ngày 1/2/2005, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá đối với tôm nước ấm đông lạnh nhập khẩu từ một số nước trong đó có Việt Nam.
Năm 2011, sau khi DOC và ITC tiến hành rà soát hoàng hôn (lần 1), DOC đã ban hành quyết định (tháng 4/2011) gia hạn lệnh áp thuế chống bán phá giá nêu trên thêm 5 năm.
Hồi đầu năm, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam(VASEP) từng đưa ra nhận định, xuất khẩu tôm của Việt Nam sang Mỹ năm 2016 dự kiến sẽ khởi sắc nhờ những tín hiệu tích cực từ kết quả thuế chống bán phá giá POR9 và việc kết thúc đàm phán hiệp định TPP.
Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường Mỹ năm 2015 đạt 657 triệu USD, giảm 38,3% so với năm 2014. Còn VASEP cho biết, Mỹ vẫn là thị trường nhập khẩu tôm số một của Việt Nam.
Tính tới tháng 11/2015, trên thị trường Mỹ, tôm Việt Nam phải cạnh tranh mạnh với tôm Ấn Độ và Indonesia. Ấn Độ tăng 24% khối lượng tôm XK sang Mỹ (gần 124 nghìn tấn), Indonesia tăng 12% (106nghìn tấn), Thái Lan tăng 15% với 65 nghìn tấn, trong khi Việt Nam giảm 22% với 54 nghìn tấn. Việt Nam từ vị trí thứ 4 xuống thứ 5 về lượng tôm cung cấp cho Mỹ.
VASEP cho biết, giá thành sản xuất tôm cao đang là nguyên nhân chính dẫn tới giá xuất khẩu tôm của Việt Nam cao hơn khoảng 20% so với mặt bằng chung trên thị trường Mỹ. Đồng nội tệ của các đối thủ cạnh tranh với Việt Nam như Ấn Độ, Indonesia, Ecuador, Trung Quốc… phá giá mạnh 15-30%, trong khi đồng VND chỉ giảm giá nhẹ. Đây được đánh giá là những nguyên nhân chính khiến tôm Việt Nam XK vào Mỹ khó cạnh tranh với các quốc gia nói trên.
Cũng theo nhận định của VASEP, nhu cầu tôm từ thị trường Mỹ năm 2016 cũng được dự báo sẽ nhích lên do USD tăng giá, giá tôm giảm so với 2 năm trước đây và tăng trưởng kinh tế được cải thiện.
PV