Thành phố Biên Hòa trở thành đô thị loại I

06:00 | 04/02/2016

UBND tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận thành phố Biên Hòa trở thành đô thị loại I trực thuộc tỉnh Đồng Nai.

thanh pho bien hoa tro thanh do thi loai i

Sự kiện thành phố Biên Hoà trở thành đô thị loại I diễn ra vào ngày 3/2/2016.

Ông Phạm Anh Dũng - chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa - cho biết trên Tuổi Trẻ, sau khi trở thành đô thị loại I, thành phố sẽ tập trung giải quyết những “vấn đề nóng” hiện nay mà người dân quan tâm như mở rộng hạ tầng giao thông, xây dựng các công trình chống ngập, phấn đầu đến năm 2017 giải quyết xong tình trạng học ca ba, ưu tiên phát triển không gian công cộng.

Trở thành đô thị loại II từ 1993, thành phố Biên Hoà nằm trên trục đường chính kết nối các vùng kinh tế sôi động, trọng điểm Duyên hải miền Trung, Tây nguyên và Đông Nam bộ.

Hiện thành phố Biên Hòa đã triển khai một số dự án trọng điểm như khởi công xây dựng cầu An Hảo bắc qua sông Đồng Nai kết nối khu vực ngã ba Vũng Tàu với trung tâm thành phố được người dân mong chờ từ lâu, thực hiện 4 trong số 21 phân khu quy hoạch thành phố…

Thành phố Biên Hòa có tổng diện tích tự nhiên 154,67 km2, gồm 30 phường - xã, là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa tỉnh Đồng Nai, đồng thời cũng là thành phố công nghiệp lớn của cả nước.

T.H

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thanh-pho-bien-hoa-tro-thanh-do-thi-loai-i-59750.html

In bài viết