Bia lon Hà Nội bị xóa HSD phát hiện trong tiệc cưới

08:11 | 22/01/2016

Sáng 21-1 vừa qua, ông Lê Cần, Chi cục phó Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam, cho biết đã lập biên bản xử phạt Công ty Bia Hà Nội ở Quảng Nam vì sản phẩm không rõ ngày sản xuất và hạn sử dụng. Tiếp đến sẽ giám định chất lượng bia để xác minh việc có hay không sự gian lận trong kinh doanh.

Mấy ngày vừa qua, người dân ở huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) xôn xao vì một bữa tiệc cưới mà khách mời bỏ về hết. Lý do là những thùng bia Hà Nội mà chủ nhân bữa tiệc mua về để thiết đãi có phần hạn sử dụng bị tẩy xóa mờ.

Khổ chủ trong vụ việc là anh Nguyễn Tấn Phong (ngụ tại thôn Tân Vinh, xã Tam Vinh), vụ việc xảy ra vào chiều 17-1. “Tôi không cố tình mua loại bia không rõ nguồn gốc để thiết đãi mọi người. Đây chỉ là sự cố, không ngờ mọi người lại bỏ đám cưới ra về và còn trách móc khiến vợ chồng tôi vô cùng buồn tủi” - anh Phong nói.

bia lon ha noi bi xoa hsd phat hien trong tiec cuoi

Hàng trăm lon bia bị xóa hạn sử dụng được phát hiện

Anh Nguyễn Tấn Phong - chủ nhân của đám cưới cho biết, một số khách cho rằng gia đình anh Phong ham rẻ, mua bia hết hạn về tẩy xóa hạn sử dụng để không bị phát hiện nên đã bỏ ra về. Nhiều người khác cũng rời tiệc cưới khiến ngày vui của anh Phong và gia đình trở thành “bi kịch”. “Gia đình rất bức xúc vì bị khách khứa trách móc. Nhiều khách đã bức xúc đổ bia ra đất và ra về ngay sau đó…”

Theo lời anh Phong, vào tiệc cưới được một lúc thì vài vị khách phản ứng chuyện như trên. Khi kiểm tra lại số bia, người ta phát hiện có tổng cộng có 325 lon bia Hà Nội loại 330 ml bị tẩy xóa ngày sản xuất và hạn sử dụng. Nhiều người đề nghị mở thùng còn lại để kiểm tra thì cũng phát hiện 21/24 lon bia trong thùng có tình trạng tương tự.

Theo phản ánh của gia đình, trong số những lon bia được mở nắp, có khoảng vài chục lon đã được uống, sau đó, khách dự đám cưới mới phát hiện và tri hô, gia đình mới bắt đầu kiểm tra số bia còn lại và phát hiện số lượng không hề nhỏ như vừa nêu. Nhiều khách dự đám cưới đã tỏ ra bức xúc, đổ bỏ không ít, và có ý trách móc chủ nhà… Trước sự việc trên, gia đình anh Nguyễn Tấn Phong đã gọi trực tiếp đến số điện thoại đường dây nóng ghi trên sản phẩm nhiều lần nhưng không liên lạc được… Anh Phong bức xúc nói: “Sự việc như vậy, nhưng gọi điện thoại nhiều lần không được. Khi liên lạc được với đại lý thì họ hẹn sáng hôm sau, nhưng đến gần tối thì họ mới đến, và giải thích cũng không rõ ràng…”.

bia lon ha noi bi xoa hsd phat hien trong tiec cuoi

Anh Phong vô cùng bức xúc trước vụ việc vừa xảy ra

Sự việc sau đó đã được gia đình trình báo với cơ quan chức năng, đại diện Phòng Kinh tế và hạ tầng huyện Phú Ninh và các đơn vị liên quan đã đã đến nhà anh Phong kiểm tra thì được anh Phong cung cấp hơn 300 lon bia có biểu hiện như bị tẩy xóa ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng dưới đáy lon. Lực lượng chức năng đã khui 8 thùng bia còn lại thì phát hiện thêm 21 lon có biểu hiện tương tự. “Khi kiểm tra, 8 thùng này còn nguyên nhãn mác, chưa thấy có dấu hiệu đã bị tác động. Ngoài bao bì có ghi rõ ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng” – đại diện Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Phú Ninh cho hay.

Điện thoại thông báo cho đại lý tạp hóa Thủy ở cùng thôn (địa chỉ cung cấp bia cho đám cưới), nhưng đến chiều hôm sau, thì đại lý và đại diện nhân viên phụ trách thị trường khu vực của Công ty Bia Hà Nội mới xuất hiện. Đại lý bia cung cấp cho anh Phong cho biết, ông nhập lô hàng này từ Chi nhánh Công ty HABECO Đồng Hới (Quảng Bình) vào đầu tháng 1-2016, bên ngoài bao bì vẫn còn ghi rõ hạn sử dụng. Trong quá trình vận chuyển về kho và đưa tới đám cưới vẫn nguyên thùng và không hề bị tác động.

Trong khi đó, tại buổi làm việc với cơ quan chức năng, đại diện Công ty Bia Hà Nội, với lời giải thích thiếu thuyết phục rằng có thể sai phạm ở lỗi in rồi khẳng định số bia tại nhà anh Phong chưa hết hạn sử dụng vì dòng sản phẩm này mới được sản xuất từ tháng 9-2015. Vị này nhận định có thể số bia này “bị ai đó cố tình tẩy xóa” và trấn an người dân không nên lo lắng về chất lượng. “Trước mắt chúng tôi phải để đội ngũ có nghiệp vụ của công ty điều tra nguyên nhân rồi mới có kết luận cụ thể được. Với dây chuyền hiện đại thì không thể có sai sót trong việc in ngày sản xuất được” - vị này nói đồng thời xin lỗi khách hàng vì sự cố này.

bia lon ha noi bi xoa hsd phat hien trong tiec cuoi

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam làm việc với đại diện Công ty bia Hà Nội

“Mọi người không nên quá lo lắng, sẽ có đội ngũ nhân viên kiểm tra lại. Dây chuyền sản xuất hiện đại thì không thể có lỗi trong khâu in ấn, giống như ai đó đã cố tình tấy xóa” - vị đại diện này cho biết thêm như vậy.

Điều đáng nói, là khi thông tin đưa đến lực lượng quản lý thị trường khu vực Tam Kỳ, Phú Ninh, thì lại được những người có trách nhiệm ở đây tiếp nhận khá thờ ơ. Tuy nhiên, hiện sự việc cũng đã được Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xác minh rõ vụ việc…

Sự việc vẫn đang được lực lượng quản lý thị trường xác minh, làm rõ, song ghi nhận ban đầu tại nơi phát hiện cho thấy sự việc có dấu hiệu gian lận thương mại. Được biết đây là trường hợp có dấu hiệu tẩy xóa hạn sử dụng đầu tiên xảy ra ở Quảng Nam liên quan đến bia rượu. Điều đáng tiếc là chuyện này đã gây hiểu lầm, ảnh hưởng lớn đến khổ chủ.

“Hướng xử lý của quản lý thị trường là tiếp tục xác minh thông tin, nếu có vi phạm thì sẽ tiến hành phạt hành chính đồng thời tiêu hủy số sản phẩm này. Trong thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và xử lý đúng theo pháp luật” - ông Cần nhấn mạnh.

Chưa khẳng định sai phạm nằm ở khâu nào, thuộc về nhà sản xuất hay trung gian tiêu thụ, và mức độ gian lận đến đâu…; song rõ ràng, việc khoảng 400 lon bia loại 330ml nhãn hiệu Bia Hà Nội có dấu hiệu tẩy xóa là sự việc có thật, đã gây bức xúc trong dư luận khách hàng; rất cần sự vào cuộc đầy trách nhiệm của cơ quan chức năng cũng như nhà sản xuất.

Được biết, việc bia rượu và nước giải khát có dấu hiệu tẩy xoá ngày sản xuất và hạn sử dụng là trường hợp đầu tiên phát hiện trên địa bàn Quảng Nam. Song thiết nghĩ, với kiểu tiếp nhận thông tin của cơ quan chức năng như trường hợp này, thì những dạng thông tin quần chúng tương tự sẽ khó lòng đến được với lực lượng chức năng. Và như vậy, tình trạng gian lận thương mại có thể sẽ còn khó kiểm soát, đặc biệt là những thời điểm cận tết như thế này. Về phía người tiêu dùng, vì sức khỏe và tính mạng của chính mình, của gia đình và cộng đồng, khi mua và tiêu dùng sản phẩm, đặc biệt là thực phẩm, thức uống, cũng cần kiểm tra kỹ lưỡng; thông tin ngay với cơ quan chức năng khi nghi ngờ có dấu hiệu sai phạm… Tết Nguyên đán đã đến gần, sự việc sản phẩm Bia Hà Nội bị phát hiện tảy xóa hạn sử dụng là một lời cảnh tỉnh dành cho người dân, nếu không muốn “tiền mất, tật mang”…

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bia-lon-ha-noi-bi-xoa-hsd-phat-hien-trong-tiec-cuoi-59665.html

In bài viết