Sợ xe đò, xe khách, dân đổ xô đi xe “riêng”

00:00 | 31/12/2015

Vào dịp Tết Dương lịch 2016, người dân được nghỉ 3 ngày. Để có phương tiện đi lại thuận tiện, an toàn, không bị nhồi nhét, giá thành hợp lý, nhiều người đã tính đến phương án đi chung xe.

Chung xe giảm chi phí

Chị Bùi Bạch Phượng, (Quỳnh Hoa, Quỳnh Phụ, Thái Bình) cho biết, để tránh bị nhồi nhét khi về quê, chị, anh em họ hàng và bạn bè đã tập trung nhau lại, thuê xe riêng về quê.

“Nhà mình có 2 vợ chồng với con nhỏ. 4 gia đình khác có tổng số 13 người nên đã quyết định thuê xe 12 chỗ ngồi để về quê chơi dịp này. Tiền xe thuê khoảng 2 triệu đồng/chuyến. Tính ra như vậy mỗi người chỉ mất khoảng hơn 100.000 đồng mà đi lại chủ động, thoải mái, không bị nhồi nhét như đi xe khách”, chị Phượng cho hay.

Trong dịp này, rất nhiều các gia đình làm việc tại Hà Nội đã tính toán cách làm nêu trên để có phương tiện về quê thuận tiện nhất. Anh Đào Văn Tuấn (Đội Cấn), có xe riêng 7 chỗ chạy thuê cho hay, chiều tối ngày thứ 5 (31/12) xe của anh cũng có 1 chuyến chạy về Ninh Bình và hành khách là mấy người bạn cùng quê.

Nhiều người lựa chọn phương án đi chung xe tiết kiệm, giảm chi phí

Trong khi đó, nhiều người lại lựa chọn phương án đi chung xe trên các website đi chung. Bắt đầu từ năm 2014, Trần Văn Hùng (Tiên Lữ, Hưng Yên) rất ít khi đi về quê bằng xe khách, đặc biệt là các dịp lễ tết. Hùng kể, đi xe khách vào cuối tuần và dịp lễ lúc nào cũng bị nhồi nhét. Mặc dù anh đã ra đến bến xe, mua vé và có ghế ngồi từ đầu nhưng sau khi xe di chuyển kiểu gì cũng bị chia sẻ ghế.

“Mình hay lên mạng, vào các diễn đàn xem và được biết có mấy website đi chung xe để tiết kiệm chi phí. Từ đó, lần nào có dự định về quê, mình vào web, đăng ký thời gian, địa điểm, dự kiến ngày giờ về và khả năng kinh tế để những người có nhu cầu tìm đến nhau. Cũng có những trang web có người đã đăng ký thời gian và địa điểm họ về bằng xe riêng, mình có thể gọi điện liên lạc để trao đổi thông tin. 2 năm nay, đi xe bằng hình thức này mình thấy việc về quê đỡ “khổ” hơn nhiều”, Hùng nói.

Tiết kiệm từ xe 1 chiều

Một hình thức lựa chọn xe khác cũng được nhiều người sử dụng đó là tận dụng xe đi 1 chiều từ các Hà Nội về các tỉnh. Với cách làm này, hành khách chỉ phải bỏ ra số tiền bằng nửa số tiền đi taxi mà vẫn được đi như thuê xe riêng.

Chị Trần Hà Giang, TP Hưng Yên cho biết, ở Hưng Yên có một số hãng taxi chở khách đi Hà Nội nhưng chiều về không có khách. Vì thế, để tiết kiệm chi phí, chị thường gọi cho hãng thông báo yêu cầu về việc cần xe đón từ Hà Nội.

“Nếu thuê xe về Hưng Yên sẽ mất 600.000 đồng/chuyến đón ở 4 quận nội thành Hà Nội. Nhưng gọi xe đi 1 chiều theo cách trên chỉ phải bỏ ra 300.000 đồng/chuyến. Như vậy sẽ tiết kiệm được một nửa số tiền. Đi theo cách này vừa nhanh, vừa tiết kiệm và không mệt”, chị Hà Giang chia sẻ.

Nhồi nhét đi xe khách là nỗi sợ hãi của nhiều người mỗi dịp lễ Tết

Sở dĩ chị Giang không đi xe khách về quê bởi theo tính toán của chị, việc đi xe khách mất thời gian, tốn kém và mệt mỏi hơn rất nhiều. “Có lần, 2 vợ chồng và con nhỏ về quê. Mình đi taxi từ nhà ra bến xe Giáp Bát mất 100.000 đồng. Vé xe của 2 vợ chồng 100.000 đồng. Tới bến xe Hưng Yên lại phải bắt xe taxi để về nhà cũng mất mấy chục nghìn đồng. Đi kiểu đó mất gần 3 giờ trong khi đi taxi chỉ có hơn 1 giờ đã về tới nhà”, chị Giang kể lại.

Cũng trong tâm tư như chị Giang, chị Trương Thị Thủy ở Thành phố Việt Trì, Vĩnh Phúc cũng dự tính sẽ thuê xe về quê bằng cách tận dụng xe 1 chiều của các hãng xe ở tỉnh.

Chị Thủy cho biết, vợ chồng chị dự kiến sẽ về quê vào ngày 31 hoặc 1/1 tùy theo hôm nào có xe. “Sáng ngày 31 mình sẽ gọi cho 1 – 2 hãng taxi ở quê xem có xe nào đi chiều trống từ Hà Nội về Việt Trì không. Khi đó tổng đài sẽ lưu số điện thoại của mình và báo cho lái xe. Sau đó nếu có, lái xe sẽ chủ động liên lạc lại với gia đình mình để thỏa thuận giờ đón, giá tiền... Đi kiểu này sẽ giảm từ 30 – 50% giá tiền so với việc thuê xe taxi riêng”, chị Thủy nhấn mạnh.

Linh Giang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/so-xe-do-xe-khach-dan-do-xo-di-xe-rieng-59561.html

In bài viết