Thủ tướng: Có tiếp tục hạ lãi suất được không? – Thống đốc: Rất khó!

15:44 | 29/12/2015

Phát biểu trong phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các địa phương ngày 29/12, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, trong tình hình sản xuất, kinh doanh khó khăn, nguyện vọng của các DN là các ngân hàng xem xét khả năng giảm lãi suất. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ngay sau đó đã yêu cầu Thống đốc Nguyễn Văn Bình làm rõ nội dung này.

thu tuong co tiep tuc ha lai suat duoc khong thong doc rat kho

Thống đốc Nguyễn Văn Bình. (Ảnh: Internet)

Cụ thể, theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Văn Bình, vấn đề lãi suất đã được hội đồng Tài chính tiền tệ quốc gia bàn kỹ. Lạm phát năm vừa qua rất thấp, chưa đến 1%, nhưng chủ yếu do các yếu tố bên ngoài, nhất là giá dầu và các giá hàng hóa thế giới giảm… nhưng nếu loại ra các yếu tố bất ngờ thì lạm phát cũng phải ở mức 3%. Lạm phát phù hợp với định hướng lâu dài là làm sao duy trì dưới 5%.

Từ đó cho thấy dư địa để tiếp tục giảm lãi suất là rất khó. Nếu giảm có thể đạt trong ngắn hạn nhưng sẽ phá vỡ ổn định lâu dài. Trong 6 tháng cuối năm, có rất nhiều áp lực tăng lãi suất: tín dụng ngân hàng tăng mạnh đạt xấp xỉ 18% năm 2015, tốc độ huy động vốn chỉ hơn 13%. Để đảm bảo tăng trưởng tín dụng, nhu cầu vốn sẽ tăng cao trong khi vẫn phải dành nguồn vốn hỗ trợ trái phiếu Chính phủ. Với cơ cấu nguồn vốn như vậy, áp lực lên lãi suất rất cao.

Thông thường, để ổn định tỷ giá thì phải tăng lãi suất. Nhưng thời gian qua, ngành ngân hàng ưu tiên giữ ổn định mặt bằng lãi suất để tạo đà phục hồi nền kinh tế, phát triển cho DN và đã làm thành công.

Về định hướng năm 2016, Thống đốc Bình cho biết sẽ cố gắng duy trì ổn định mặt bằng lãi suất như năm 2015. Nếu có thể sẽ cố gắng giảm lãi suất cho vay trung và dài hạn khoảng 0,3-0,5% nữa. NHNN cũng cố gắng duy trì tỷ giá ổn định, chứ không cố định, để thị trường ngoại hối ổn định. Trong những tháng đầu năm, sẽ có cơ chế điều hành tỷ giá mới phù hợp với các biến động lớn trên thị trường tài chính tiền tệ quốc tế.

NHNN cũng sẽ duy trì tăng tưởng tín dụng năm 2016 dưới 20%, ảm bảo tương xứng tỷ lệ tăng trưởng GDP 6,7%. Mức này cũng nhằm đảm bảo hỗ trợ cho thị trường cổ phiếu năm sau bởi dự báo sẽ có lượng cổ phiếu lớn được phát hành.

Đặc biệt năm 2016 phải quan tâm đến vấn đề lạm phát. Ông Bình nhận định tuy năm nay lạm phát rất thấp nhưng không loại trừ khả năng mức lạm phát 2016 khó kiểm soát dưới 5%. Vì theo đánh giá, dư địa để giảm các mặt hàng thiết yếu nhất là dầu thô là còn rất ít, thậm chí có chiều hướng tăng trở lại. Các mặt hàng thuộc diện Nhà nước hỗ trợ sẽ phải điều chỉnh trong các năm tới. Kèm theo đó là các áp lực tăng trưởng do áp lực lạm phát rất khó kiểm soát.

Do đó, Thống đốc đề nghị các bộ, ngành: “Quản lý tốt các loại giá, nhất là giá hàng thiết yếu, ngoại trừ giá năng lượng”.

PV

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thu-tuong-co-tiep-tuc-ha-lai-suat-duoc-khong-thong-doc-rat-kho-59549.html

In bài viết