Tập đoàn Casino sẽ bán hệ thống siêu thị Big C ở Việt Nam

10:57 | 17/12/2015

Có khả năng toàn bộ chuỗi kinh doanh Big C ở Việt Nam gồm 32 điểm bán trải rộng ở nhiều tỉnh thành trên cả nước của Tập đoàn Casino (Pháp) sẽ được chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác.

tap doan casino se ban he thong sieu thi big c o viet nam

Trong một thông cáo báo chí liên quan đến các dự định trong tương lai do Tập đoàn Casino công bố theo quy định của pháp luật áp dụng cho các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Paris, Casino cho biết có ý định sẽ nhượng lại các hoạt động của Tập đoàn tại Việt Nam để tập trung vào thị trường truyền thống.

Trao đổi với TBKTSG Online, đại diện truyền thông của chuỗi Big C ở Việt Nam cũng xác nhận có thông cáo báo chí nói về ý định trên của tập đoàn.

Tuy nhiên theo nguồn tin này, dự định này không gây ảnh hưởng gì đến các hoạt động hiện tại ở Việt Nam và kế hoạch đầu tư đã được tập đoàn xây dựng trước đó.

Big C là một trong những thương hiệu bán lẻ nước ngoài có mặt sớm nhất ở thị trường Việt Nam.

Theo thông cáo báo chí của Tập đoàn Casino tải lên trang web của tập đoàn, động thái chuyển nhượng tài sản này nằm trong kế hoạch giảm nợ 2 tỉ euro trong năm 2016, chủ yếu thông qua việc bán các bất động sản và xử lý tài sản không cốt lõi; cụ thể là chuyển nhượng các bất động sản của tập đoàn này tại Thái Lan và Comlombia.

Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn từ các chuyên gia tài chính cho biết, việc chuyển nhượng tài sản của tập đoàn tại Việt Nam (chủ yếu là hệ thống siêu thị Big C) có thể mang về cho Casino khoảng 750 triệu euro, tại Thái Lan khoảng 550 triệu euro và tại Columbia khoảng 200 triệu euro.

Tại Thái Lan, Big C sở hữu gần 800.000 mét vuông diện tích cho thuê tại các trung tâm mua sắm nằm ở các vị trí đắc địa trên khắp nước này. Ở Colombia, Tập đoàn Casino hoạt động dưới tên Éxito, cũng có hơn 300.000 mét vuông diện tích cho thuê, không bao gồm các đại siêu thị.

Tại Việt Nam hiện Big C là chuỗi bán lẻ đầu tư nước ngoài có nhiều điểm bán nhất với 32 siêu thị, đại siêu thị và trung tâm thương mại trải dài trên nhiều tỉnh thành. Riêng tại TPHCM, Big C có 8 điểm bán. Nhà bán lẻ này được giới trong ngành đánh giá là đáng gờm nhất ở thị trường trong nước và luôn đưa ra nhiều chương trình xúc tiến bán hàng với giá bán rất cạnh tranh để thu hút khách hàng hiện nay.

Sau khi thông tin Casino bán lại các tài sản ở Việt Nam, Thái Lan và Columbia được công bố, giá cổ phiếu của tập đoàn này trên thị trường chứng khoán Paris đã tăng thêm 8,6%, lên mức 49,59 euro/cổ phần vào lúc 11g trưa nay giờ Paris, tức 16 giờ chiều 16-12 giờ Việt Nam. Các nhà phân tích dự báo, việc bán các tài sản này có thể giúp mỗi cổ phiếu của Casino tăng thêm 12 euro giá trị.

Sau bán đi các tài sản này, Casino Group cho biết họ sẽ tiếp tục tập trung vào chiến lược tăng trưởng ở các thị trường trọng điểm ở Pháp, Mỹ La-tin và châu Á.

Nếu kế hoạch này của Tập đoàn Casino thành hiện thực thì đây là nhà bán lẻ châu Âu thứ hai đầu tư lâu năm ở Việt Nam quyết định bán lại hệ thống kinh doanh của mình, sau tập đoàn Metro (Đức) quyết định bán toàn bộ hệ thống phân phối Metro Cash&Carry của mình ở Việt Nam vào tháng 8/2014. Tuy nhiên đến nay thương vụ chuyển nhượng toàn bộ hệ thống kinh doanh Cash&Carry ở Việt Nam của Metro cho Tập đoàn Berli Jucker (BJC) của Thái Lan với giá 655 triệu euro được hơn một năm nay vẫn chưa hoàn tất.

Mặc dù bán hệ thống Cash&Carry, Tập đoàn Metro AG của Đức sẽ không rời thị trường Việt Nam vì hãng đã đạt được thỏa thuận mua lại Classic Fine Foods Group (CFF), một nhà phân phối thực phẩm cao cấp có trụ sở ở Singapore và đang hoạt động tại nhiều thành phố khác nhau bao gồm cả TPHCM.

Theo Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tap-doan-casino-se-ban-he-thong-sieu-thi-big-c-o-viet-nam-59494.html

In bài viết