09:02 | 02/12/2015
![]() |
Ảnh minh hoạ
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã chính thức đồng ý cho nhân dân tệ vào giỏ tiền tệ quốc tế của quỹ này. Động thái của IMF nhằm tán dương sự tiến bộ Trung Quốc khi hội nhập vào hệ thống kinh tế toàn cầu, nơi mà nhiều thập kỷ qua do Mỹ, châu Âu và Nhật Bản thống trị.
Nhờ đó, đồng tiền này sẽ được sánh ngang cùng với 4 đồng tiền quyền lực hàng đầu thế giới hiện nay là USD, euro, yen và bảng Anh trong giỏ định giá Quyền rút vốn đặc biệt (SDR). Việc này sẽ có hiệu lực từ ngày 1.10.2016.
IMF cũng cho biết, nhân dân tệ sẽ chiếm 10,92% trong giỏ SDR. Sự hiện diện của nó sẽ làm giảm trọng lượng của 4 đồng tiền còn lại trong giỏ. Cụ thể: USD sẽ chiếm 41,73%, euro chiếm 30,93%, bảng Anh chiếm 8,09% và yen chiếm 8,33%.
IMF thường cơ cấu lại giỏ SDR 5 năm một lần. Quỹ này đã từng từ chối đồng nhân dân tệ tham gia vào giỏ tiền tệ.
Vốn đồ vào Trung Quốc dự kiến tăng
“Điều này sẽ góp phần thúc đẩy nỗ lực quốc tế hóa Nhân dân tệ và tài khoản vốn của Trung Quốc, dẫn đến việc hút lượng vốn tới 3.000 tỷ USD trong vài năm tới”, ông Hayden Briscoe, Giám đốc điều hành Bộ phận Quản lý Tài sản cố định châu Á - Thái Bình Dương tại AllianceBernstein (AB) nhận định. Quyết định của IMF đã củng cố chương trình cải cách tài chính của Bắc Kinh và đây sẽ là nhân tố chính thu hút các nhà quản lý danh mục toàn cầu, AB nói.
Ngân hàng Bank of America Merrill Lynch cũng ước tính nhu cầu Nhân dân tệ mà các thành viên IMF cần để tái cơ cấu các SDR sẽ ở vào khoảng 35 tỷ USD, không phải là một con số quá lớn đối với một nền kinh tế có quy mô như Trung Quốc. Và có khả năng sự hấp dẫn của các tài sản bằng Nhân dân tệ sẽ là động lực lớn hơn thúc đẩy dòng vốn đầu tư chảy vào Trung Quốc trong trung và dài hạn.
Mặc dù công nhận uy lực kinh tế và mức độ tự do hóa tài chính mà Trung Quốc đạt được cho tới nay nhưng thông báo của IMF không thể ảnh hưởng đến quyết định của công ty cung cấp chỉ số uy tín toàn cầu MSCI (trụ sở tại Mỹ). Hồi đầu năm, họ cho rằng Bắc Kinh phải đạt được tiến triển lớn hơn nữa trong quá trình tự do hóa tài khoản vốn trước khi cổ phiếu hạng A được đưa vào chỉ số toàn cầu của MSCI.
“Các cuộc cải cách mà Trung Quốc đã thực hiện để đạt được vị thế SDR có thể hỗ trợ thanh khoản và khả năng tiếp cận thị trường – các nhân tố mà nhà cung cấp chỉ số căn cứ để xem xét tư cách thành viên”, MSCI giải thích.
MSCI đã thêm các cổ phiếu niêm yết tại Mỹ của Trung Quốc, chẳng hạn như Alibaba và Baidu, vào Chỉ số Thị trường mới nổi.
Sẽ có có sự dịch chuyển dự trữ Nhân dân tệ
Mặt khác, do động thái của IMF chỉ mang tính biểu tượng khi nâng cao uy tín của đồng Nhân dân tệ với vị thế là một đồng tiền dự trữ quốc tế nên sẽ không tác động ngay đến thị trường cổ phiếu, trái phiếu Trung Quốc như dự tính.
Chỉ số Shanghai Composite trên thị trường chứng khoán Trung Quốc liên tục trồi sụt vào đầu phiên giao dịch ngày thứ Ba trong khi đồng Nhân dân tệ đi ngang tại 6,3982 so với đồng USD.
“Vấn đề quan trọng là liệu các ngân hàng trung ương và các quỹ đầu tư quốc gia có bắt đầu xem Nhân dân tệ như một nguồn lưu giữ thanh khoản và lưu giữ giá trị khả thi so với đồng USD hay không. Khó có thể xảy ra sự dịch chuyển này vì vẫn còn nhiều hoài nghi về triển vọng tái cân bằng của Trung Quốc, nước này vẫn tiếp tục áp dụng rộng rãi các biện pháp kiểm soát vốn”, ông Andrew Colquhoun, người đứng đầu bộ phận xếp hạng tín nhiệm quốc gia châu Á – Thái Bình Dương của Fitch Ratings nói.
Kết quả các cuộc khảo sát công bố sáng hôm qua 1/12 cho thấy lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc tiếp tục suy giảm trong tháng 10/2015, tiếp tục làm dấy lên lo ngại về đà phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.
Các ngân hàng trung ương toàn cầu không tuân thủ nghiêm ngặt tỷ trọng của SDR nên họ không cần phải tăng cường nắm giữ các tài sản bằng Nhân dân tệ ngay lập tức, bà Becky Liu - Chuyên viên chiến lược cấp cao tại Standard Chartered Bank nói. Thay vào đó, bà Liu cho biết xu hướng này sẽ diễn ra từ từ khi các ngân hàng trung ương tìm cách đa dạng hóa danh mục sang các đồng tiền ngoài đơn vị tiền tệ của G10. Bà ước tính, việc phân bổ lại dự trữ ngoại hối toàn cầu sang đồng Nhân dân tệ sẽ đạt bình quân 1%/năm trong vòng 5 năm tới.
Ngoài các ngân hàng trung ương, các tổ chức đa phương như Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS), Ngân hàng Thế giới (World Bank), Ngân hàng Phát triển Hồi giáo (IDB) cũng có thể ảnh hưởng đến dòng vốn vào Nhân dân tệ, vì danh mục của họ căn cứ theo giỏ SDR, bà Liu giải thích. Bà Liu nói: “Danh mục của họ có quy mô trên nửa ngàn tỷ USD cho nên với tỷ trọng Nhân dân tệ trong SDR là 11%, khoản đóng góp của họ cho việc phân bổ lại các tài sản Nhân dân tệ là hơn 60 tỷ USD”.
A.T tổng hợp