Việt Nam nỗ lực hoàn thành mục tiêu xuất khẩu năm 2015

12:41 | 24/11/2015

Theo thống kê của Bộ Công Thương, 10 tháng đầu năm 2015, tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam là 8,5%, thâm hụt thương mại tương đương 3,1% kim ngạch xuất khẩu, và một còn khoảng cách nhất định mới hoàn thành mục tiêu dự kiến tăng trưởng xuất khẩu cả năm là 10%.

Năm 2015, chỉ tiêu về xuất nhập khẩu Quốc hội thông qua là tăng trưởng xuất khẩu 10% và tỷ lệ nhập siêu so kim ngạch xuất khẩu dưới 5%. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu phải đạt 165 tỷ USD. Song, mười tháng qua, kim ngạch xuất khẩu của cả nước mới đạt 81,6% kế hoạch, như vậy bình quân hai tháng cuối năm, con số này phải đạt gần 15,2 tỷ USD/tháng (tháng 10 được 14,4 tỷ USD).

Để hoàn thành mục tiêu xuất khẩu, từ nay cho đến cuối năm 2015, Chính phủ Việt Nam đang tiếp tục có các biện pháp ưu đãi cho các doanh nghiệp để giúp doanh nghiệp giải quyết khó khăn và đạt được mục tiêu phát triển. So với các hàng hóa khác, hàng dệt may và hàng may mặc vẫn ổn định về thị trường xuất khẩu, khối lượng xuất khẩu và kim ngạch xuất khẩu. Việt Nam gia nhập Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ tạo ra cú hích mới cho hoạt động xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam.

viet nam no luc hoan thanh muc tieu xuat khau nam 2015

Quý IV năm nay ngành hàng dệt may xuất khẩu của Việt Nam nhận được lượng đơn hàng tương đối nhiều, bảo đảm việc làm cho hàng nghìn công nhân. Ảnh Internet

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Xuất khẩu Thái Nguyên (TNG) Nguyễn Văn Thời, cho biết: “Trong quý IV hàng năm, các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam thường có ít đơn đặt hàng, nhưng năm nay lại khác khi số lượng đơn hàng tương đối nhiều, tạo đủ việc làm cho người lao động của các công ty dệt may chúng tôi. Việt Nam gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho ngành công nghiệp dệt may trong nước”.

Tuy nhiên, sự tăng trưởng của ngành công nghiệp dệt may đã không thể thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam. Như vậy, tỉ lệ tăng trưởng của ngành công nghiệp dệt may vẫn chưa đạt đến tốc độ tăng trưởng của các mục tiêu tăng trưởng cả năm. Điều đáng nói là, các sản phẩm nông lâm thủy sản và khoáng sản của Việt Nam vốn có kim ngạch lợi thế trong lĩnh vực xuất khẩu thì cũng đang cho thấy một xu hướng giảm.

Ông Trần Tuấn Anh - Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam cho biết, do bị tác động bới yếu tố khách quan của thị trường quốc tế, đặc biệt là giá cả thị trường thế giới tiếp tục suy giảm, dó đó xuất khẩu của Việt Nam bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong - Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội Hà Nội bày tỏ, chúng ta tin rằng năm 2015 Việt Nam sẽ có thể đạt mục tiêu xuất khẩu đã đề ra, đồng thời kiểm soát được thâm hụt thương mại ở một phạm vi hợp lý. Tuy nhiên, tình hình xuất khẩu các mặt hàng thương mại chủ lực như nông sản và dầu mỏ khả năng sẽ xuất hiện nhiều ảnh hưởng bất lợi.

Để giải quyết vấn khó khăn cho các doanh nghiệp, Bộ Công Thương Việt Nam đã đưa ra hàng loạt các biện pháp nhằm tăng cường xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu, đồng thời phát huy cao độ Nghị quyết của Chính phủ về việc đẩy mạnh xuất khẩu. Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam - ông Trần Tuấn Anh cho rằng, từ nay cho đến cuối năm, chúng ta sẽ tiếp tục tập trung vào việc đảm bảo kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính và giải quyết những khó khăn mà các doanh nghiệp gặp phải.

Bộ Thương Thương đã nhấn mạnh lại việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 10% là nhiệm vụ khá khó khăn, do đó đòi hỏi sự đồng lòng thực hiện các ngành chức năng, các hiệp hội và các doanh nghiệp có liên quan mới có thể hoàn thành mục tiêu đề ra./.

Quang Vững

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-no-luc-hoan-thanh-muc-tieu-xuat-khau-nam-2015-59353.html

In bài viết