Đánh giá an toàn công trình nguy hiểm tại đô thị

15:12 | 23/11/2015

Bộ Xây dựng vừa có Tờ trình trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị ban hành Chỉ thị về việc kiểm tra, rà soát và đánh giá an toàn chịu lực của nhà ở, công trình công cộng cũ, nguy hiểm tại đô thị.

Theo Bộ Xây dựng, tại các đô thị trên cả nước hiện vẫn còn tồn tại nhiều nhà chung cư, công trình công cộng được xây dựng từ lâu, đã hết niên hạn sử dụng, chất lượng bị xuống cấp. Nhiều công trình hư hỏng, lún, nứt, nghiêng gây mất an toàn nghiêm trọng cho người sử dụng và trên thực tế đã xảy ra những sự cố đáng tiếc gây thiệt hại về người và tài sản.

Nguyên nhân do các công trình này trải qua quá trình sử dụng đã lâu và có sự đan xen trong quyền sở hữu nên vấn đề quản lý, vận hành, bảo trì gặp khó khăn. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước đây về vấn đề này còn chưa đầy đủ, đồng bộ. Ngoài ra, nguồn vốn dành cho việc bảo trì, sửa chữa chung cư cũ, biệt thự cũ, công trình công cộng... còn thiếu.

“Nếu không tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá an toàn chịu lực để có các giải pháp xử lý cụ thể đối với từng công trình thì sẽ dễ dẫn đến các sự cố, rủi ro và gây thiệt hại lớn về tài sản, tính mạng của người dân”, Bộ Xây dựng nhấn mạnh.

Tại các đô thị như Hà Nội, TP.HCM chung cư cũ, biệt thự cũ xuống cấp trầm trọng

Theo Bộ Xây dựng, Chỉ thị sẽ quy định cụ thể vai trò, trách nhiệm của Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành về việc hoàn thiện các văn bản cũng như kiểm tra, thống kê, rà soát các công trình có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn tại các đô thị trên cả nước.

Đối với những công trình bị hư hỏng nặng, có nguy cơ đổ sập, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng, phải tổ chức thực hiện việc xử lý khắc phục, gia cường công trình, di dời người dân và các biện pháp cần thiết khác, tránh sự việc đáng tiếc xảy ra.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng đề nghị thời gian cụ thể thực hiện các yêu cầu trong Chỉ thị như ban hành quy trình đánh giá, kiểm định an toàn chịu lực; hoàn thành việc rà soát, thống kê, đánh giá, phân loại các công trình; hoàn thành kiểm định mức độ an toàn chịu lực đối với nhà ở và các công trình công cộng có nguy cơ, dấu hiệu nguy hiểm...

Hiện nay tại các đô thị trên cả nước có hơn 3 triệu m2 sàn nhà chung cư cũ được xây dựng từ trước năm 1994, với hơn 100.000 hộ dân đang sinh sống, trong đó có hơn 200 khối nhà chung cư cũ cần phải rà soát, kiểm định và đánh giá chất lượng (chủ yếu là tại Hà Nội và TP.HCM). Ngoài ra, cũng còn có nhiều nhà biệt thự cũ, các công trình công cộng được xây dựng đã lâu (từ 60 năm trở lên) cần phải rà soát, đánh giá chất lượng an toàn cho người sử dụng.

Nam Yên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/danh-gia-an-toan-cong-trinh-nguy-hiem-tai-do-thi-59321.html

In bài viết