Trường Tiểu học Đào Xá 2 (huyện Thanh Thủy - Phú Thọ) phát huy ưu điểm mô hình dạy học VNEN

08:16 | 16/11/2017

TĐO – Để đạt kết quả cao trong công tác giáo dục đào tạo, thầy và trò trường Tiểu học Đào Xá 2 (huyện Thanh Thủy – Phú Thọ) đã tích cực đổi mới phương pháp và hình thức dạy học theo mô hình VNEN; từ đó, chất lượng giáo dục của trường không ngừng được nâng cao.

Thầy giáo Hoàng Hữu Hậu – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đào Xá 2 (huyện Thanh Thủy – Phú Thọ) cho biết: Để đạt chất lượng dạy và học tốt, trường đã tăng cường công tác giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, nhân cách, giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh. Đồng thời thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành Giáo dục.

Năm học 2016 – 2017, trường Tiểu học Đào Xá, tích cực đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, tiếp tục thực hiện nhân rộng mô hình VNEN ở các khối lớp 2 đến lớp 5. Để phát huy tốt ưu điểm của mô hình VNEN, trước khi vào năm học mới nhà trường đã tranh thủ sự lành đạo của Đảng ủy xã phối hợp cùng với chính quyền và các ban ngành đoàn thể ở địa phương tập trung tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân về những mặt tích cực của mô hình VNEN.

truong tieu hoc dao xa 2 huyen thanh thuy phu tho phat huy uu diem mo hinh day hoc vnen

Một tiết học của học sinh trường Tiểu học Đào Xá 2

Bên cạnh đó, nhà trường tập trung sinh hoạt chuyên môn bồi dưỡng đối với giáo viên đứng lớp về phương pháp giảng dạy theo mô hình VNEN. Tăng cường thời gian dự giờ, dẫn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Chỉ đạo tổ chuyên môn thống nhất việc sử dụng thiết bị, đồ dùng trực quan, khai thác tranh, ảnh và lấy học sinh làm trung tâm, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh được tất cả giáo viên quan tâm và mạnh dạn áp dụng.

Phương pháp dạy học theo mô hình VNEN thu hút sự chú ý, trí tò mò, hứng thú học tập và phát huy tính sáng tạo của học sinh, tạo điều kiện cho các em tư duy, phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức. Cùng với đó, trường đề cao việc xây dựng mối quan hệ thân thiện giữa giáo viên với giáo viên, giáo viên với học sinh, nhà trường với xã hội; quan tâm tới đời sống giáo viên, học sinh…, qua đó truyền gửi tình yêu trường lớp, duy trì cảm hứng giảng dạy và học. Ngoài ra, trường tiếp tục tham mưu, đầu tư, tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phù hợp với yêu cầu.

truong tieu hoc dao xa 2 huyen thanh thuy phu tho phat huy uu diem mo hinh day hoc vnen

Học sinh trường Tiểu học Đào Xá 2 tập thể dục giữa giờ

Hiệu trưởng Hoàng Hữu Hậu chia sẻ, năm học 2016 - 2017, với sự tâm huyết, lòng nhiệt tình và tinh thần học hỏi của thầy và trò trường Tiểu học Đào Xá 2, nên kết quả năm học được đánh giá khá tốt về năng lực và phẩm chất đều đạt; kết quả xếp loại các môn học và hoạt động giáo dục đạt 100% học sinh (HS) hoàn thành và hoàn thành tốt.

Đặc biệt, các sân chơi trí tuệ, năng khiếu, HS nhà trường đều đạt giải cao như: 1 HS đạt giải Ba cấp tỉnh môn tiếng Anh; 30 giải cấp huyện các môn: Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, hoạt động giáo dục thể chất (3 Nhất, 2 Nhì, 5 Ba, 20 Khuyến khích). Bên cạnh đó, có 1 GV dạy giỏi cấp huyện, 1 cán bộ quản lý thi CBKH giỏi đạt giải khuyến khích cấp tỉnh.

truong tieu hoc dao xa 2 huyen thanh thuy phu tho phat huy uu diem mo hinh day hoc vnen

Cô giáo và học sinh trường Tiểu học Đào Xá 2 tập múa hát Xoan

Phát huy những kết quả đạt được trong suốt thời gian qua, để đáp ứng với yêu cầu đổi mới nội dung giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục, năm học 2017 – 2018, thầy và trò trường Tiểu học Đào Xá 2 đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt việc lồng ghép nội dung giáo dục, học tập tấp gương đạo đức Hồ Chính Minh vào các môn học tiếng Việt, Đạo Đức…và các hoạt động giáo dục theo tài liệu hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Tích cực đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo; khuyến khích cán bộ, giáo viên sáng tạo, sáng kiến cải tiến đổi mới phương pháp quản lý và dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục. Tiếp tục thực hiện nhân rộng toàn phần mô hình VNEN đối với lớp 2,3,4,5. Xây dựng trường học: Xanh – Sạch – Đẹp – An toàn – Thân thiện…

Đại Sơn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/truong-tieu-hoc-dao-xa-2-huyen-thanh-thuy-phu-tho-phat-huy-uu-diem-mo-hinh-day-hoc-vnen-59291.html

In bài viết