Không được ấn định các khoản thu tự nguyện trong trường học

10:00 | 26/10/2017

Đó là khẳng định của ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, tại buổi giám sát về triển khai thực hiện các khoản đóng góp theo quy định và quỹ do Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện tại Trường THPT Thủ Thiêm (quận 2) diễn ra sáng 25/10.

khong duoc an dinh cac khoan thu tu nguyen trong truong hoc

Ảnh minh họa

Theo đó trong năm học này, ngoài khoản thu học phí theo quy định và một số khoản thu hộ, chi hộ khác như tiền tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, tiền đóng BHYT, trường còn ấn định thêm mức thu 300.000 đồng/học sinh/năm gồm 100.000 đồng quỹ hoạt động cha mẹ học sinh và 200.000 đồng quỹ tài trợ trường học.

Số tiền này được dùng để chi cho các hoạt động khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong học tập, cấp học bổng, hỗ trợ đóng học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ công tác Đoàn thanh niên, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ học thuật, tổ chức phong trào văn nghệ, giáo dục ngoài giờ lên lớp, bảo trì hệ thống nước uống trong nhà trường…

Trước đó, trong các đợt kiểm tra, giám sát thu chi đầu năm học, thanh tra Sở GD-ĐT TPHCM đã nhiều lần nhắc nhở các đơn vị không nên ấn định mức thu đối với các khoản thu theo thỏa thuận trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh, không gộp chung quỹ do cha mẹ học sinh đóng góp với quỹ tài trợ do một số mạnh thường quân thực hiện.

Theo Sài Gòn Giải Phóng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khong-duoc-an-dinh-cac-khoan-thu-tu-nguyen-trong-truong-hoc-59261.html

In bài viết