16:12 | 31/08/2017
Ngày 30/8, tại Hà Nội, Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam đã tổ chức Hội thảo với chủ đề "Những góc nhìn từ các trường Đại học khai phóng" . Tại Hội thảo, sinh viên Việt Nam đã có cơ hội hiểu sâu hơn về khái niệm “giáo dục khai phóng”, vốn còn khá xa lạ với họ.
Hội thảo có sự tham gia của 3 trường Đại học khai phóng từ Mỹ, gồm: Đại học Williams, Đại học Swarthmore College và Đại học Pomona.
|
Đông đảo học sinh, phụ huynh đã đến tham dự Hội thảo. (Ảnh: Phi Yến)
Trong phần đầu của Hội thảo, sinh viên có cơ hội để hiểu về khái niệm "giáo dục khai phóng". Không giống suy nghĩ của nhiều người cho rằng “giáo dục khai phóng” là học về nghệ thuật (âm nhạc, khiêu vũ, diễn viên...), trong các trường học khai phóng, sinh viên vẫn được học nhiều chuyên ngành khác như: kỹ thuật , khoa học ứng dụng, tài chính, đầu tư...
Khái niệm “giáo dục khai phóng” đề cập đến cách tiếp cận toàn diện về giáo dục, hướng đến vun đắp và phát triển các giá trị sâu sắc nhất, quan trọng nhất, nền tảng nhất, tinh hoa nhất của con người. Vì vậy, sinh viên có thể học được rất nhiều môn học không liên quan đến chuyên ngành mình lựa chọn.
Giám đốc tuyển sinh Trường Adam Sapp thuộc Đại học Pomona cho biết: "Nếu bạn học ngành kỹ thuật, bạn vẫn có thể chọn một khóa học về nhạc cụ như đàn piano, vì sự phát triển toàn diện". Thay vì tập trung vào một lĩnh vực duy nhất, “giáo dục khai phóng” tạo điều kiện cho sinh viên có được sự cân bằng về kiến thức và cuộc sống, đồng thời cung cấp cho họ một không gian để tự khám phá.
Về vấn đề học phí tại các trường Đại học khai phóng, đại diện của ba trường tham gia Hội thảo đã trình bày với người tham dự những gợi ý quan trọng để xem xét hỗ trợ tài chính.
Theo đó, hầu hết các trường đại học khai phóng tại Mỹ hỗ trợ tài chính rất nhiều cho sinh viên nước ngoài, đến 60% số ứng viên đăng ký tại các trường khai phóng nhận được hỗ trợ này. Tuy nhiên, đại diện của các trường cũng lưu ý rằng, sinh viên cần phải nộp đơn xin hỗ trợ tài chính cùng với đơn xin nhập học.
|
Đại diện 3 Trường tham dự Hội thảo chia sẻ nhiều thông tin bổ ích. (Ảnh: Phi Yến)
Trong phần thảo luận, các sinh viên tham dự đã đặt nhiều câu hỏi về các tiêu chuẩn học tập, nhập học (điểm SAT, kết quả học tập ở trường trung học), chuyển trường…
Minh Tú, sinh viên lớp 12 trường Chuyên Ngoại ngữ Hà Nội cho biết, em đã biết về “giáo dục khai phóng” thông qua Internet trước đó và buổi hội thảo này giúp em củng cố kiến thức về các trường đại học tại Mỹ. Tú chia sẻ, em quan tâm đến các trường giáo dục khai phóng vì quy mô trường học thường không quá lớn, vì vậy sự tương tác giữa sinh viên và giảng viên lớn hơn.
Huy Anh, sinh viên lớp 12 Hóa Trường Hà Nội - Amsterdam cho biết, em đã tham dự rất nhiều cuộc hội thảo về giáo dục Mỹ và đã tìm ra rất nhiều thông tin hữu ích sau mỗi buổi hội thảo. Tuy vẫn chưa quyết định lựa chọn hệ thống giáo dục nào khi lên Đại học, nhưng Huy Anh bày tỏ sự quan tâm của mình đến “giáo dục khai phóng”.
Hội thảo giáo dục là một hoạt động thường xuyên của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Hội thảo cung cấp cho học sinh những thông tin hữu ích về nhiều khía cạnh của nền giáo dục Mỹ, cũng như mang đến cho các em những cơ hội nhận học bổng du học Mỹ.
An Nhi