Đại học Fulbright Việt Nam chính thức được thành lập

22:38 | 17/05/2016

Đây là cơ sở giáo dục sử dụng 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động không vì lợi nhuận.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam vừa chính thức ký quyết định thành lập ĐH Fulbright Việt Nam (FUV). Trường có trụ sở chính tại Khu Công nghệ cao TP.HCM

Đây là cơ sở giáo dục sử dụng 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài, có tư cách pháp nhân nhưng chịu sự quản lý của Bộ GD&ĐT, hoạt động không vì lợi nhuận do Quỹ Sáng kiến Đại học Việt Nam (TUIV) đầu tư.

dai hoc fulbright viet nam chinh thuc duoc thanh lap

Ông Thomas Vallely nhận giấy chứng nhận đầu tư. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch Quỹ TUIV, Giám đốc Chương trình Việt Nam tại Đại học Harvard - ông Thomas Vallely cho biết, FUV sẽ hoạt động theo các nguyên tắc quản trị thiết yếu của nền giáo dục ưu tú, đó là minh bạch và trách nhiệm giải trình, tự chủ, trọng dụng nhân tài, tôn trọng lẫn nhau và giảng dạy gợi mở.

Trường Đại học Fulbright sẽ tập chung đào tạo các lĩnh vực về chính sách công và quản lý, các ngành khoa học xã hội - nhân văn, khoa học, kỹ thuật, cơ khí, toán và y khoa và các ngành khoa học liên ngành. Chương trình học được phát triển với sự hợp tác một số trường đại học ở Mỹ.

Dự kiến, trường sẽ tuyển sinh sớm nhất vào cuối năm 2016. Ban đầu, trường sẽ tập trung vào đào tạo bậc thạc sĩ, sau đó mở rộng đào tạo bậc đại học và tiến sĩ.

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-hoc-fulbright-viet-nam-chinh-thuc-duoc-thanh-lap-58767.html

In bài viết