Ung thư ngày càng trẻ hóa: Nỗi đau nhức nhối

17:53 | 19/08/2018

TĐO-Chưa bao giờ hai từ “ung thư” lại trở nên đáng sợ đến thế khi mà ước tính mỗi năm nước ta có gần 15.000 người phát hiện bị mắc ung thư mới. Con số kinh hoàng này đang là nỗi nhức nhối của toàn xã hội, gây ra biết bao đau thương, tang tóc...

Theo thống kê của Viện nghiên cứu phòng chống ung thư, tỉ lệ tử vong do ung thư ở Việt Nam đứng thứ 78/172 quốc gia được điều tra. Mỗi năm có khoảng 94.000 người tử vong, tức là mỗi ngày gần 300 người chết vì ung thư.

Án tử không chừa một ai

Con số khiến ai nhìn vào cũng phải giật mình. Ung thư đáng sợ như thế nào, ai cũng biết. Nhưng khi con số phát hiện người bệnh đã tăng đến mức đáng báo động như thế này thì mọi chuyện đã rất nghiêm trọng. Càng lo ngại hơn khi ung thư đang ngày càng trẻ hóa. Đối tượng bị ung thư không còn chỉ trong độ tuổi trung niên, người già nữa mà giờ còn ở cả thanh niên và trẻ nhỏ.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đầu năm 2018, bệnh viện TW Quân đội 108, khoa Xạ trị đã tiếp nhận và điều trị cho không ít những bệnh nhân mới chỉ 20,21 tuổi, thậm chí là trẻ em 6,7 tuổi. Trần Tiến Đ. (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) bần thần nhớ lại: “Đầu tiên em thấy đi ngoài ra máu kèm theo phân nhầy. Sau đau bụng dữ dội thì em mới đến viện kiểm tra. Bác sĩ nói em bị ung thư trực tràng, đã di căn gan. Em đang khỏe mạnh cơ mà, sao tự nhiên lại…”. Đ. nghẹn nghẹn cổ họng, bỏ dở câu nói. Nhìn cậu thanh niên 25 tuổi to cao rơm rớm nước mắt, mọi người xung quanh thở dài.

20 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái thì Ngô Tuyết H. (Thanh Chương, Nghệ An) đã mang trong mình căn bệnh ung thư xương. “Bệnh em giai đoạn 3, ung thư xâm lấn các hạch bạch huyết xung quanh rồi chị ạ. Bác sĩ bảo em sống không được quá 5 năm…”. H. òa khóc nức nở. Dù vẫn kiên cường chiến đấu với bệnh tật nhưng nỗi đau thể xác chẳng là gì so với nỗi đau tinh thần đang gặm nhấm H. từng ngày. “Em còn chưa được mặc váy cưới mà…”. Nhìn đôi mắt như van lơn của H., chúng tôi không khỏi nhói lòng.

ung thu ngay cang tre hoa noi dau nhuc nhoi

Bệnh nhân điều trị ung thư rất khó khăn và tốn kém.

Đặc biệt, có những cô gái còn rất trẻ đã bị ung thư vú, thậm chí là ung thư cổ tử cung khiến cho bác sĩ bây giờ cũng không thể xác định được độ tuổi chính mắc bệnh.

Thế nhưng, xót xa hơn cả là những bệnh nhân nhí đầu trọc lốc vì hóa chất vào người. Nguyễn Mạnh N. (Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), cậu bé mới 6 tuổi đã phải theo mẹ ra Hà Nội, ròng rã chiến đấu với u não. Cầm quyển vở trong tay, N. giơ lên khoe với chúng tôi: “Mẹ cháu đang dạy cháu tập viết đấy. Mẹ bảo ngoan, chữa bệnh xong mẹ cho cháu về quê đi học”. Những lời nói hồn nhiên của con trẻ như từng vết dao cứa vào tim người mẹ. Chị M., mẹ của N. suốt buổi trò chuyện không ngừng khóc. “Chị phải làm sao đây. Con chết… chị sống làm gì nữa…”.

Gian nan con đường chữa bệnh

Ngày 4/2 hàng năm được chọn là Ngày ung thư thế giới nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về bệnh ung thư, cách phòng chống, phát hiện và điều trị. Tại Việt Nam, người bị ung thư khi đến khám và điều trị phần lớn đã ở giai đoạn muộn. Điều này dẫn đến việc chạy chữa khó khăn và tốn kém hơn rất nhiều. Ung thư, phát hiện càng sớm càng tốt. Khi để muộn, điều trị kéo dài, hiệu quả không cao, lại gây tâm lí mệt mỏi cho cả bệnh nhân lẫn người nhà. Với những người ở xa còn khốn khổ hơn gấp nhiều lần. Việc đi lại, ăn ở không hề đơn giản chút nào.

Theo quan sát của chúng tôi, quanh khu vực bệnh viện 108, len lỏi trong những con hẻm chật chội là những khu nhà trọ tạm bợ, vỏn vẹn 10m2/phòng. Chủ nhà không cho nấu ăn. Vậy là ngoài cái giá cho thuê cắt cổ 2 triệu/tháng hoặc 100.000/ngày, người thuê còn mất thêm tiền ăn ngoài quán. Mỗi bữa rẻ cũng 25.000. Tính ra chi phí ăn ở mỗi tháng của người bệnh lẫn người nhà là không hề nhỏ. Chị M. cho hay: “Mình ở xa, tháng trời ròng rã ngày nào cũng đưa con vào viện xạ trị, ở nhờ mãi nhà người quen cũng ngại, mà con nhỏ đi lại nắng nôi, không chấp nhận thuê trọ thì biết làm sao”. Tuyết H. thì bày tỏ: “Vất vả lắm chị ạ. Mỗi đợt truyền hóa chất 3,4 ngày, có lần còn cả tuần, em với mẹ lại đùm đúm nhau ra Hà Nội thuê phòng trọ. Hóa chất đợt này vào người chưa tan đã lại tiếp đợt nữa rồi. Mệt mỏi chỉ muốn chết quách cho xong”.

Người bệnh vốn dĩ phải được nghỉ ngơi trong phòng thoáng khí, sạch sẽ thì giờ đây, liệu những căn phòng trọ ẩm thấp có đủ sức giúp người bệnh khá hơn không hay chỉ mang thêm bệnh vào người? Đáng ngại hơn là những hàng quán bán cơm cháo nhan nhản quanh viện, quán nào cũng “ưỡn ngực tự hào” treo giấy “Chứng nhận an toàn thực phẩm”. Thế nhưng an toàn đến đâu thì chắc bạn đọc cũng tự hiểu. Đồ ăn nấu nháo nhào, bụi bặm, ruồi muỗi mặc sức bay vào, bát đũa bẩn vứt ngổn ngang trong chậu nhựa rửa bát cáu bẩn,… Tất cả tạo nên một khung cảnh hết sức “an toàn thực phẩm”.

Cần sự chung tay

Bác sĩ Hà (khoa Xạ trị, bệnh viện 108) cho biết, trước kia Hà Nội chỉ có bệnh viện K chữa ung thư. Nhưng nay số lượng bệnh nhân ung thư tăng đột biến, có đến ba viện chữa cũng vẫn quá tải. Hệ lụy dễ thấy nhất chính là ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội do nhân lực lao động của đất nước là người trẻ giảm sút, bệnh lại phải điều trị suốt đời khiến tăng chi phí. Vậy nguyên nhân do đâu và làm cách nào giảm thiểu thấp nhất bệnh ung thư?

ung thu ngay cang tre hoa noi dau nhuc nhoi

Tăng cường rau xanh, hoa quả tươi là cách phòng ngừa ung thư tốt nhất.

Theo bác sĩ Hà, nguyên nhân gây ung thư tăng nhanh trong những năm gần đây là do một số nguyên nhân chính như thực phẩm bẩn, môi trường ô nhiễm ... trong đó thực phẩm bẩn đang là vấn nạn nghiêm trọng hàng đầu. Không khó để bạn đọc có thể tìm trên mạng xã hội những video phản ánh “dân mình tự giết dân mình” như: tiêm thuốc vào tôm, chuối ngâm hóa chất,… Những video như thế này khiến bất cứ ai bạo gan nhất cũng phải rùng mình. Lương tâm con người đã “chết” chỉ vì ma lực của đồng tiền.

Ung thư không chừa một ai. Chính vì vậy để bảo vệ sức khỏe, đầu tiên chính người dân chúng ta phải thay đổi lối sống ăn uống thiếu khoa học. Giới trẻ ngày nay không còn coi trọng bữa ăn gia đình. Họ ra ngoài ăn uống vô tội vạ cùng bạn bè. Và hàng quán đồ nướng, đồ lẩu chính là con dao hai lưỡi ngấm ngầm mang bệnh vào người. Chúng ta nên ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi, hạn chế các món nướng, hun khói, không hút thuốc lá, rượu bia, tăng cường vận động cơ thể, ra ngoài hít thở không khí trong lành ở nơi có nhiều cây xanh,…

Một số loại ung thư có khả năng chữa khỏi cao như ung thư vú, ung thư da,… nếu được phát hiện sớm. Vì vậy bạn nên quan tâm tới sức khỏe, tầm soát ung thư định kì để điều trị kịp thời. Ngoài ra tinh thần lạc quan và chế độ ăn uống hợp lí giúp tăng đến 70% cơ hội thành công trong việc điều trị ung thư. Cuộc chiến chữa ung thư là vô cùng tốn kém tiền bạc. Vì vậy ngay khi chúng ta còn trẻ, khỏe mạnh, hãy học cách tiết kiệm, có kế hoạch tài chính rõ ràng để phòng ngừa những rủi ro không mong muốn.

7 lời khuyên để ngăn ngừa ung thư

Nhiều yếu tố là nguyên nhân tiềm năng gây ung thư, tuy nhiên có nhiều cách giúp bạn có thể ngăn ngừa phát bệnh ung thư cho bạn hoặc những người thân. Dưới đây là bảy cách để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, cho dù bạn đang ở trong bất cứ độ tuổi nào:

-Tránh xa thuốc lá

-Tránh các tia UV có hại

-Hãy đi xét nghiệm và tiêm phòng các bệnh nhiễm trùng thông thường

-Duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh

-Môi trường chất gây ung thư

-Giảm thiểu uống rượu

-Hoạt động và kiểm soát trọng lượng của bạn

Nguyễn Hiếu - Đỗ Quyên

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ung-thu-ngay-cang-tre-hoa-noi-dau-nhuc-nhoi-57832.html

In bài viết