Bỏng a-xít đậm đặc do thông cống

20:29 | 13/07/2018

TĐO-Trong lúc thông cống bằng a-xít đậm đặc, ông M. bất cẩn bị a-xít bắn lên vai và tay trái. Do chủ quan không điều trị đúng cách, ông M. nhập viện Trưng Vương (TP.HCM) trong tình trạng sưng tấy và có nhiều phần đã bị hoại tử.

Bệnh nhân Nguyễn Văn M. (43 tuổi) sau khi bị bắn a-xít lên vai và tay trái đã tìm khám tại một bệnh viện gần nhà nhưng do chủ quan, ông M. không điều trị theo cách bác sĩ hướng dẫn. Ngày 10/7, ông M. nhập viện tại bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) trong tình trạng bị sưng nề, tấy đỏ, nhiễm trùng vết bỏng sâu và bị hoại tử do vết bỏng ở vai quá nặng.

bong a xit dam dac do thong cong

Bác sĩ trao đổi về thành công trong điều trị cho bệnh nhân M.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Hiếu, chuyên khoa Bỏng-Tạo hình thẩm mỹ cho biết: Ông M. đã mua loại a-xít sunfuric có nồng độ 50%, hóa chất này ở dạng khô đậm đặc có bán nhiều trên thị trường. Trong lúc dùng hóa chất này để thông cống bồn cầu, ông M. không hề sử dụng bất kỳ dụng cụ bảo hộ lao động nào. Khi đổ a-xít đậm đặc vào cống, phản ứng hóa chất xảy ra làm cho ông M. bị bất ngờ. Ông M. giật mình kéo văng chai hóa chất lại và bất cẩn làm vương lên vai cháy áo và bị bỏng vào bên trong da.

Sau sự cố ngoài ý muốn, ông M. sơ cứu không đúng cách. Ngoài ra, khi đến bệnh viện gần nhà thăm khám, ông M. cũng không nghe theo chỉ định của bác sĩ, không uống thuốc chống viêm, chống sưng, không bôi thuốc chống nhiễm trùng làm cho vết bỏng chuyển sang diễn biến nặng nề. Cho đến khi vết thương sưng tấy đỏ, ông M. đến bệnh viện Trưng Vương để tiếp tục điều trị. Bác sĩ nhận định, ông M. bị bỏng 3% ở tay và cổ, vết bỏng ở vai do bị hóa chất ăn sâu đang có dấu hiệu hoại tử.

Sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện, vết bỏng ở tay đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, vết bỏng ở vai vẫn phải tiếp tục điều trị. Phải đợi 1 tuần nữa, vết bỏng cố định vùng da chết mới có thể mổ để cắt bỏ hoại tử.

Hiện, vết bỏng của ông M. đã được các bác sĩ dùng băng giữ ẩm và sử dụng những chất rụng hoại tử để tránh a-xít ăn sâu vào da. Sau đợt điều trị mổ cắt bỏ hoại tử, các bác sĩ sẽ cấy da để phục hồi.

Bác sĩ Phạm Trịnh Quốc Khanh, Trưởng khoa Bỏng-Tạo hình thẩm mỹ cảnh báo, đặc biệt là các chị em phụ nữ phải tuân thủ bảo hộ lao động để tránh sự cố xảy ra: “Khi sử dụng hoá chất trong gia đình, cần có căng tay, bảo hộ, kính mắt khi tiếp xúc. Nếu bị hoá chất là a-xít cần nhanh chóng sơ cứu tại nhà cho đúng như tưới rửa dưới vòi nước mạnh từ 16-20 độ và liên tục. Không nên dùng nước lạnh trong tủ lạnh. Sau đó nên tới các cơ sở y tế gần nhất để điều trị”.

Hồng Ngọc

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bong-a-xit-dam-dac-do-thong-cong-57789.html

In bài viết