05:59 | 27/05/2018
Thông qua chủ đề này, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) muốn gửi tới cộng đồng thông tin về mối liên hệ giữa việc sử dụng thuốc lá và các bệnh tim mạch, kêu gọi các quốc gia cần có những hành động kịp thời và hiệu quả nhằm làm giảm nguy cơ mắc và tử vong do các bệnh về tim mạch liên quan đến sử dụng thuốc lá.
Trên thế giới mỗi năm có khoảng 7 triệu ca tử vong do sử dụng thuốc lá, trong đó khoảng 900.000 ca tử vong do hút thuốc lá thụ động. Bệnh tim mạch là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới do sử dụng thuốc lá.
|
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ở Việt Nam, các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá diễn ra đồng loạt ở nhiều bộ ngành và địa phương từ ngày 25 – 31/5.
Nhiều đơn vị hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá: Mít tinh hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá năm 2018 của Bộ Quốc Phòng diễn ra sang 24/5 tạ Bộ Tư Lệnh Thủ Đô. Ngày 25/5 Bộ Công an, Bộ Khoa học công nghệ mít tinh hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá. Ngày 31/3, Bộ Y tế tổ chức lễ mít tinh tại trụ sở Bộ, trong khi đó, Bộ Giao thông vận tải sẽ tổ chức tại Sân bay Nôi Bài, Bộ TT – TT tổ chức mít tinh tại Bưu điện TP.Hà Nội…
Ngoài ra, 26 tỉnh, thành phố trong cả nước tổ chức mit tinh cấp tỉnh với sự tham gia của các Sở, ban, ngành... Các tỉnh, thành phố đều có các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới không thuốc lá như treo băng zôn, khẩu hiệu, Tổ chức phổ biến Luật PCTH thuốc lá, đăng tải các thông tin về tác hại của thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử đối với sức khỏe; các tấm gương điển hình về bỏ thuốc và vận động mọi người bỏ thuốc tại cộng đồng; phát các tin bài về lợi ích của môi trường không khói thuốc lá trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên đài phát thanh, truyền hình tỉnh và hệ thống loa phát thanh xã phường...
Khói thuốc lá chứa tới hơn 7000 chất phần lớn là chất độc hại, trong đó có khoảng 60 chất là tác nhân gây ung thư, đặc biệt nguy hiểm nhất là nicotin.
M.P