Mang trái tim từ Hà Nội vào Huế ghép thành công cho bệnh nhân suy tim

05:30 | 19/05/2018

TĐO - Ngày 18/5, Bệnh viện Trung ương Huế công bố ca ghép tim thứ 3 tại đây được thực hiện thành công.

Trước khi nói tới thành công của ca ghép tim, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thanh niên 29 tuổi chết não hiến tặng tim cho bệnh nhân 52 tuổi của Bệnh viện, cảm ơn Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, Bệnh viện Việt Đức… đã hỗ trợ ngày đêm giúp ca bệnh.

GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc – Chủ tịch Hội đồng ghép tạng Bệnh viện Trung ương Huế cho biết: Nhận được thông tin từ Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia về việc có nguồn hiến tạng từ người cho chết não tại bệnh viện Việt Đức - Hà Nội bệnh viện đã cử một ê kíp bác sỹ đến Hà Nội vào ngày 15/5. Các bác sỹ Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp với các chuyên gia tại Trung tâm, Bệnh viện Việt Đức đánh giá tương thích nguồn tạng người cho với người nhận.

Lúc 7h35 phút ngày 16/5, quả tim hiến được lấy và vận chuyển bằng đường hàng không về đến phòng mổ tim của Bệnh viện Trung ương Huế lúc 10h45. Ngay lập tức, ca ghép tim được thực hiện. Người nhận là bệnh nhân 52 tuổi, suy tim giai đoạn cuối, nhập viện điều trị nhiều lần vì suy tim.

mang trai tim tu ha noi vao hue ghep thanh cong cho benh nhan suy tim

Chuẩn bị ghép tim- Ảnh do BVTW Huế cung cấp

Đến 13h25 ca ghép đã giúp trái tim ghép đã tự đập và đảm bảo huyết động trong lồng ngực của bệnh nhân. Bệnh nhân được chuyển về phòng hồi sức tim lúc 17h ngày 16/5.

Sáng ngày 17/5, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, huyết động ổn định và tiếp tục được chăm sóc và tập phục hồi chức năng. Lãnh đạo và nhân viên Bệnh viện đã cùng tới buồng bệnh thăm hỏi, chúc mừng sức khỏe bệnh nhân.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế, ghép tim là một kỹ thuật rất khó, đòi hỏi trình độ chuyên môn cao, sự phối hợp nhịp nhàng của các bác sỹ chuyên ngành miễn dịch ghép, ê kíp phẫu thuật, gây mê hồi sức cũng như điều trị và theo dõi sau ghép. Đặc biệt nguồn hiến tim tại Việt Nam cực kỳ ít. Do vậy, các bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối thường nhập viện nhiều lần, suy tim nặng dần và nguy cơ tử vong rất cao. Sự thành công của ca ghép tim này đã mở ra nhiều hy vọng mới cho các bệnh nhân suy tim.

Đây là lần thứ 3 Bệnh viện Trung ương Huế ghép tim thành công. Trước đây, đã có người hiến tim cách xa bệnh viện 700km, các bác sĩ cũng đã tiếp nhận và ghép thành công cho bệnh nhân.

M.Phương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/mang-trai-tim-tu-ha-noi-vao-hue-ghep-thanh-cong-cho-benh-nhan-suy-tim-57709.html

In bài viết