Y tế Singapore và Việt Nam hợp tác nâng cao năng lực chuyên ngành Thận nhân tạo

07:50 | 24/01/2018

TĐO – Ngày 22/1, tại Hà Nội, Quỹ Quốc tế Singapore (SIF) hợp tác với Đại học Y Hà Nội (HMU) và Bệnh viện Tan Tock Seng (TTSH) khởi động chương trình đào tạo về chăm sóc y tế kéo dài hơn 2 năm tại Hà Nội. Chương trình được kỳ vọng giúp cải thiện chất lượng chăm sóc sức khoẻ nói chung cho hơn 5.000 bệnh nhân mắc bệnh thận.

Buổi lễ ra mắt dự án có sự hiện diện của Phó Giáo sư Nguyễn Đức Hinh, Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội; bà Catherine Wong - Đại sứ Singapore tại Việt Nam và Ngài Đại sứ Ong Keng Young, chủ tịch Quỹ Quốc tế Singapore (SIF).

y te singapore va viet nam hop tac nang cao nang luc chuyen nganh than nhan tao

Lễ ra mắt Chương trình Nâng cao năng lực y tế chuyên ngành thận nhân tạo. (Ảnh: Báo Pháp luật)

Với sự phối hợp của các chuyên gia y tế Singapore và Việt Nam, chương trình “Nâng cao năng lực y tế chuyên ngành Thận nhân tạo” hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc lọc máu – chạy thận nhân tạo chung ở miền Bắc bằng cách tăng cường đào tạo các nhân viên chăm sóc sức khoẻ tại Việt Nam để đảm bảo thực hiện chăm sóc sức khoẻ an toàn cho các bệnh nhân mắc bệnh thận và cập nhật cho họ các tiêu chuẩn chăm sóc hiện tại của ngành.

Chương trình gồm các buổi giảng dạy và hội thảo đào tạo lâm sàng, các phiên tiếp xúc lãnh đạo, một chuyến tham quan học tập tại Singapore, một hội nghị chuyên đề cùng việc phát triển và phát hành văn bản hướng dẫn chuyên môn về chăm sóc lọc máu – chạy thận nhân taọ.

Tại chương trình, ngài Đại sứ Ong Keng Yong - Chủ tịch SIF cho biết: “Hôm nay chúng tôi vô cùng phấn khởi khi được bắt đầu một chương mới với các đối tác của chúng tôi tại Singapore và Việt Nam. Trọng tâm trong công việc của SIF là gắn kết các cộng đồng trên thế giới để cùng chung tay và tạo ra sự thay đổi tích cực. Qua dự án này, chúng tôi sẽ mang những tình nguyện viên SIV và cộng sự tại Việt Nam lại với nhau để cùng chia sẻ những hiểu biết, ý tưởng, kỹ năng và nguồn lực. Hy vọng rằng chúng ta sẽ cùng tăng cường tiêu chuẩn chăm sóc lọc máu – chạy thận nhân tạo trong khu vực vì sự phát triển bền vững lâu dài”.

y te singapore va viet nam hop tac nang cao nang luc chuyen nganh than nhan tao

Dự án được kỳ vọng cải thiện chất lượng chăm sóc sức khoẻ cho hơn 5.000 bệnh nhân mắc bệnh thận trong khu vực.(Ảnh: Internet)

Đồng quan điểm trên, Phó Giáo sư Nguyễn Đức Hinh – Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với SIF và Bệnh viện Tan Tock Seng trong những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm cải thiện các tiêu chuẩn chăm sóc sức khoẻ tại Việt Nam. Singapore là một trong những nước có hệ thống đào tạo y tế và dịch vụ chăm sóc sức khoẻ hàng đầu thế giới. Qua việc hợp tác với đội ngũ chuyên viên nước bạn, nhân viên y tế của chúng tôi sẽ được mở mang tầm mắt trong lĩnh vực này. Chúng tôi mong muốn sẽ xây dựng được mối quan hệ chuyên nghiệp và cá nhân gắn bó hơn nữa với các đối tác Singapore trong nhiều năm tới.”

Được biết, từ năm 1994, SIF đã hợp tác với nhiều tổ chức và các cá nhân tại Hà Nội cũng như TP Hồ Chí Minh trong nhiều dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục, nghệ thuật, văn hoá và doanh nghiệp xã hội. Chương trình “Nâng cao năng lực y tế chuyên ngành Thận nhân tạo” đánh dấu sự hợp tác đầu tiên giữa SIF và bệnh viện Tan Tock Seng sau khi ký Biên bản Ghi nhớ (MOU) 5 năm vào đợt tháng 10/2017. Biên bản này mở đường cho việc hợp tác phát triển các dự án tình nguyện chuyên môn về chăm sóc sức khoẻ nhằm đạt được sự phát triển bền vững, đồng thời củng cố tình hữu nghị giữa các quốc gia láng giềng.

Tuệ Lâm (t/h)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/y-te-singapore-va-viet-nam-hop-tac-nang-cao-nang-luc-chuyen-nganh-than-nhan-tao-57586.html

In bài viết