11:18 | 22/02/2017
![]() |
Phụ nữ Hàn Quốc tập Taekwondo để cải thiện sức khỏe. (Ảnh: Getty Images)
Theo hãng tin BBC, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa phối hợp cùng Đại học Hoàng gia London (ICL) phân tích tuổi thọ của người dân tại 35 quốc gia công nghiệp hóa. Các chuyên gia dự đoán rằng con người sẽ ngày càng sống lâu hơn và khoảng cách tuổi thọ giữa nam-nữ sẽ dần thu hẹp.
Nghiên cứu được thực hiện tương tự như cách các nhà khí tượng dự báo thời tiết. Nó kết hợp 21 mô hình toán học riêng biệt, phân tích các xu hướng trong quá khứ để dự đoán tương lai. Giải pháp này gián tiếp bỏ qua sự ảnh hưởng của một số yếu tố tới tuổi thọ con người.
Dữ liệu nghiên cứu cho thấy tuổi thọ trung bình của phụ nữ Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ vượt mức 90 vào năm 2030 và Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên đạt được điều này, sau nhiều nỗ lực "đúng hướng".
Trả lời hãng tin BBC, Giáo sư Majid Ezzati nhận xét: "Người dân Hàn Quốc dường như ngày càng bình đẳng hơn, và hầu hết mọi người đều được hưởng lợi về giáo dục, dinh dưỡng. Cho đến nay, họ cũng đối phó tốt hơn với chứng tăng huyết áp và có tỷ lệ béo phì thấp nhất thế giới".
![]() |
Thống kê của ICL/WHO
Các dữ liệu cũng dự báo rằng Nhật Bản sẽ bị tụt hạng trong bảng xếp hạng tuổi thọ toàn cầu. Phụ nữ Nhật đang là những người có tuổi thọ trung bình cao nhất, nhưng sẽ bị Hàn Quốc và Pháp vượt mặt. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình nam giới Nhật sẽ rơi từ vị trí thứ 4 xuống vị trí thứ 11.
Theo kết quả nghiên cứu, vào năm 2030, Mỹ sẽ là một trong số các quốc gia phát triển có tuổi thọ trung bình người dân thấp nhất, 80 đối với nam và 83 đối với nữ. Con số này chỉ tương đương với Mexico và Croatia, những quốc gia kém thịnh vượng hơn nhiều so với Mỹ.
Thậm chí, Mỹ sẽ bị Chile vượt qua trên bảng xếp hạng. Theo dự báo, tới năm 2030, tuổi thọ trung bình của nữ giới Chile là 87 tuổi còn ở nam giới là 81 tuổi. "Mỹ là quốc gia duy nhất không có bảo hiểm y tế toàn dân, là nước đầu tiên mà tuổi thọ ngừng tăng lên" - một chuyên gia nhấn mạnh.
Ngoài ra, kết quả nghiên cứu, được công bố trên tạp chí Lancet, còn cho thấy sự chênh lệch về tuổi thọ giữa phụ nữ và nam giới sẽ được thu hẹp dần. Phần lớn kết quả này đạt được bởi nhóm đối tượng trên 65 tuổi.
Giáo sư Ezzati cho hay: "Đàn ông thường có lối sống kém lành mạnh hơn và tuổi thọ của họ rất ngắn. Họ hút thuốc và uống nhiều, trong khi hay gặp tai nạn giao thông và bị giết nhiều hơn. Tuy nhiên, khi lối sống giữa nam - nữ tương đồng, tuổi thọ cũng thế".
Hồng Anh