10:18 | 09/02/2017
Theo đó, trong đợt nghỉ tết vừa qua, khoa tiếp nhận 11 em bé bị chấn thương nặng vùng hàm mặt. Trong đó, có 9 ca do tai nạn giao thông và 2 ca do tai nạn sinh hoạt.
|
Bác sĩ Đẩu kiểm tra vết thương cho bệnh nhi. (Ảnh: VNE)
Như trường hợp bé trai N.Q.H (13 tuổi), bị tai nạn giao thông tối mùng 1 Tết, được chuyển đến từ Bệnh viện Phú Yên ngày 4/2. Bé nhập viện trong tình trạng tụ máu, xuất huyết vùng mắt, tổn thương răng miệng, không nhai được.
Kết quả chụp CT cho thấy, bé bị vỡ sàn xương ổ mắt trái, vỡ xương gò má, khối xương mũi gãy sụp, vỡ xương hàm gây tụ máu. Đây là ca tổn thương hàm mặt khá phức tạp. Các bác sĩ sẽ mổ cố định lại xương hàm mặt cho cháu vào sáng nay (9/2).
Một trường hợp tai nạn khác là bé trai N.N.H (9 tuổi) được chuyển đến từ Bệnh viện Lâm Đồng trong tình trạng gãy chân, rách môi, gãy răng, tổn thương vùng mặt. Mẹ bé cho biết, ngày mùng 6 Tết, bé chơi đùa với các bạn trong sân thì bị bạn xô đẩy té đập mặt vào cột trụ xi măng.
Kết quả chụp X-quang ghi nhận, xương hàm dưới của cháu bị gãy, lốc xương ổ răng gãy rời, cổ lồi cầu khớp hàm dưới với hàm trên gãy gập về phía sau khiến mặt của bé biến dạng. Các bác sĩ đang lên phương án phẫu thuật kết hợp xương và “nắn” lại gương mặt cho bệnh nhi song ca mổ dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn.
BS Nguyễn Văn Đẩu, Trưởng khoa Răng hàm mặt cho biết, di chứng thường gặp sau chấn thương răng hàm mặt là sẹo trên vùng mặt, sẹo co kéo ảnh hưởng chức năng, di chứng liên quan phần xương, ảnh hưởng đến sự phát triển của xương, phục hình răng sau gãy... Bệnh nhân phải tốn nhiều thời gian để hồi phục.
Qua những trường hợp trên, BS Đẩu khuyến cáo trong những ngày lễ tết, khi trẻ được nghỉ ở nhà, các bậc cha mẹ cần quan tâm, chú ý đến trẻ nhiều hơn, khi đi ra đường cần tuân thủ Luật giao thông, cho trẻ đội mũ bảo hiểm hoặc thắt dây an toàn…
Hải Yến