11:27 | 21/12/2016
Tiến sĩ Phạm Văn Bình, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp Tân Triều, Bệnh viện K (Hà Nội) cho biết, bệnh nhân Nguyễn Văn Yết (84 tuổi, ở Mỹ Lộc, Nam Định) vào viện khám với khối u rất lớn, cứng như đá, đi lại rất khó khăn, chỉ ngồi và không nằm được.
Người nhà của bệnh nhân cho hay, khối u trên của cụ ông mới xuất hiện cách đây ba tháng và nhanh chóng to lên. Hiện đã nặng khoảng 10kg và to như một phụ nữ mang bầu 9 tháng sắp sửa sinh.
![]() |
Khối u 10kg được lấy ra khỏi bụng bệnh nhân (Ảnh: Lao động)
Kết quả sinh thiết cho thấy cụ bị ung thư tổ chức liên kết mỡ. Khối u nằm ở vị trí sau phúc mạc, chiếm toàn bộ ổ bụng, ôm cả động mạch chủ bụng, niệu quản, thận trái và các mạch máu của cột sống. Do đó, việc can thiệp để lấy khối u cho bệnh nhân là điều hết sức khó khăn, nguy cơ mất máu rất cao, chưa kể bệnh nhân lớn tuổi liệu có đủ sức chịu được một cuộc đại phẫu.
Tuy nhiên, bệnh nhân và người nhà đều mong muốn mổ để giải thoát khỏi khối u nên các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn với chuyên khoa tim mạch, chuyên khoa hô hấp, bác sĩ gây mê hồi sức và xác định bệnh nhân đủ sức trải qua một cuộc đại phẫu.
Ê kíp các bác sĩ tiến hành phẫu thuật gồm nhiều chuyên gia đầu ngành như PGS.TS Nguyễn Đại Bình - Phó giám đốc Bệnh viện, TS Phạm Văn Bình, ThS Nguyễn Văn Quỳ - chuyên về gây mê hồi sức, TS Nguyễn Thế Trí….
Sau hơn 5 tiếng căng thẳng trong phòng phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy ra khối u cứng như đá, đường kính 45cm. Trong quá trình bóc tách khối u, bác sĩ đã phải truyền đến 12 đơn vị máu, bằng lượng máu cơ thể của người bệnh. Khối u được cắt toàn bộ, bảo toàn thận và niệu quản bên trái, kiểm soát mạch máu lớn xâm lấn.
Bác sĩ Bình cho biết thêm, do bệnh nhân bị ung thư tổ chức liên kết mô mỡ nên sau khi cắt khối u bệnh nhân không phải trải qua điều trị hóa chất hay tia xạ sau phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật, bệnh nhân diễn biến ổn định, sau 2 ngày mổ đã tỉnh hoàn toàn, sau 1 tuần nữa có thể xuất viện.
Qua trường hợp này, bác sĩ Bình khuyến cáo người dân khi thấy có khối u lớn lên bất thường trên cơ thể thì nên đi khám sớm, can thiệp sớm để giảm nguy cơ biến chứng khi phẫu thuật.
Hải Yến (t/h)