14:11 | 14/06/2016
Sáng nay (14/6), tại Hội thảo “Nâng cao nhận thức về vô sinh hiếm muộn”, bác sỹ Nguyễn Thị Nhã - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bưu Điện cho biết, hiếm muộn đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam, với tỷ lệ khoảng 7,7%, tương đương với hơn 1 triệu cặp vợ chồng hiện đang gặp phải vấn đề vô sinh hiếm muộn.
Trong các nguyên nhân dẫn đến vô sinh, theo bác sĩ Nhã đáng chú ý có nguyên nhân bệnh nhân mắc quay bị. Bởi tỷ lệ vô sinh sau khi bệnh nhân mắc quai bị chiếm tới 30%, do vậy người dân nên chú trọng đến công tác tiêm phòng quai bị.
|
Bệnh quai bị thường sưng đau ở tuyến nước bọt gần mang tai
Những trẻ nam dưới 10 tuổi mắc quai bị, nguy cơ biến chứng vô sinh thấp nhưng các bậc cha mệ cần chú ý tiêm phòng để tránh mắc quai bị trong lúc vị thành niên, bởi đây là giai đoạn mắc quai bị có tỷ lệ vô sinh rất cao. "Nếu không may đã mắc, sau khi khỏi người dân cần đến ngay cơ sở sản khoa để được tư vấn và điều trị kịp thời", bác sỹ Nguyễn Thị Nhã tư vấn.
Bệnh quai bị là một bệnh truyền nhiễm cấp tính, thường gặp ở trẻ dưới 15 tuổi, nhiều nhất là trẻ từ 6-10 tuổi. Người lớn cũng có thể bị mắc bệnh nếu không tiêm ngừa phòng bệnh trước đó. Dịch bệnh thường xuất hiện ở những nơi tập trung đông người.
Sau khi mắc bệnh sẽ có các triệu chứng: sốt cao trên 40 độ, khô miệng, nuốt đau và đau đầu; sưng, đau một hoặc nhiều tuyến nước bọt, thường gặp ở tuyến nước bọt mang tai, đôi khi có thể viêm ở tuyến nước bọt dưới lưỡi hoặc tuyến dưới hàm. Nếu trẻ vị thành niên mắc có thể có sưng căng và đau tinh hoàn 1 bên hoặc 2 bên.
Khi phát hiện bệnh nên đến cơ sở y tế khám để điều trị đúng cách, nghỉ ngơi, chăm sóc răng miệng sạch sẽ, ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu và nhiều chất dinh dưỡng để tăng sức đề kháng cho cơ thể.
Hiện nay bệnh quai bị chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vaccine phòng bệnh quai bị thường kết hợp với phòng sởi và rubella: Trẻ từ 9 tháng – 12 tháng tuổi: tiêm 3 lần; trẻ 12 tháng - 5 tuổi: tiêm 2 lần; trẻ trên 5 tuổi và người lớn: chỉ cần tiêm 1 mũi duy nhất.