14:16 | 03/06/2016
Tiết trời ngột ngạt, bệnh viện quá tải
Những ngày qua, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đang chịu ảnh hưởng do thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ trung bình 38 – 39 độ C, có nhiều nơi nhiệt độ hơn 41 độ C tác động trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt của trẻ nhỏ.
![]() |
Vẻ mặt đầy lo lắng của người mẹ khi đưa con đi khám
Tại khoa cấp cấp cứu bệnh viện Nhi Trung ương số trẻ nhập viện do viêm phổi, tiêu chảy, sốt virus,… tăng 20 – 30% so với bình thường, nếu thời tiết nắng nóng kéo dài, bệnh nhi mắc các bệnh này sẽ còn tiếp tục gia tăng, bác sĩ Lương Thị San, Trưởng khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết.
Chỉ tính riêng đầu tuần trở lại đây, tại khu vực hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương rất ngột ngạt, một phần do nhiệt độ tăng cao, phần khác do sự quá tải khi phải tiếp nhận sự đột biến của bệnh nhi. Các giường bệnh đa phần đã kín chỗ, nhiều gia đình phải ngồi ngoài hàng lang để chờ thăm khám.
Chị Lê Phương, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội có con nhỏ bị sốt virus lo lắng: “Bé nhà tôi mới hơn 1 tuổi, sốt quấy khóc và không chịu ăn uống mấy ngày hôm nay rồi. Dù mệt mỏi vì thời tiết này, nhưng phải cố gắng chăm cho con nhanh khỏi ”.
Gia đình anh Hải, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội có hai con điều trị tiêu chảy tại đây cho biết: khi các con mắc bệnh, gia đình rất lo lắng nên phải đưa đến bệnh viện Nhi. Biết rằng vào thời điểm này bệnh viện có thể quá tải, nhưng để các cháu ở nhà sẽ không yên tâm.
Ghi nhận tại Trung tâm y tế dự phòng Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa gần 11h trưa, nhưng lượng thăm khám tại đây vẫn không ngớt. Bởi các gia đình sợ con cái mắc bệnh, nên đưa con đi tiêm phòng các bênh về tiêu chảy, hô hấp.
Làm gì để phòng bệnh cho trẻ
Theo bác sĩ San, mùa hè là thời gian dễ mắc các bệnh cho trẻ nhỏ, trong đó bệnh về hô hấp, tiêu hóa, sốt dịch là những bệnh dễ làm cho trẻ mắc phải do đó cần phải có biện pháp để cha mẹ lưu ý.
Bệnh viện quá tải vì lượng người đến khám quá đông
“Nên áp dụng biện pháp diệt muỗi, loăng quăng; vệ sinh cá nhân hàng ngày cho trẻ nhỏ; không ăn rau sống; phải ăn thức ăn được nấu chín; che đậy, bảo vệ các nguồn nước để sử dụng”, bác sỹ San khuyến cáo.
Khi trẻ có biểu hiện ho, sốt, kèm theo thở nhanh, mệt mỏi, suy hô hấp, cần đến ngay các trung tâm y tế để điều trị. Ngoài ra do thời tiết nắng nóng các bậc phụ huynh phải cho trẻ một chế độ ăn uống phù hợp để đảm bảo các chất dinh dưỡng cần thiết và tránh được hiện tượng mất nước.
“Đặc biệt là tránh cho bé chơi ngoài nắng nóng, không tắm ao hồ, bể bơi các giờ nắng gắt. Không nên lạm dụng quá vào điều hòa nhiệt độ. Vì trong điều hòa có nhiệt độ chênh lệch với nhiệt độ bên ngoài, điều này không hề tốt với trẻ nhỏ. Vì sức đề kháng kém nên để ở 25 – 27 độ C.”, bác sỹ San nói.