Báo động tình trạng dược liệu giả, thuốc giả

10:43 | 25/11/2016

TĐO - Từ đầu năm tới nay, cơ quan chức năng đã thu giữ gần 50 tấn dược liệu không rõ nguồn gốc. Đồng thời, phát hiện nhiều cơ sở khám chữa bệnh “độn” dược liệu không rõ nguồn gốc vào những dược liệu đã được kiểm nghiệm.

Ông Trần Hùng, Phó Chánh văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 quốc gia) cho biết, mặt hàng bị làm giả nhiều hiện nay là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Ông Hùng dẫn chứng, thời gian qua nhiều vụ vi phạm lớn của những đường dây ổ nhóm nghiêm trọng đã được phanh phui như vụ cơ quan chức năng Hà Nội kiểm tra 6 địa điểm sản xuất, kinh doanh của Công ty thương mại Slim HMN Việt Nam, thu giữ lượng lớn thực phẩm chức năng làm giả cùng hàng nghìn tem, nhãn mác, dụng cụ đóng gói.

bao dong tinh trang duoc lieu gia thuoc gia

Cơ quan chức năng Hà Nội thu nhiều TPCN giả, tem, nhãn mác… tại Công ty Slim HMN Việt Nam

Tiến sĩ Lê Văn Giang, Phó Cục trưởng An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thì cho biết trong 9 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã kiểm tra phát hiện 56.978 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm, chiếm 16,51% trong tổng số 345.106 cơ sở được kiểm tra.

Ngoài xử phạt hơn 26 tỷ đồng, 145 cơ sở còn bị đình chỉ hoạt động, 133 loại thực phẩm bị đình chỉ lưu hành, 606 cơ sở có nhãn phải khắc phục. Hàng nghìn loại thực phẩm bị tiêu hủy do không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm như không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hết hạn sử dụng....

Tình trạng làm giả giấy tờ hồ sơ diễn biến phức tạp, với nhiều vi phạm về sử dụng phiếu kiểm nghiệm giả, tự tạo giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm....

Cùng với tình trạng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng bị làm giả là việc dược liệu, vị thuốc bị đẩy giá; dược liệu giả trà trộn với hàng thật, thậm chí dược liệu giả được đưa vào đấu thầu tại nhiều bệnh viện.

Dược sĩ Bùi Thanh Tùng, Cục quản lý Y dược cổ truyền, Bộ Y tế cho biết, năm 2016, cơ quan chức năng đã thu giữ gần 50 tấn dược liệu không rõ nguồn gốc. Cục đã phát hiện những sai phạm và chuyển cơ quan điều tra Công ty Đông dược Hòa Phú (TP.HCM), vì không chỉ tuồn dược liệu giả ra thị trường mà còn đưa vào đấu thầu tại nhiều bệnh viện.

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn khẳng định, diễn biến tình trạng buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng ngày càng tinh vi, nhất là trong dịp giáp Tết. Vì thế, những tháng giáp Tết, Sở Y tế TP.HCM và các cơ quan chức năng cần chủ động rà soát, lấy mẫu xét nghiệm với những mặt hàng có nguy cơ cao.

Hải Yến

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bao-dong-tinh-trang-duoc-lieu-gia-thuoc-gia-56123.html

In bài viết