78% kháng sinh được mua không cần đơn

11:12 | 18/11/2016

TĐO - 78% kháng sinh được mua tại các nhà thuốc tư nhân mà không cần đơn. Việc tự tiện lạm dụng thuốc khiến cho tình trạng kháng kháng sinh tăng nhanh và trở nên khó lường hơn.

Trong buổi hội thảo chuyên đề "Mối nguy hiểm của kháng thuốc" tổ chức hôm 17/11 tại TP.HCM, BS Phạm Văn Hoàng, Trưởng khoa Khám bệnh Bệnh viện Nhi đồng 1 đã cảnh báo về tình trạng sử dụng thuốc kháng sinh bừa bãi của người dân.

78 khang sinh duoc mua khong can don

Tự chẩn đoán bệnh và tự đi mua thuốc điều trị làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh. (Ảnh: Infonet)

Cụ thể, BS Hoàng chỉ ra có đến 78% kháng sinh được mua tại các nhà thuốc tư nhân mà không cần đơn. Do đó, nhiều phụ huynh đã tự chẩn đoán bệnh cho con, tự đi mua thuốc về điều trị hoặc sử dụng lại những toa thuốc cũ mỗi khi trẻ bị bệnh.

Cũng tại hội thảo, TS.BS Phạm Thị Ngọc Thảo, Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã chỉ ra một vấn đề nghiêm trọng khác là việc 50% kháng sinh được kê toa tại các bệnh viện là không hợp lý. Nguyên nhân là do bác sĩ chọn sai kháng sinh, dùng kháng sinh đã bị đề kháng, điều trị quá mức hoặc điều trị không đủ kháng sinh.

Các trường hợp sử dụng kháng sinh không hợp lý chiếm tỷ lệ cao là bệnh nhân không nhiễm khuẩn hoặc không do vi khuẩn nhưng bác sĩ chỉ định sử dụng kháng sinh chiếm 32%; bác sĩ chỉ định sử dụng kháng sinh kéo dài không cần thiết chiếm 33%.

Việc người dân có thể dễ dàng mua kháng sinh cũng như việc kê toa không hợp lý tại các bệnh viện đang khiến tình trạng kháng kháng sinh trở nên khó lường hơn. Thậm chí, nhân loại có thể phải đối mặt với khả năng không có thuốc kháng sinh để điều trị hiệu quả các bệnh truyền nhiễm.

Phân tích của các nhà chuyên môn chỉ rõ, khi đã kháng kháng sinh, cần có một kháng sinh khác thay thế. Tuy nhiên, tốc độ kháng kháng sinh hiện nay đang gia tăng ở mức rất nhanh nhưng việc nghiên cứu để tìm ra một loại kháng sinh mới thì rất tốn thời gian, tiền bạc. Từ năm 2008 đến năm 2011 chỉ sản xuất được 2 loại kháng sinh mới. Các công ty dược thì chủ yếu tập trung sản xuất thuốc điều trị các bệnh mạn tính như: đái tháo đường, tim mạch, huyết áp... và gần như không chú tâm vào việc sản xuất kháng sinh mới.

Đặc biệt, đối với bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng, nếu chậm trễ trong 1 giờ sử dụng kháng sinh sẽ làm tăng nguy cơ tử vong lên đến 70%”. Do đó, việc tìm kháng sinh mới và ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng kháng kháng sinh đang trở thành vấn đề cấp bách.

Hải Yến

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/78-khang-sinh-duoc-mua-khong-can-don-56100.html

In bài viết