11 cách chữa viêm đường tiết niệu không cần kháng sinh

08:00 | 05/11/2016

TĐO - Viêm đường tiết niệu thường được điều trị bằng kháng sinh để diệt khuẩn. Tuy nhiên, dùng nhiều kháng sinh có thể khiến người bệnh mệt mỏi, tăng men gan. Do đó, người bệnh nên tham khảo một số cách chữa bệnh không cần kháng sinh dưới đây.
Đường tiết niệu là một hệ thống bao gồm nhiều bộ phận quan trọng như: thận, bàng quang, niệu quản, niệu đạo. Viêm đường tiết niệu là bệnh lý nhiễm khuẩn xảy ra ở đường tiết niệu, bệnh này khá phổ biến ở cả nam và nữ. Bệnh tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại gây ra nhiều khó khăn, bất tiện cho người bệnh.


11 cach chua viem duong tiet nieu khong can khang sinh

Kim tiền thảo là một trong những thảo dược trị viêm đường tiết niệu

Dưới đây là 11 cách chữa viêm đường tiết niệu được Hà Duyệt Phi, Vương Lợi Kiệt biên soạn và giới thiệu trong cuốn Những bài thuốc trị bệnh bằng trái cây:

1. Dưa hấu 250g, tỏi 2 củ; tỏi bóc vỏ, cho vào bên trong dưa hấu, hấp chín; chia ăn 2 lần trong ngày.

2. Dứa (đã gọt sạch vỏ) 30g, mao căn tươi 30g; cho vào nước sắc kỹ; uống ngày 2 lần.

3. Câu kỷ tử 30g, con đỉa 12g; cho vào nước sắc kỹ; uống ngày 2 lần.

4. Đu đủ 20g, tiểu kế tươi 30g; cho vào nước sắc kỹ; uống ngày 2 – 3 lần.

5. Vỏ cam 15g, mã thầy tươi 30g; cho vào nước sắc kỹ; uống hết trong 1 lần

6. Nhân hạt táo chua 18g, táo tàu 15 quả; đem nấu cháo; mỗi ngày ăn 2 lần.

7. Dưa hấu 1kg; thái vụn cả vỏ; cho vào nồi ninh kỹ thành dạng cao; hòa nước uống, mỗi lần 1 – 2 thìa con, ngày 2 lần.

8. Râu ngô 30g, kim tiền thảo 15g; cho vào nước sắc kỹ; ngày uống 2 lần.

9. Ngân hạnh 10 quả; nấu chín kỹ; vừa uống nước vừa ăn quả, ngày 2 lần (sáng, chiều), liên tục trong 3 ngày.

10. Hồng khô 3 quả, nước cơm một ít; đem hồng đốt tồn tính, tán nhỏ; uống với nước cơm.

11. Mã thầy 120g; kim tiền thảo 60; cho vào nước sắc kỹ; uống nước sắc được trong 1 lần.

Hải Yến


Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/11-cach-chua-viem-duong-tiet-nieu-khong-can-khang-sinh-55880.html

In bài viết