14:45 | 22/03/2016
Nghiên cứu do tổ chức Truthout thực hiện cho thấy: số lượng nhựa đổ xuống biển ngày càng tăng đang trở thành mối đe dọa lớn đối với sức khỏe nhân loại. 8 triệu tấn nhựa/năm, tương đương với một xe tải/phút “ngấm” vào các loài cá, và sau đó lại được tiêu thụ bởi con người.
Nhựa trôi nổi trên biển tập trung ở các xoắn ốc khổng lồ, tạo thành các “đảo rác” tồn tại ở khắp các đại dương. Trong đó, đảo rác Thái Bình Dương được coi là lớn nhất, với diện tích gấp 2 lần bang Texas (Mỹ), có chứa “một số lượng đáng báo động” rác thải làm từ nhựa.
Đáng nguy hiểm, chúng không phân hủy theo cách thông thường, mà dần “hòa tan” vào nước biển ở cấp độ phân tử. Từ đó, chúng được hấp thụ bởi cá biển, vào khoảng 12.000–14.000 tấn/năm. Theo nghiên cứu, ăn cá có các mô bị nhiễm nhựa sẽ làm tăng nguy cơ ung thư, cũng như các vấn đề sức khỏe khác.
![]() |
Rác thải trôi nổi khiến các đại dương ngày càng ô nhiễm
Tổ chức Truthout cũng lưu ý rằng, tình trạng nói trên chỉ là một phần hậu quả của sự ô nhiễm trên các đại dương. Nhà khoa học Alanna Mitchell từng khẳng định: “Một nửa lượng oxy mà bạn đang thở do các sinh vật phù du tạo ra”, tuy nhiên số lượng loại sinh vật này đang giảm sút nhanh chóng do ô nhiễm.
Cùng với đó, tình trạng khai thác hải sản quá mức cho phép và băng tan ở 2 cực ảnh hưởng trực tiếp tới độ mặn của các đại dương, làm tăng tốc quá trình biến đổi khí hậu.
Tuy nhiên, Tiến sĩ Wallace J. Nichols – nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học California – tin rằng “chúng ta có thể có một đại dương trong lành trong vòng 50 năm tới, nếu thực hiện một số hành động táo bạo”. Trong đó, yêu cầu nhất thiết bao gồm thay đổi thái độ của con người trong việc khai thác năng lượng từ biển, cũng như đánh bắt hải sản theo hướng có trách nhiệm hơn.
Hồng Anh