10:00 | 31/12/2015
Thống kê của bệnh viện Tâm thần TP.HCM cho thấy, số bệnh nhân đến khám tâm thần gia tăng nhanh chóng. Cụ thể, năm 2014, bệnh viện tiếp nhận hơn 300.000 lượt khám, năm 2015 tăng lên hơn 407.000 (tăng hơn 100.000 lượt). Bên cạnh đó, số lượng bệnh nhân tâm thần phân liệt mà bệnh viện quản lý hơn 9.500 bệnh nhân (năm 2014 hơn 9.200 bệnh nhân). Riêng số bệnh nhân động kinh, bệnh viện quản lý cũng hơn 7.000 bệnh nhân, nhiều hơn 100 bệnh nhân so với năm 2014.
Theo các bác sĩ, giới trẻ hiện nay đối mặt với nhiều áp lực công việc, học tập và kinh tế… nên có xu hướng rối loạn tâm thần tăng cao. Nghiện game, chất kích thích cũng làm gia tăng bệnh tâm thần.
Rối loạn tâm thần ở người trẻ đang tăng cao
Điều đáng lo ngại, tình trạng rối loạn tâm thần trong học sinh đang gia tăng mạnh. Tại Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia, bệnh viện Bạch Mai mấy năm gần đây số trẻ nhập viện mắc bệnh rối loạn tâm thần tăng cao, đặc biệt vào thời điểm thi học kỳ hoặc hết năm.
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng T4 cho rằng, đa số học sinh bị rối loạn sức khỏe tâm thần do tác nhân bên ngoài gây ra và gia đình thường đưa con đến viện khi bệnh đã nặng. Học sinh bị rối loạn sức khỏe tâm thần thường ở trạng thái bồn chồn, bất an, lo lắng, mất ngủ, hay than phiền, kể tội các bạn, kết quả học tập giảm sút... Cũng có học sinh kêu đau đầu, đau trong người nhưng khi khám không có bệnh gì khác thì cũng cần đưa con đi khám sức khỏe tâm thần.
Để giảm tình trạng này, bác sĩ Dũng khuyến cáo, nhà trường và gia đình không nên tạo áp lực quá nặng nề đối với học sinh. Hãy để học sinh có thêm thời gian vui chơi. Thầy cô, gia đình cần hiểu tâm sinh lý của học sinh để có những ứng xử phù hợp. Khi phát hiện kết quả học tập, cảm xúc của trẻ có những thay đổi khác lạ, nhà trường, phụ huynh cần có những phối hợp, xử lý. Tôi cho rằng, môi trường gia đình là quan trọng nhất, là nền tảng để tránh những sang chấn tâm lý không đáng có cho học sinh.
Bình An