Đã có 23 người tử vong do sốt xuất huyết

10:45 | 25/09/2015

Theo số liệu của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, tính đến thời điểm này, trên cả nước đã có hơn 36.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), trong đó có 23 trường hợp tử vong.

Cục Y tế Dự phòng cho hay, đến nay đã có 51 tỉnh, thành phố có bệnh nhân SXH với 36.000 người mắc, 23 người tử vong vì dịch bệnh này. Trong đó, các điểm nóng dịch tại Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM và Hà Nội số ca mắc bệnh SXH đang tăng.

Cụ thể, tại Thủ đô Hà Nội, SXH vẫn đang có chiều hướng tăng mạnh. Tính đến nửa cuối tháng 9/2015, toàn thành phố đã ghi nhận 2.118 ca mắc SXH. Nhiều bệnh viện đang trong tình trạng quá tải, 2 – 3 bệnh nhân phải nằm chung 1 giường bệnh.

Cả nước đã có 23 trường hợp tử vong do SXH. (Ảnh: Lao Động)

Tại Đồng Nai, từ đầu năm tới nay có 5.000 trường hợp bị SXH, tăng gần 180% so với cùng kỳ năm 2014. Riêng TP. Biên Hòa có hơn 2.100 ca bệnh, tăng 320% so với cùng kỳ năm trước. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đang lưu hành cả 4 týp virus Dengue gây bệnh là D1, D2, D3, D4. Trong đó, đã có 4 người bị tử vong vì SXH gồm 2 người lớn, 2 trẻ nhỏ.

Tại tỉnh Bình Dương dịch SXH cũng đang gia tăng đột biến. Trong tháng 8/2015, bệnh SXH trên địa bàn tỉnh lên đến 631 ca, so với cùng kỳ tháng 8 năm 2014, tăng 77%. Riêng 2 tuần đầu tháng 9/2015 đã ghi nhận 499 ca bệnh mắc mới. Tính đầu tháng 8 đến nay, trên địa bàn tỉnh có 6 trường hợp tử vong do bệnh SXH (có độ tuổi từ 2 – 12 tuổi). Trong 6 ca tử vong thì có đến 5 ca là người nhập cư từ địa phương khác đến Bình Dương.

TP.HCM đến thời điểm này, số ca bệnh SXH chưa hề có dấu hiệu giảm. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM, chỉ tính trong 1 tuần, từ 11 – 17/9, toàn TP đã có thêm 592 ca mắc mới. Tính đến hiện tại, toàn TP có 9.357 ca sốt xuất huyết, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2014, có 3 người tử vong.

Tuy nhiên, khó khăn tại TP.HCM hiện nay là 30% số hộ gia đình không hợp tác tiến hành hoạt động phun thuốc, gây khó cho công tác phòng chống dịch. Sợ hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe, sợ mùi của hóa chất, nhà có em bé, nhà không có muỗi, nhà đã vệ sinh kỹ, nhà có thể tự diệt muỗi… thường là những lý do khiến người dân không phun thuốc.

Để giải quyết vấn đề này, TP.HCM đã thực hiện xử phạt những hộ dân không thực hiện. Tại quận Bình Thạnh, 1 công trường xây dựng ở phường 25 bị phạt 750 nghìn đồng, 1 công trường xây dựng khác cũng bị phạt 1,5 triệu đồng do thải vật dụng có khả năng làm lây lan bệnh truyền nhiễm, kiểm tra thấy có lăng quăng, bọ gậy trong khu vực và không khắc phục sau khi đã được nhắc nhở. 1 quán cà phê tại phường 26 cũng đã bị phạt hành chính với lý do tương tự. Ngoài ra, nhiều quận, huyện, phường xã khác cũng đã phổ biến quy định và phạt một số hộ dân.

Điều trị cho bệnh nhân SXH tại Hà Nội. (Ảnh: An Ninh Thủ Đô)

Trong thời gian vừa qua, ngành Y tế Việt Nam đã thực hiện hàng loạt các biện pháp nhằm chống lại dịch bệnh SHX như Việt Nam tổ chức Hội nghị quốc tế về chẩn đoán và dự báo sớm nguy cơ trong điều trị bệnh SXH; tập huấn tăng cường công tác điều trị SXH Dengue và rút kinh nghiệm cho ngành y tế 3 tỉnh trọng điểm hiện nay về SXH Dengue là Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh...

Theo khuyến cáo của Cục Y tế Dự phòng, để chủ động phòng chống bệnh SXH nhằm giảm thiểu số trường hợp mắc cũng như tử vong, cần áp dụng tốt các phương pháp mới trong việc nâng cao khả năng phát hiện sớm các dấu hiệu nguy hiểm của bệnh nhân tại các cơ sở y tế. Bên cạnh đó, truyền thông nhằm thay đổi hành vi của người dân trong việc loại trừ các ổ chứa bọ gậy SXH như lật úp các vật dụng có thể chứa nước không sử dụng, đậy kín nắp các bể đựng nước sinh hoạt, thường xuyên thay rửa nước trong các bình bông (lọ hoa),… Đồng thời, người dân phải chủ động đến các cơ sở y tế sớm ngay khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên để được khám, điều trị sớm nhằm giảm thiểu các trường hợp tử vong.

Hà Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/da-co-23-nguoi-tu-vong-do-sot-xuat-huyet-55615.html

In bài viết