20% người Việt mắc viêm mũi dị ứng

21:25 | 30/07/2015

Hắt hơi, sổ mũi, nghẹt mũi... là những triệu chứng rất dễ gặp ở người Việt Nam. Theo kết quả nghiên cứu, có tới 15 – 20% dân số mắc viêm mũi dị ứng. Trong khi đó, việc điều trị lại chưa có hiệu quả, và nhiều bệnh nhân gặp tình trạng bị tái phát.

Anh Đỗ Đức Anh (huyện Kim Động, Hưng Yên) bị viêm mũi dị ứng từ hơn chục năm nay. Mỗi năm anh đều bị sổ mũi, hắt hơi, cảm cúm từ 7 – 8 lần. Căn bệnh được coi là mãn tính của anh tái phát nhiều khiến công việc cũng như cuộc sống sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ có anh Đức Anh mà từ trẻ con tới người già đều có khả năng mắc bệnh viêm mũi dị ứng. Các bác sĩ cho biết, tỷ lệ người mắc bệnh này ở Việt Nam khoảng 15 – 20%.

Tại TP. HCM, từ tháng 7/2014 đến tháng 7/2015, Bệnh viện Tai Mũi Họng tiếp nhận hơn 336.000 lượt bệnh nhân đến khám, trong đó khoảng 15% được chẩn đoán viêm mũi dị ứng. Nhiều bác sĩ nhận định bệnh viêm mũi dị ứng đang có xu hướng tăng do tình trạng ô nhiễm môi trường, thức ăn có nhiều hóa chất, cuộc sống áp lực dễ gây stress làm sức đề kháng cơ thể giảm…

20% dân số Việt Nam mắc bệnh viêm mũi dị ứng

Theo ThS. BS Lê Trần Quang Minh – Phó Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TP. HCM, triệu chứng điển hình của viêm mũi dị ứng là ngứa mũi, hắt hơi, chảy nước mũi trong, nghẹt mũi, nặng có thể gây nhức đầu. Từ các triệu chứng lâm sàng, bác sĩ có thể chẩn đoán bệnh nhân viêm mũi dị ứng. Viêm mũi dị ứng gây nhiều phiền toái cho người bệnh vì người bệnh liên tục sụt sịt mũi, hắt xì. Ngoài ra, tăng nghẹt mũi còn làm người bệnh nhức đầu, không thể tập trung. Nghẹt mũi nhiều khiến người bệnh phải thở bằng miệng làm tăng nguy cơ viêm phế quản, không ngủ được. Khi nghẹt mũi kéo dài không được điều trị sẽ dẫn đến viêm xoang...

Tuy nhiên, theo bác sĩ Minh, do hầu hết bệnh nhân không tránh được những dị nguyên gây bệnh nên mỗi khi có triệu trứng bệnh, bệnh nhân đều phải uống thuốc. Ông Minh cho rằng sau điều trị, mỗi năm bệnh nhân chỉ tái phát 1 – 3 lần đã được coi là điều trị thành công. Với cách điều trị hiện nay, bệnh nhân viêm mũi dị ứng khó được điều trị dứt điểm.

Bên cạnh các phác đồ điều trị bằng thuốc, giải mẫm cảm đặc hiệu..., thì nhiều người khi mắc bệnh đã tìm đến những phương pháp tự nhiên và cũng có hiệu quả. Anh Đức Anh kể, đầu năm vừa rồi, sau khi nghe một người bạn giới thiệu dùng nước ép tỏi nhỏ vào mũi anh đã thấy bệnh tình được cải thiện đáng kể.

“Tôi lấy tỏi ép ra nước, hòa 1 chút mật ong theo tỷ lệ 1 phần tỏi, 2 phần mật ong. Hòa đều vào nhau rồi thấm vào bông gòn và nhét vào mũi mỗi ngày 3 lần. Sau 1 tuần tôi thấy bệnh đỡ hẳn. Từ đầu năm đến nay tôi mới bị lại có 1 lần”, anh Đức Anh cho hay.

Chất kháng sinh trong tỏi giúp ngăn ngừa viêm mũi dị ứng.

Ngoài ra, trên các trang mạng xã hội, những người bị viêm mũi dị ứng truyền tai nhau một số bài thuốc như sau:

- Rượu tỏi: tỏi đã bóc đem thái nhỏ hoặc giã nát, cho vào chai ngâm với khoảng 1 lít rượu trắng, để chỗ thoáng mát trong 10 ngày và thỉnh thoảng lại lắc chai, dần dần rượu sẽ chuyển từ màu trắng sang màu nghệ và uống được. Mỗi ngày dùng 2 lần vào buổi sáng và tối với liệu lượng khoảng 40 giọt (1 muỗng cafe).

- Bệnh do phong hàn phạm phế (chảy nước mũi trong): Quế chi 6g, cam thảo 4g, gừng 4g, tang bì 10g, bạch chỉ 12g, tế tân 6g, phòng phong 12g, kinh giới 10g. Sắc uống.

- Bệnh do phong nhiệt phạm phế (nước mũi đục): Ngưu bàng tử, cúc hoa, tang diệp, cát căn mỗi thứ 12g; bạc hà 6g, thuyền toái 6g, cam thảo 4g. Sắc uống.

- Bệnh lâu ngày (phế khí hư): Hạnh nhân, rễ cây bách bộ, cát cánh, nhân sâm mỗi thứ 6g; tang bì (vỏ rễ cây dâu), đẳng sâm, hoàng kỳ, hoài sơn, bạch truật mỗi thứ 12g. Sắc uống.

Các bác sĩ khuyến cáo, một trong những nguyên tắc điều trị viêm mũi dị ứng là người bệnh phải tránh các yếu tố khởi phát bệnh bằng cách thường xuyên vệ sinh nhà cửa, giặt chăn màn, bao gối, màn cửa và phơi dưới ánh nắng mặt trời, không để thú nhồi bông trong nhà và đóng cửa sổ ở thời kỳ cao điểm của phấn hoa...

Bảo An

Tổng hợp

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/20-nguoi-viet-mac-viem-mui-di-ung-55566.html

In bài viết