07:56 | 19/05/2015
|
Viagra có thể giúp ngăn chận việc lây lan bệnh sốt rét bằng cách thay đổi hình dạng của ký sinh trùng gây bệnh. Thuốc làm cho chúng cứng hơn để không thể chui qua lá lách và vào trong dòng máu của người mắc bệnh.
Các chuyên gia trong lĩnh vực tin rằng “khám phá đầy ngạc nhiên” này có thể dẫn đến một cách điều trị mới để ngăn ngừa lây lan trong dân cư.
Một nghiên cứu mới phát hiện có thể ngăn chận việc lan truyền của ký sinh trùng sốt rét từ người sang muỗi, nhờ đó ngăn chận sự lây lan xa hơn.
Chìa khoá, theo các nhà nghiên cứu, nằm ở chỗ sức làm cứng của Viagra.
Bằng cách sử dụng thuốc rối loạn dương cương để thay đổi hình dạng tế bào ký sinh trùng gây bệnh, các nhà khoa học có thể làm tăng sức mạnh của lá lách để lọc virus ra khỏi máu.
Và bằng cách loại bỏ ký sinh trùng khỏi máu, các nhà khoa học tin rằng họ có thể ngăn chận sự lây lan nhờ làm giảm số lượng muỗi mang mầm bệnh.
Ký sinh trùng sốt rét, Plasmodium falciparum, có một chu kỳ phát triển phức tạp được hoàn thành một phần trong con người và một phần trong con muỗi.
Khi ở trong người, ký sinh trùng sống ở các tế bào máu đỏ dưới dạng vô tính.
Những tế bào máu đó vỡ và một số ký sinh trùng tiếp tục lây nhiễm và làm vỡ nhiều tế bào hơn – gây ra các triệu chứng của bệnh sốt rét.
Trong khi đó, những ký sinh trùng khác chui vào trở lại trong các tế bào máu dưới một dạng hình liềm, trượt qua khỏi bộ lọc máu của lá lách mà không bị phát hiện.
Khi trưởng thành, bấy giờ chúng tự do lưu thông trong máu và có thể quay trở lại với muỗi khi nó các một người bị nhiễm bệnh.
Các cách điều trị sốt rét hiện nay nhắm đến các dạng vô tính của ký sinh trùng gây ra các triệu chứng sốt rét.
Nhưng các cách ấy có ít hoặc không có hiệu quả đối với các dạng hữu tính chịu trách nhiệm về việc truyền nhiễm sang muỗi – và sự lây lan sau đó của bệnh.
Để giải quyết vấn đề này, các nhà nghiên cứu tìm một phương pháp thay đổi hình dạng của các tế bào máu biến dạng nhiễm tế bào mẹ giao tử, để chúng bị lá lách tóm cổ.
Họ phát hiện ra rằng nhờ sử dụng Viagra họ có thể tác động đến một tín hiệu phân tử gây cứng cho dạng ký sinh trùng làm cho các tế bào máu bị nhiễm cứng lại sẽ bị phát hiện và mắc kẹt trong lá lách.
Đồng tác giả của nghiên cứu, GS David Baker, Khoa vệ sinh và bệnh học nhiệt đới trường London, nói: “Chúng tôi biết từ nghiên cứu trước đó trong phòng thí nghiệm của chúng tôi rằng ức chế các men phosphodiesterase của sốt rét, hoặc xoá các gen mang mã chúng, có thể cắt đứt sự tăng trưởng của ký sinh trùng sốt rét.
“Trong nghiên cứu mới này chúng tôi thấy rằng Viagra, một thuốc cho thấy an toàn ở con người, có thể làm cho các dạng ký sinh trùng hữu tính của sốt rét cứng lại.
“Điều đó khiến cho chúng bị bất hoạt trong lá lách và nhờ vậy ngăn chận lây truyền ký sinh trùng sốt rét hữu tính cho muỗi.
“Đây là một bằng chứng thú vị về khái niệm đem lại cho chúng ta hy vọng rằng những loại thuốc mới có thể được phát triển để nhắm cụ thể vào các men phosphodiesterase của ký sinh trùng sốt rét và ngăn chận lây truyền sốt rét.”
Nghiên cứu được thực hiện bởi CNRS, INSERM, Đại học Paris Descartes ở Viện Cochin và Viện Pasteur cùng đối tác với Khoa vệ sinh và bệnh học nhiệt đới trường London.
Nghiên cứu được công bố trên PLOS Pathogens.
Khởi Thức-TGTT