Gifu Nhật Bản-Huế Việt Nam: Thức tỉnh tiềm năng giá trị di sản văn hóa

20:59 | 12/11/2018

TĐO- Tại buổi làm việc, 2 tỉnh đã thống nhất thành lập nhóm công tác nhằm phối hợp, triển khai chương trình nghiên cứu chung và đề xuất những chương trình hợp tác cụ thể trong quản lý và xúc tiến du lịch, bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di sản và như hợp tác đào tạo nguồn nhân lực.

Thiết lập quan hệ hợp tác bền vững giữa hai tỉnh

Ngày 12/11, Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Gifu, Nhật Bản do ông Hajime Furuta, Tỉnh trưởng và Chủ tịch HĐND tỉnh Yoshiaki Bito đã đến thăm và có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Cái Vĩnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành liên quan và lãnh đạo Đại học Huế.

Tại buổi làm việc, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bày tỏ vui mừng được đón tiếp Tỉnh trưởng Hajime Furuta, Chủ tịch HĐND tỉnh Yoshiaki Bito, Thị trưởng thành phố Takayama và đại diện các sở, ngành của tỉnh Gifu.

Ông Phan Ngọc Thọ cho biết: Nhân chuyến thăm Việt Nam của Nhật hoàng và Hoàng hậu vào đầu tháng 3/2017, Nhật Hoàng và Hoàng hậu đã dành thời gian đến thăm Huế, đây không chỉ niềm vinh dự cho Nhân dân và lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên- Huế mà còn mở ra cơ hội hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực giữa tỉnh Thừa Thiên-Huế với Nhật Bản, nhất là đối với các địa phương và các đối tác Nhật Bản đã và đang có mối quan hệ hợp tác với tỉnh.

gifu nhat ban hue viet nam thuc tinh tiem nang gia tri di san van hoa

Đoàn lãnh đạo cấp cao hai tỉnh chụp hình lưu niệm.

“Trong thời gian qua, kể từ khi 2 tỉnh Gifu và Thừa Thiên-Huế thiết lập quan hệ hợp tác vào tháng 11/2016, đến nay giữa 2 tỉnh đã thường xuyên có các hoạt động giao lưu, gặp gỡ và trao đổi trên nhiều lĩnh vực. Nhiều đoàn doanh nghiệp tỉnh Gifu đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên-Huế; thành phố Takayama, tỉnh Gifu và TP.Huế đã ký biên bản ghi nhớ giao lưu hợp tác; đại học Gifu và Đại học Huế cũng đã kết nối, hợp tác trong nghiên cứu học thuật và nâng cao chất lượng đào tạo... Đặc biệt, 2 tỉnh đã thống nhất thành lập Nhóm công tác để phối hợp triển khai chương trình nghiên cứu chung và đề xuất những chương trình hợp tác cụ thể trong quản lý và xúc tiến du lịch, bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị di sản cũng như hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực giữa 2 địa phương trong thời gian tới”, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh.

Hợp tác đào tạo giữa hai quốc gia

gifu nhat ban hue viet nam thuc tinh tiem nang gia tri di san van hoa

Lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa Đại học Huế và Đại học Gifu về phát triển giáo dục.

Ông Hajime Furuta ghi nhận và đánh giá cao kết quả bước đầu trong quan hệ hợp tác giữa 2 tỉnh trong thời gian qua. Qua đó, tỉnh Thừa Thiên-Huế và tỉnh Gifu có nhiều điểm tương đồng về kinh tế và văn hóa, nhất là về tiềm năng phát triển du lịch với nhiều danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và văn hóa cũng như về ẩm thực và nghề truyền thống.

Vì vậy, thời gian tới, 2 tỉnh cần thúc đẩy việc hợp tác, hỗ trợ và trao đổi kinh nghiệm trong quảng bá, xúc tiến đầu tư phát triển du lịch, thông qua tiềm năng di sản văn hóa giữa 2 địa phương; tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp tìm hiểu nghiên cứu đầu tư vào các dự án du lịch, công nghiệp phụ trợ và công nghiệp chất lượng cao.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa để phát huy tiềm năng thế mạnh giữa 2 địa phương; qua đó nhằm thắt chặt hơn mối quan hệ hợp tác, hữu nghị bền vững giữa 2 nước Việt Nam và Nhật bản nói chung.

Dịp này, lãnh đạo 2 tỉnh cũng đã chứng kiến lễ ký kết hợp tác đào tạo giữa Đại học Huế và Đại học Gifu về phát triển giáo dục.

Bài và ảnh Phi Hoàng

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gifu-nhat-ban-hue-viet-nam-thuc-tinh-tiem-nang-gia-tri-di-san-van-hoa-55033.html

In bài viết