GNI mang áo và chăn ấm đến với trẻ em nghèo Hà Giang

11:33 | 14/11/2018

Với mong muốn giảm bớt những khó khăn cho người dân trong thời tiết khắc nghiệt của mùa đông vùng núi cao, vừa qua, Good Neighbors International (GNI), một tổ chức phi chính phủ của Hàn Quốc đã tổ chức tặng quà cho học sinh tại hai xã Tân Bắc và Yên Thành, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

gni mang ao va chan am den voi tre em ngheo ha giang

Các em học sinh vùng cao Quang Bình sẽ có một mùa đông ấm áp với những chiếc áo của GNI.

Trong 2 ngày 30 và 31/10, đã diễn ra hoạt động trao quà tặng hằng năm cho 1.000 học sinh tại 3 cấp học mầm non, tiểu học và THCS thuộc diện bảo trợ của dự án GNI tại Việt Nam với tổng giá trị quà tặng lên tới 25,000 USD.

Đây là 2 địa bàn xã có địa hình khó khăn, dân cư phân bố không đồng đều, phần lớn dân số thuộc các dân tộc Mông, Pà Thẻn...có điểm trường cách trung tâm xã hơn 10km đường núi. Học sinh phải ở nội trú, bán trú tại trường.

Trong lần trao quà tặng năm nay, mỗi học sinh trong dự án nhận được gói quà tặng là 1 chiếc chăn ấm, 10kg gạo và 1 chiếc áo khoác. Phần quà góp phần giúp cải thiện chất lượng điều kiện sống cho các em học sinh trong mùa đông năm nay.

Các thầy cô giáo và đại diện chính quyền đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành khi các em học sinh được nhận những món quà có ý nghĩa thiết thực, góp phần khích lệ, động viên các em học sinh đến trường và học tốt. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và kịp thời nhằm chia sẻ với các em học sinh vùng còn gặp nhiều khó khăn trước mùa đông sắp tới.

GNI chính thức đăng ký hoạt động tại Việt Nam từ tháng 6 năm 2005. Ngoài các dự án về giáo dục, sinh kế, bảo trợ trẻ em, nước sạch vệ sinh môi trường, vận động chính sách, hoạt động trao tặng quà viện trợ và cứu trợ khẩn cấp được GNI thực hiện thường niên ở các địa bàn khó khăn, thiệt hại do bão lũ, hạn hán, thiên tai tại Việt Nam.

Tại Hà Giang, GNI đã triển khai Dự án Hỗ trợ phát triển nông thôn huyện Quang Bình, giai đoạn 2018 – 2022; nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống cộng đồng dân cư tại 2 xã Yên Thành và Tân Bắc. Trong đó, đối tượng thụ hưởng trực tiếp là trẻ em và hộ nghèo./.

M.A

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gni-mang-ao-va-chan-am-den-voi-tre-em-ngheo-ha-giang-55029.html

In bài viết