Trao Kỷ niệm chương Hữu nghị cho Đại sứ Brazil tại Việt Nam

16:40 | 07/11/2018

TĐO-Ngày 7/11, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam đã tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” cho ông Marco Antonio Diniz Brandao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Brazil tại Việt Nam.

Tại buổi lễ, thay mặt Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Phó Chủ tịch Bùi Khắc Sơn đã trao Kỷ niệm chương nhằm tôn vinh những cống hiến tích cực của Đại sứ Marco Brandao trong việc củng cố và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Brazil.

trao ky niem chuong huu nghi cho dai su brazil tai viet nam

Đại sứ Marco Brandao vui mừng nhận phần thưởng cao quý.

Phó Chủ tịch Bùi Khắc Sơn nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, Đại sứ đã không ngừng nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao đến thương mại, kinh tế, phát triển, giáo dục và quan hệ nhân dân.

Trao đổi thương mại giữa hai nước tăng mạnh lên trên 4 tỷ USD trong nhiệm kỳ Đại sứ. Ông cũng tích cực phối hợp với các ban ngành của Việt Nam cũng như của Brazil để thúc đẩy ký kết các thỏa thuận hợp tác giúp cho quan hệ hai nước ngày một phát triển như: Hiệp định hợp tác về hàng không dân dụng. Bản ghi nhớ về hợp tác nông nghiệp, Hiệp định về hợp tác giáo dục và Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Phòng TMCN Việt Nam và Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Brazil.

Bên cạnh đó, Đại sứ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ Thương vụ của Đại sứ quán trong việc tăng cường sự hiện diện của hàng hóa, dịch vụ của Brazil tại Việt Nam; kết nối cho các đoàn doanh nghiệp của Việt Nam sang tìm hiểu thị trường Brazil cũng như giới thiệu thị trường Việt Nam với các doanh nghiệp Brazil.

Đặc biệt trong năm qua, Đại sứ đã xúc tiến hỗ trợ việc ký kết thành công Biên bản ghi nhớ giữa Fundação Alexandre de Gusmão (FUNAG) và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam (VUFO) nhằm thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau giữa Brazil và Việt Nam nói chung, và giữa hai tổ chức nói riêng. Đồng thời tạo khuôn khổ tổ chức các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm thông qua các sự kiện, hội thảo quốc tế, và các sáng kiến có thể đóng góp vào việc làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau giữa Việt Nam và Brazil; thiết lập và duy trì mối quan hệ hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi.

Kể từ khi đến Việt Nam công tác, Đại sứ luôn thể hiện tinh thần sẵn sàng, tích cực phối hợp với Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam và Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam – Brazil triển khai các hoạt động thiết thực tại địa phương như: Ninh Bình, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đắk Lắk…, tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, gặp gỡ trao đổi với Lãnh đạo Hội, các cựu Đại sứ Việt Nam tại Brazil để thông tin về tình hình Brazil và các tiềm năng thúc đẩy hiểu biết và hợp tác nhân dân; đi thăm và làm việc tại các địa phương để tìm hiểu các tiềm năng, nhu cầu xúc tiến hợp tác, giao thương giữa các doanh nghiệp trên các lĩnh vực giữa địa phương và đối tác phù hợp của Brazil.

Với mong muốn thúc đẩy quan hệ hòa bình, hữu nghị và hợp tác nhân dân giữa Việt Nam và Brazil, Đại sứ đã đề xuất cuộc gặp giữa đoàn Bộ trưởng Ngoại giao Brazil Aloysio Nunes Ferreira với Lãnh đạo Liên hiệp và Lãnh đạo Hội tại Trụ sở Liên hiệp năm 2017. Cuộc gặp này có ý nghĩa rất đặc biệt, góp phần tạo điều kiện để Hội Hữu nghị và Hợp tác Brazil - Việt Nam, đối tác của Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Brazil, tiếp tục phát triển, thúc đẩy và kết nối doanh nghiệp hai nước; giáo dục thế hệ trẻ hai nước về quan hệ hợp tác, hữu nghị tốt đẹp Việt Nam-Brazil.

Chúc mừng Đại sứ Marco Brandao đã có một nhiệm kỳ thành công ở Việt Nam, Phó Chủ tịch Bùi Khắc Sơn mong muốn dù ở bất cứ cương vị công tác nào, Đại sứ sẽ tiếp tục có những đóng góp vào việc củng cố, phát triển tình hữu nghị và quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước.

trao ky niem chuong huu nghi cho dai su brazil tai viet nam

Đại sứ Marco Brandao phát biểu tại buổi lễ.

Bày tỏ vinh dự khi nhận phần thưởng cao quý của Liên hiệp, Đại sứ Marco Brandao nhấn mạnh: "Kỷ niệm chương là sự công nhận cho nỗ lực làm việc của toàn bộ đội ngũ nhân viên Đại sứ quán Brazil tại Hà Nội đã góp phần quan trọng vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước chúng ta".

Để tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước, việc hợp tác giữa Liên hiệp Hữu nghị Việt Nam và Đại sứ quán đóng vai trò quan trọng, Đại sứ nhấn mạnh, trong thời gian tại Việt Nam, ông đã nhận được sự giúp đỡ của Hội Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Brazil và Chủ tịch Nguyễn Văn Lạng, một người bạn thân thiết của ông, trong việc tổ chức các hội nghị, chuyến thăm tới các tỉnh khác nhau, quảng bá về Brazil cũng như triển vọng hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Đại sứ cũng bày tỏ vinh dự khi thay mặt Quỹ FUNAG ký kết Biên bản ghi nhớ với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Aloysio Nunes Ferreira và Bộ trưởng Phạm Bình Minh. Thỏa thuận này chắc chắn sẽ góp phần phát triển, tăng cường thực hiện các hoạt động hữu nghị và hợp tác giữa hai bên.

“Trước khi đến Việt Nam, tôi đã được biết về lịch sử của Việt Nam, về chủ nghĩa anh hùng của nhân dân Việt Nam, về văn hóa và khả năng của các bạn. Tuy nhiên, trong thời gian tại đây, khi tôi có cơ hội sống và tiếp xúc nhiều hơn với người dân thì sự ngưỡng mộ và tình yêu của tôi với đất nước và con người Việt Nam lại càng lớn lên,” Đại sứ chia sẻ.

Ông khẳng định, trong thời gian tới, dù ở bất cứ cương vị nào, ông cũng sẽ tiếp tục cố gắng để tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước, không chỉ vì sự thịnh vượng và hạnh phúc của cả hai, mà còn để thúc đẩy hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc.

Trong những năm qua, quan hệ đối ngoại giữa nhân dân hai nước đã được tăng cường rất nhiều. Với người dân Brazil, đất nước Việt Nam là một địa điểm du lịch nổi tiếng nên ngày càng nhiều người Brazil đến Việt Nam du lịch. Điều này rất có lợi trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.

Cũng theo Đại sứ, mối quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng phát triển rực rỡ. Ngày nay với những phương tiện thông tin hiện đại, khoảng cách giữa người dân hai nước ngày càng ngắn lại. Chúng ta có mạng Internet, tivi…đây đều là những phương tiện quảng bá rất hữu hiệu. Du lịch cũng thuận lợi hơn trước rất nhiều. Sẽ có càng nhiều người Brazil muốn đến và tìm hiểu Việt Nam và ngược lại.

Trong những năm gần đây, thương mại giữa Việt Nam – Brazil đã phát triển đáng kể (kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt gần 4 tỷ USD, tăng gần 12 lần trong 10 năm qua). Đại sứ cho rằng, hai nước cần chú trọng nhiều hơn vào giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân nhằm làm cho người dân hai nước hiểu rõ hơn về nhau, hiểu về văn hóa, con người, đất nước qua đó hỗ trợ phát triển quan hệ giữa hai quốc gia…

M.A

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trao-ky-niem-chuong-huu-nghi-cho-dai-su-brazil-tai-viet-nam-55019.html

In bài viết