Tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Cuba cần được truyền tại cho thế hệ mai sau

08:20 | 10/11/2018

TĐO - Không chỉ là tinh thần ủng hộ, không chỉ là tình cảm, Hội Hữu nghị Việt Nam- Cuba cần phải truyền lại cho các thế hệ mai sau mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.

Đây là lời khẳng định bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba trong buổi gặp mặt giữa Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cộng hòa Cuba Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez với lãnh đạo và các đại biểu Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba chiều 9/11, tại Hà Nội.

Dự buổi gặp mặt, về phía Việt Nam còn có: ông Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; ông Nguyễn Trung Thành, Đại sứ Việt Nam tại Cuba; ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch phụ trách kiêm Tổng Thư ký Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam; ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba; ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba cùng Ban thường vụ Hội và 50 đại biểu đại diện cho các Hội và các Chi hội Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba.

Về phía Cuba có bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; cùng các thành viên trong Đoàn đại biểu cấp cao Cuba và cán bộ Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam.

tinh cam huu nghi dac biet viet nam cuba can duoc truyen tai cho the he mai sau

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bà Trương Thị Mai hoan nghênh Đoàn đến thăm, làm việc tại Việt Nam; cho rằng chuyến thăm góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện, đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước.

Bà nhấn mạnh nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên tình đoàn kết và sự ủng hộ chí tình chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba anh em đã luôn dành cho Việt Nam trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng thời bà bày tỏ vui mừng trước những thành tựu Cuba đã đạt được; và tin tưởng Cuba sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức và tiếp tục có những bước phát triển vững chắc.

Tháng 9 năm nay kỷ niệm 45 năm Chủ tịch Cuba Fidel Castro, người bạn lớn của nhân dân Việt Nam có chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam. Trong chuyến đi này, Chủ tịch Fidel trở thành vị nguyên thủ quốc gia nước ngoài đầu tiên và duy nhất thăm vùng giải phóng miền Nam tại tỉnh Quảng Trị.

“Mãi mãi nhân dân Việt Nam sẽ không bao giờ quên hình ảnh Chủ tịch Fidel phất cao lá cờ của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam trong vùng đất vẫn còn khói lửa Quảng Trị. Hoạt động kỷ niệm 45 năm đó còn làm sâu sắc thêm tình cảm giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai nhân dân,” bà nói.

Nhấn mạnh về mối quan hệ đặc biệt, gắn bó lâu dài giữa hai nước Việt Nam và Cuba, bà Trương Thị Mai khẳng định, Cuba mãi mãi trong tim của người dân Việt Nam; nhấn mạnh Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba nguyện sẽ làm hết sức mình để củng cố, vun đắp và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau gìn giữ, nuôi dưỡng và phát huy mối quan hệ Việt Nam – Cuba.

tinh cam huu nghi dac biet viet nam cuba can duoc truyen tai cho the he mai sau

Ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chủ tịch thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba chia sẻ tình cảm với đất nước Cuba.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel bày tỏ vui mừng khi lần thứ 2 được đến thăm Việt Nam, đất nước mà tất cả người dân Cuba vô cùng ngưỡng mộ.

Chủ tịch cho biết, sinh ra và lớn lên ông đã được nghe về những cuộc chiến đấu dũng cảm của nhân dân Việt Nam - một biểu tượng Anh hùng và cả những bước phát triển của Việt Nam trong thời bình.

Nhân dân Cuba luôn trân trọng người bạn đoàn kết hữu nghị thủy chung là Việt Nam và học hỏi Việt Nam được nhiều kinh nghiệm quý báu trong xây dựng, phát triển đất nước.

tinh cam huu nghi dac biet viet nam cuba can duoc truyen tai cho the he mai sau

Bà Trương Thị Mai trao bức tranh quà tặng của Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba cho ông Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez.

Chủ tịch Miguel Mario Diáz Canel vui mừng cho biết, trong hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hai bên đã có cuộc hội đàm rất hiệu quả, trong không khí đoàn kết hữu nghị, thắm tình anh em, như mối quan hệ tốt đẹp giữa Cuba và Việt Nam.

Ông đánh giá cao vai trò tích cực của Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba trong thời gian qua đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm tăng cường tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau và giao lưu giữa nhân dân hai nước. Đồng thời, mong muốn thời gian tới hai Hội Hữu nghị tiếp tục phối hợp làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Cuba đến mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước.

Nhắc lại câu nói nổi tiếng của lãnh tụ Fidel: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”, Chủ tịch Miguel Mario Diáz Canel nhấn mạnh hai nước luôn bên nhau trong những giờ phút khó khăn nhất, nhân dân Cuba và nhân dân Việt Nam đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách và giành nhiều thắng lợi trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

tinh cam huu nghi dac biet viet nam cuba can duoc truyen tai cho the he mai sau

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Trong không khí thân mật, hữu nghị, các đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba bày tỏ sự vui mừng được chào đón Chủ tịch Miguel Mario Diáz Canel và Đoàn đại biểu cấp cao Cuba; nhấn mạnh những kỷ niệm, tình cảm yêu mến, cảm phục đối với đất nước và nhân dân Cuba.

M.A

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tinh-cam-huu-nghi-dac-biet-viet-nam-cuba-can-duoc-truyen-tai-cho-the-he-mai-sau-55004.html

In bài viết