Đậm chất nghệ thuật, thắm tình hữu nghị trong cuộc thi tiếng hát Hữu nghị Việt – Trung 2018

16:10 | 11/11/2018

TĐO - 18 thí sinh và 3 ban nhạc đến từ ba miền đất nước đã hội tụ tranh tài để giành tấm vé đi tiếp vào vòng cuối của cuộc thi sẽ diễn ra tại Quảng Tây – Trung Quốc ngày 28/11/2018.

Tối 10/11/2018, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội đã diễn ra cuộc thi chung kết phía Việt Nam cuộc thi “Tiếng hát Hữu nghị Việt - Trung 2018”.

dam chat nghe thuat tham tinh huu nghi trong cuoc thi tieng hat huu nghi viet trung 2018

Giọng ca giàu cảm xúc trong cuộc thi

Tham dự đêm chung kết có: ông Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; ông Trần Hướng Dương, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Ban Chỉ đạo cuộc thi ; Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Chu Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam; NSND Đỗ Tiến Định đại diện Hội Hữu nghị Việt – Trung; Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) Hoàng Xuân Bình, Phó Giám đốc Nhà hát Âu Cơ, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi; NSƯT Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Âm nhạc, Phó Trưởng ban Tổ chức cuộc thi.

Về phía đại biểu Trung Quốc gồm có: ông Bành Thế Đoàn, Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; ông Đàm Dực, Bí Thư thứ hai Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam; bà Văn Hồng Nhiệm, Phó Chủ nhiệm kênh phát thanh tiếng nói vịnh Bắc Bộ Đài phát thanh nhân dân Quảng Tây; bà Chung Tiểu Phượng, giáo sư Đài phát thanh nhân dân Quảng Tây.

dam chat nghe thuat tham tinh huu nghi trong cuoc thi tieng hat huu nghi viet trung 2018

Nhóm The AK đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Thành phần Ban Giám khảo là những nghệ sĩ nổi tiếng: NSƯT - ca sĩ Kỳ Thái Bảo, NSƯT- ca sĩ Ngọc Khang, NSƯT - ca sĩ Tạ Minh Tâm, ca sĩ Quang Hào, ca sĩ Hoàng Quyên. Theo tiêu chí lựa chọn của BTC, ngoài giọng hát hay, bài hát hay, thí sinh phải biết cách xử lý tác phẩm tốt, gây cảm tình cho khán giả.

Đêm chung kết cuộc thi năm nay mang đến một làn gió mới khi hội tụ các thí sinh đến từ mọi miền đất nước tham dự. Các thí sinh đã mang đến đêm chung kết những lời ca tiếng hát ngọt ngào, thắm đượm tình quê hương đất nước, cũng tràn đầy tình hữu nghị Việt - Trung.

Các giọng hát dù thể hiện với các dòng nhạc và giai điệu khác nhau, từ ca khúc đương đại đầy sôi động và hấp dẫn, cho đến khúc dân ca nhẹ nhàng, đậm sắc màu dân tộc; từ những bản nhạc nhẹ mang đậm phong cách hiện đại đến những bản nhạc dân ca nhẹ nhàng du dương, đầm ấm. Các thí sinh thể hiện phần thi một cách nhuần nhuyễn, hoàn hảo, thể hiện phong cách thi đấu tự tin và chuyên nghiệp, đã hấp dẫn và nhận được nhiều tràng vỗ tay của các khán giả.

dam chat nghe thuat tham tinh huu nghi trong cuoc thi tieng hat huu nghi viet trung 2018

Nhóm ACAPELLA đến từ TP.Hồ Chí Minh

Sau hơn 3 tiếng tranh tài, đêm chung kết đã khép lại với chiến thắng của 3 thí sinh và 2 ban nhạc đã được chọn đi tiếp vào vòng cuối của cuộc thi, đó là: Bùi Hoàng Yến đến từ Hải Phòng, Lê Thị Phong đến từ Đà Nẵng, Nguyễn Đức Tùng đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, nhóm The AK đến từ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhóm Acapella đến từ TP.Hồ Chí Minh.

dam chat nghe thuat tham tinh huu nghi trong cuoc thi tieng hat huu nghi viet trung 2018

Top 5 thí sinh xuất sắc sẽ tham dự cuộc thi "Tiếng hát Hữu nghị Việt – Trung 2018" tại Quảng Tây, Trung Quốc

Các thí sinh thể hiện một cách đầy cảm xúc, hấp dẫn với kỹ thuật nhuần nhuyễn bằng hai thứ tiếng, nội dung đều hướng tới việc đề cao tình yêu quê hương, đất người, con người và tình đoàn kết hữu nghị, mang đậm nét văn hóa hai nước láng giềng Việt - Trung.

Những thí sinh này là những tài năng trẻ, tràn đầy hứa hẹn trên con đường nghệ thuật, họ cũng là những sứ giả trẻ mang theo nhịp cầu hữu nghị đi tham dự vòng chung kết cuối cùng diễn ra tại Quảng Tây, Trung Quốc ngày 28/10/2018.

Bài và ảnh Huyền Trang

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dam-chat-nghe-thuat-tham-tinh-huu-nghi-trong-cuoc-thi-tieng-hat-huu-nghi-viet-trung-2018-55001.html

In bài viết