Việt Nam luôn đoàn kết với Cuba, yêu cầu Mỹ dỡ bỏ cấm vận

05:01 | 27/10/2018

TĐO-Ngày 31/10 sắp tới đây, cuộc bỏ phiếu thường niên của Đại hội đồng về việc dỡ bỏ cấm vận của Mỹ với Cuba sẽ diễn ra. Cùng với nhân dân Cuba và những người yêu chuộng hòa bình tiến bộ trên toàn thế giới, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba đã tổ chức tọa đàm chia sẻ thông tin về những thiệt hại kinh tế do chính sách cấm vận của Mỹ chống Cuba gây ra. Chính sách này từ năm 1962 cho tới nay.

Buổi tọa đàm diễn ra ngày 26/10, tại Hà Nội, do Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba (Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam) phối hợp với Chi hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Đại sứ quán Cuba tại Việt Nam tổ chức với sự tham dự của đông đảo đại diện bộ, ngành, các tổ chức, bạn bè thân thiết và cựu sinh viên Việt Nam đã học tập tại Cuba của nhân dân Cuba..

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba TP.Hà Nội chủ trì Hội nghị. Đại sứ Cuba tại Việt Nam Lianys Torres Rivera là diễn giả tại Hội nghị.

viet nam luon doan ket voi cuba yeu cau my do bo cam van

PGS.TS Nguyễn Viết Thảo lên án chính sách thù địch của Mỹ với Cuba.

Thiệt hại lên tới 934 tỉ USD

Theo đại diện của Đại sứ quán Cuba, mối quan hệ Cuba - Mỹ tưởng chừng sẽ dần dần được bình thường hóa kể từ sau chuyến thăm lịch sử đến Cuba của Tổng thống Barack Obama vào tháng 3/2016, nhưng, sau khi nhậm chức, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Donald Trump đã phá tan niềm hy vọng của nhân dân Cuba và những người ủng hộ Cuba, vẫn tiếp tục tăng cường chính sách cấm vận, bất chấp sự phản đối từ nhiều nước trên thế giới.

Chính sách cấm vận và phong tỏa kinh tế từ năm 1960 đến nay là hệ thống trừng phạt kinh tế toàn diện và kéo dài nhất chưa từng được Mỹ áp dụng đối với bất kỳ quốc gia nào. Nó đã gây thiệt hại cho Cuba lên đến gần 934 tỉ USD, tác động nghiêm trọng tới các ngành nhạy cảm như: Y tế, giáo dục, thực phẩm, ngân hàng và tài chính, là trở ngại lớn nhất đối với sự phát triển của Cuba, gây khó khăn cho cuộc sống của người dân Cuba.

Cụ thể, Cuba không được tiếp cận được nhiều loại thuốc đặc trị những bệnh nguy hiểm như: Evolucumab Repatha, được sử dụng trong điều trị cholesterol cao ở những bệnh nhân cho nguy cơ cao về tim mạch; Temozolomide được áp dụng trọng hóa trị u não ác tính; Monoxit nitơ được dùng để ngăn ngừa và điều trị tăng áp động mạch phổi cấp tính. Từ 8 đến 10% ca phẫu thuật hàng năm được thực hiện cho trẻ em em mắc bệnh này tại Trung tâm Tim mạch bệnh viện nhi William Soler-La Habana.

Công ty Kinh doanh thực phẩm Cuba buộc phải nhập khẩu lương thực thông qua nước thứ ba do không được phép giao dịch trực tiếp với các công ty của Mỹ khiến cho chi phí vận tải hàng hải tăng và hệ quả là giá thành đội lên rất cao.

Cuba cũng không thể tiếp cận với các thiết bị cần thiết để đảm bảo việc học tập đầy đủ của trẻ em cần chăm sóc đặc biệt, chẳng hạn như: Máy viết Perkins Braille, được sản xuất tại Mỹ. Những dụng cụ cho giảng dạy nghệ thuật như kèn saxophone, dây đàn guitar, violin…cũng phải mua với giá cao trên thị trường quốc tế thay vì có thể mua chúng với giá thấp hơn qua các công ty Mỹ.

Chính sách thù địch vô lý

Nói về công tác tuyên truyền ủng hộ công cuộc đấu tranh chống lại chính sách cấm vận của Mỹ đối với Cuba tại Việt Nam, TS.Đặng Kim Oanh, Tổng Biên tập Tạp chí Lịch sử Đảng cho biết: Nhờ các phương tiện truyền thông, nhân dân Việt Nam biết khá rõ về chính sách bao vây cấm vận của Mỹ áp đặt lên Cuba vào tháng 10/1960.

Bà nhấn mạnh, Việt Nam vẫn luôn phản đối lệnh bao vây cấm vận đơn phương của Mỹ áp đặt lên Cuba. Ngày 31/10 sắp tới đây, cuộc bỏ phiếu thường niên của Đại hội đồng về việc dỡ bỏ cấm vận của Mỹ với Cuba sẽ diễn ra. Năm 2017, 191 nước đã bỏ phiếu thuận, chỉ có Mỹ và Israel bỏ phiếu chống. Bà bày tỏ hy vọng năm nay, Cuba cũng nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, trong đó chắc chắn Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ Cuba trong công cuộc đấu tranh đòi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận phi lý áp dụng lên Cuba bấy lâu nay.

viet nam luon doan ket voi cuba yeu cau my do bo cam van

Các đại biểu giơ cao khẩu hiệu #NoMásBloqueo #UnblockCuba. Tạm dịch bỏ cấm vận Cuba.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Đại sứ Lianys Torres Rivera nhấn mạnh: Cuba, trong 56 năm sau, đã trưởng thành và phát triển trong vòng kìm tỏa và cấm vận của Mỹ. Sau khi Cách mạng Cuba thành công, chính quyền Mỹ đã đưa ra những chính sách nhằm kìm hãm sự phát triển của Cuba. Không một đất nước nào lại phải chịu một sự cấm vận toàn diện và chi tiết trong một thời gian dài như Cuba.

“Tuy bị bao vây cấm vận trong thời gian dài nhưng Cuba vẫn trở thành một cường quốc về y tế, một cường quốc về công nghệ sinh học. Điều này chứng tỏ chính sách cô lập Cuba của Mỹ đã trở nên quá lạc hậu và đi ngược lại trào lưu phát triển của thế giới…đi ngược lại với chính các tuyên bố bảo vệ quyền con người của chính quyền Mỹ,” bà nói.

“Cuba luôn sẵn sàng ngồi xuống và nói chuyện với Mỹ trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng chủ quyền, độc lập và thể chế chính trị của mỗi nước. Nhưng Mỹ lại lựa chọn con đường đối đầu thay vì đối thoại”, bà nói thêm.

Theo PGS. TS Nguyễn Viết Thảo, chính sách bao vây cấm vận là một lẽ thường tình trong lịch sử đấu tranh chính trị, nhưng dai dẳng, kéo dài như chính sách bao vây cấm vận của Mỹ đối với Cuba là duy nhất trong lịch sử nhân loại. Trải qua 12 đời Tổng thống Mỹ, lệnh cấm vận này ngày càng phi lý, lỗi thời và cho thấy sự thất bại của chính Mỹ trong việc chống lại cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa tại Cuba. Dù bị bao vây cấm vận nhưng Cuba kiên cường phát triển và trở thành một trong những quốc gia có chỉ số phát triển con người vượt qua các nước phát triển, thậm chí vượt qua Mỹ.

Chính sách này của Mỹ đi ngược lại nguyện vọng của tất cả các quốc gia trên thế giới mong muốn xây dựng các quan hệ bình đẳng, không phân biệt hệ thống chính trị, tôn trọng quyền của mỗi quốc gia trong việc tự lựa chọn con đường phát triển riêng cho mình. Chính vì vậy, cộng đồng quốc tế cũng như Việt Nam liên tục phản đối chính sách này tại diễn đàn Liên Hợp quốc, đòi Mỹ phải đỡ bỏ lệnh cấm vận vô lý đối với Cuba.

viet nam luon doan ket voi cuba yeu cau my do bo cam van

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Cuba, hai bên đã ký kết nhiều văn bản, thỏa thuận hợp tác, trong đó có Hiệp định giữa hai Chính phủ về việc Việt Nam xóa các khoản nợ cho Cuba.

Ông khẳng định: Nhân dân Việt Nam luôn thủy chung, son sắt cùng với nhân dân Cuba; tin tưởng chắc chắn, Cuba sẽ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam trong quá trình chiến đấu chống lại chính sách bao vây cấm vận của Mỹ.

“Thông qua buổi tọa đàm này, chúng tôi muốn gửi đến thông điệp: Không nên tiếp tục lệnh cấm vận phi lý. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng quốc tế, những nước thành viên của Liên Hợp quốc trong cuộc họp Đại hội đồng sắp tới, tiếp tục sự ủng hộ tuyệt đối với Cuba. Ủng hộ Cuba là ủng hộ cho nhân loại tiến bộ, cho một thế giới công bằng và văn minh,” ông kết thúc bài phát biểu.

M.A

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-luon-doan-ket-voi-cuba-yeu-cau-my-do-bo-cam-van-54993.html

In bài viết