Dự án cộng đồng của Việt Nam được vinh danh tại Lễ trao giải JCI Thế giới

21:54 | 05/11/2018

Vừa qua, JCI Việt Nam (Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Thế giới tại Việt Nam) đã chiến thắng giải thưởng Best Long-term Local Community Program tại Đại hội toàn cầu của JCI thế giới 2018 tổ chức tại Goa, Ấn Độ.

du an cong dong cua viet nam duo c vinh danh tai le trao gia i jci the gioi

JCI Việt Nam vinh dự giành chiến thắng tại Goa, Ấn Độ ngày 2/11.

Với thông điệp “One light, more lives”, dự án đã vượt qua hơn 380 đề cử từ 127 quốc gia trên toàn thế giới để chiến thắng giải thưởng Dự án phát triển cộng đồng dài hạn xuất sắc nhất. Đây là giải thưởng quốc tế đầu tiên của JCI Việt Nam.

Bắt đầu từ tháng 10/2016, dự án được thực hiện bởi JCI East Saigon, một trong 5 chi hội thuộc Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Thế giới tại Việt Nam. Đó là một dự án xã hội hướng đến việc đem ánh sáng đến cho vùng sâu vùng xa. Mỗi bản làng sẽ được trang bị một vài máy phát điện năng lượng mặt trời. Nhờ vậy trẻ em có thể học bài, người lớn có thể nghe phát thanh, xem truyền hình. Cuộc sống của thôn làng, và số phận/cuộc đời các em nhờ vậy sẽ được thay đổi.

The Light đã mang điện mặt trời cho đồng bào nhiều vùng xa xôi ở Lâm Đồng, Phan Thiết, Bến Tre, Đồng Nai... nơi chưa có điện lưới quốc gia trong 3 năm vừa qua.

Dự án không chỉ mang đến ánh sáng đèn điện, mà còn hỗ trợ trao tặng tủ sách, kiến tạo thư viện cho trẻ, lắp ráp máy vi tính và trang thiết bị dạy – học, mở hội chợ đồ cũ cho các em, tặng tập vở, sách giáo khoa, hay tổ chức bán hoa nhân ngày 8/3 để gây quỹ, hay bán bơ để gây quỹ dự án…

Năm 2017, lần đầu tiên The Light đại diện một dự án thuộc JCI được đưa vào Báo cáo thường niên của Tạp chí JCI Châu Á Thái Bình Dương. Đến tháng 11/2017, dự án tiếp tục để nêu tên tại Hội nghị JCI thế giới và trở thành dự án tiêu biểu trong Báo cáo thường niên của JCI thế giới về mục tiêu số 7 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc.

Năm 2018, dự án vẫn tiếp tục “lăn xả” trên hành trình thắp sáng tương lai cho bao thế hệ người dân nghèo Việt Nam.

Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ nhiều cá nhân có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí, được hòa với ánh sáng chung với cộng đồng.

Dự án gây quỹ qua các chương trình văn nghệ của JCI East Saigon, và tài trợ trực tiếp từ những nhà hảo tâm.

JCI – Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ Thế giới tuổi từ 18 đến 40, cùng có chung một niềm tin: Để tạo nên những chuyển biến tích cực thì con người phải sát cánh bên nhau trong việc hoàn thiện bản thân và phát triển xã hội. Được thành lập từ năm 1915 tại Mỹ, hiện nay JCI đã có hơn 120 quốc gia thành viên với hơn 6000 cơ sở và hơn 200,000 thành viên (còn trong độ tuổi từ 18 đến 40) là các Lãnh đạo, Doanh nhân và Công dân trẻ tích cực.

JCI Việt Nam là CLB trực thuộc YBA (Hội Doanh nhân trẻ TP.Hồ Chí Minh) được thành lập vào ngày 26/4/2008. Hiện nay, JCI Việt Nam có hơn 150 hội viên với bốn chi hội là JCI East Saigon, JCI South Saigon, JCI Central Saigon, JCI Hanoi & JCI Danang. Họ là những lãnh đạo doanh nghiệp, công dân trẻ tích cực đến từ trong và ngoài YBA.

JCI East Saigon được thành lập vào năm 2009, nổi bật với các dự án cộng đồng như: The Light, Blue & Green, Blue Running, Family Day và một số hoạt động xã hội nổi bật khác.

M.A

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/du-an-cong-dong-cua-viet-nam-duo-c-vinh-danh-tai-le-trao-gia-i-jci-the-gioi-54989.html

In bài viết